Mexico nỗ lực ngăn dòng người di cư
Như Báo Nhân Dân đưa tin, Chính phủ Mexico đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm lượng người di cư qua lãnh thổ Mexico vào Mỹ. Cùng việc triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới các khu vực biên giới giáp Guatemala và Mỹ, ngày 25-6, Chính phủ Mexico khởi động dự án mang tên Kế hoạch Phát triển tổng thể khu vực miền nam Mexico và các nước Trung Mỹ, gồm Honduras, El Salvado và Guatemala. Bộ trưởng Ngoại giao M.Ebrard nhấn mạnh, sáng kiến này là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy phát triển khu vực, qua đó giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nạn di cư.
Ngày 25-6, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp gói tài chính trị giá 4,5 tỷ USD nhằm giải quyết tình trạng số người di cư tăng mạnh dọc khu vực biên giới với Mexico, trong đó đi kèm một số quy định mới liên quan việc bắt giữ người nhập cư trái phép vào Mỹ. Dự luật trên còn chờ Thượng viện xem xét và thông qua. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ D.Trump đã tuyên bố sẽ bác bỏ, với lý do văn kiện của Hạ viện làm giảm hiệu quả nỗ lực thực thi pháp luật tại khu vực biên giới.
Trong khi đó, tại hội nghị quốc tế do Canada chủ trì, đang diễn ra tại thủ đô Ottawa, đông đảo các chuyên gia và đại diện chính phủ dự trao đổi về các kết quả nghiên cứu, hành động thực tiễn và quan hệ đối tác, đối thoại liên quan lĩnh vực di cư và hội nhập. Chính phủ Canada cho biết sẽ triển khai kế hoạch nhập cư dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ việc làm, theo đó nâng mức tiếp nhận người nhập cư lên 350 nghìn người vào năm 2021, so với mức 310 nghìn người hiện nay.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 25-6 cho biết, trong ba năm qua, tổ chức này đã giải cứu gần 20 nghìn người di cư bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ của Niger trên sa mạc Sahara. Trong đó, riêng trong chiến dịch hôm 25-6, đã có 406 người di cư từ 14 quốc gia Tây Phi được giải cứu. IOM cảnh báo, người di cư trong hành trình vượt sa mạc thường chết do đói khát, bị lạc đường hay bị những đối tượng buôn bán người bỏ rơi, phương tiện chuyên chở hỏng hóc...








