Microsoft khuyên người dùng chuyển từ Windows Phone sang iPhone hoặc điện thoại Android

Nhiều người cho rằng đây là động thái thúc giục khách hàng để Microsoft có thể chính thức khai tử hệ điều hành di động của họ.

Điện thoại Windows Phone trong sự kiện Build 2014.

Trước đây Windows Phone từng được mệnh danh là “đối thủ iPhone, BlackBerry” hay “sát thủ Galaxy” thì nay Microsoft đang lên kế hoạch ngừng hỗ trợ.

Trong một thông cáo phát đi vào cuối tuần trước cho người dùng hệ điều hành Windows 10 di động, Microsoft đã khuyên người dùng nên đổi sang iPhone hoặc điện thoại Android.

Dự kiến sau ngày 10/12/2019, Microsoft sẽ ngừng cập nhật bảo mật cho hệ điều hành, ngừng phát hành bản vá bảo mật, ngừng hỗ trợ kỹ thuật.

Microsoft cũng giải thích việc khuyên khách hàng chuyển sang điện thoại Android và iPhone là do sứ mệnh của họ ngay từ ban đầu là “trao sức mạnh cho mọi người, mọi tổ chức trên hành tinh nên chúng tôi sẽ phải hỗ trợ các ứng dụng trên các nền tảng và thiết bị đó”.

Trước đây Microsoft mặc dù phát triển Windows Phone nhưng nhiều phần mềm quan trọng trên máy tính như Office, Skype đều có phiên bản cho cả iOS, Android. Thậm chí nhiều mẫu điện thoại Galaxy còn được cài trước các ứng dụng của Microsoft.

Còn trong mục tiêu phát triển nền tảng di động riêng, khi ra mắt Windows Phone 7 vào năm 2010, Microsoft từng tuyên bố cả Blackberry và iPhone đều đã chết. Sau đó hãng mua lại bộ phận sản xuất di động của Nokia. Nhưng sau đó vẫn gặp thất bại trị giá 7,6 tỷ USD.

Lý do dẫn đến thất bại trong ngành di động của Microsoft có thể kể đến việc thiếu ứng dụng phổ biến. Nhiều ứng dụng hấp dẫn chỉ có trên iOS và Android, không hề có cho Windows Phone. Ngoài ra mô hình kinh doanh của Microsoft cũng gặp nhiều vấn đề, hệ điều hành ban đầu được thiết kế trên nền tảng một Windows CE dùng cho hệ thống giải trí ô tô, máy ATM nên khó có độ hoàn thiện bằng cách hệ điều hành khác.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/noi-dung-so/microsoft-khuyen-nguoi-dung-chuyen-tu-windows-phone-sang-iphone-hoac-dien-thoai-android-3490278.html