'Mềm hóa' công tác giáo dục pháp luật

Những tháng gần đây, nhận thấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Binh nhất Nguyễn Văn Tuấn (Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3) ngày càng tiến triển tốt, đồng đội cũng như bản thân Tuấn vẫn thầm cảm ơn sự giúp đỡ chân tình, trách nhiệm của Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật.

Cách đây hơn 6 tháng, bố của Tuấn không may bị tai nạn gãy chân, mẹ ở nhà thường xuyên đau yếu. Biết tin, Tuấn rất buồn và lo lắng bởi bố là lao động chính trong nhà. Qua nắm bắt tâm tư, thấy Tuấn nóng lòng muốn về nhà, thiếu tập trung trong thực hiện nhiệm vụ, các thành viên tổ tư vấn đã trực tiếp gặp gỡ, giúp Tuấn thường xuyên liên lạc về gia đình; động viên em yên tâm công tác, chấp hành đúng quy định về giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. Tổ tư vấn cũng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trích quỹ vốn gửi về giúp đỡ gia đình Tuấn.

Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) làm bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức pháp luật, kỷ luật.

Được biết, Nguyễn Văn Tuấn là một trong số nhiều trường hợp được Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật của đơn vị giúp đỡ, giải tỏa những vướng mắc về tư tưởng để yên tâm công tác tốt. Đây là một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại Trung đoàn 8.

Cùng với mô hình kể trên, nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thanh niên, Trung đoàn 8 đã triển khai hiệu quả các mô hình: “Mỗi ngày một câu hỏi, một điều luật”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Chi đoàn không có ĐVTN hút thuốc lá”. Cùng với đó, tiến hành giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thông qua nhiều hình thức sinh động, linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đối tượng ĐVTN, như: Hội thi, tọa đàm, trao đổi, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa... nhằm “mềm hóa” các điều luật, thu hút được đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia.

Trung tá Trần Kim Trọng, Chính ủy Trung đoàn 8 chia sẻ: “Điểm mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là hằng năm, Đoàn cơ sở lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN, tập trung vào các đồng chí mới nhập ngũ, bằng giáo án chuyên đề. Trung đoàn cũng chủ động khắc phục khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất để đầu tư, tu sửa phòng đọc, mua sắm, trang bị đầy đủ sách pháp luật cho các đơn vị. Ngoài việc tiếp nhận các đầu sách do trên cấp, đơn vị còn chủ động mua sắm, huy động từ nhiều nguồn để làm phong phú, đa dạng các loại sách, báo pháp luật, phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tìm hiểu. Để nâng cao hiệu quả của đài truyền thanh nội bộ, trung đoàn đầu tư máy tính có cài đặt phần mềm ghi âm để phát thanh viên sử dụng, bảo đảm nội dung được biên tập chuẩn xác, thu hút người nghe, đồng thời giảm được công sức đối với những nội dung phát nhiều lần và có thể cung cấp cho đơn vị đóng quân xa trung đoàn”.

Nhờ làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, ĐVTN; tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, ĐVTN giảm đáng kể. Những năm gần đây, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống mức thấp nhất. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ trung đoàn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đoàn đạt VMTD, là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của sư đoàn.

Bài và ảnh: TƯỜNG SAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mem-hoa-cong-tac-giao-duc-phap-luat-643250