MC Quốc Khánh, Trang Mù Tạt VTV 'xoắn lưỡi' với thử thách tiếng Việt

Các MC của VTV như Huyền Trang, Hữu Bằng, Quốc Khánh... tham gia thử thách đọc văn bản tiếng Việt để hưởng ứng chương trình 'Vua tiếng Việt' mùa 3 sắp lên sóng trên VTV3.

Từ 1/3/2024, chương trình Vua tiếng Việt sẽ trở lại sóng VTV3 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần. NSND Xuân Bắc tiếp tục ngồi ghế quản trò. Ngoài việc anh rất thiết tha muốn gắn bó lâu dài với chương trình, còn một lý do cá nhân khác là “muốn kiện toàn thêm vốn từ cho mình qua mỗi chương trình”.

Hưởng ứng chương trình quay trở lại trên sóng VTV3, MC Huyền Trang (Mù Tạt), MC Sơn Lâm, MC Hữu Bằng, MC Quốc Khánh... được yêu cầu một thử thách khó nhằn là đọc nhanh nhiều câu nói có âm, vần phức tạp. Những câu nói này nếu không để ý sẽ bị nhầm lẫn khi đọc, thậm chí là "xoắn lưỡi".

MC Quốc Khánh vượt thử thách với văn bảo toàn chữ 'm'.

Với thử thách đọc văn bản: "Làng Nam Lữ năm nay nắng lửa nản lòng", MC Sơn Lâm, MC Huyền Trang chỉ đọc được 2 từ đã "xoắn lưỡi".

Trong khi đó với văn bản dài hơn: "Làng Nam Lữ năm nay nắng lửa nản lòng. Mới mùng một mốt mùng mười, mẹ Minh mua mắm, mua muối, mua miếng mít mười một múi. Minh mon mem móc một múi, mẹ Minh mắng Minh mặt mày mặt mo", MC Quốc Khánh được nhận xét "quá đỉnh" khi đọc với tốc độ nhanh, không vấp một từ.

MC Hữu Bằng nhận thử thách đọc văn bản: "Sáng sớm Sơn sang sông sửa xe số sáu, sửa xe xong Sơn xơi xúc xích, xơi xúc xích xong Sơn xem sổ xố" và anh chỉ biết "cười trừ".

Các MC, BTV của VTV với thử thách đọc tiếng Việt 'xoắn lưỡi':

NSND Xuân Bắc hài hước chia sẻ: "Tôi chỉ sợ không được làm người dẫn cho Vua tiếng Việt mùa 3 nên hay trêu các bạn MC khác. Khi họ đăng ký tham gia làm người chơi trong chương trình, tôi thường bảo rất khó đó, không phù hợp với bạn đâu, chỉ phù hợp với tôi thôi. Tôi cạnh tranh quyết liệt lắm, nên đây cũng là lý do mà tôi được dẫn chương trình này tới tận mùa 3. Đấy các bạn thấy các MC, BTV của VTV vượt qua thử thách đọc văn bản có kinh khủng không?".

NSND Xuân Bắc tiếp tục ngồi ghế quản trò của 'Vua tiếng Việt'.

Chương trình Vua tiếng Việt mùa 3 sẽ có một số sự thay đổi, không phải để tăng độ khó của câu hỏi, chỉ đơn giản là tạo thêm sự mới mẻ. Đó là ở vòng 4 - vòng cuối, sẽ là trò giải ô chữ với bảng 3 câu hỏi tăng dần cấp độ phức tạp và tăng dần thời gian chơi.

Ban cố vấn chương trình gồm: PGS.TS Phạm Văn Tình, tiến sĩ văn học Đỗ Thanh Nga, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, nhà thơ Hữu Việt, nhà thơ Lữ Mai và nhà văn Trương Quý.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mc-vtv-xoan-luoi-voi-thu-thach-tieng-viet-2254609.html