Masan High-Tech Materials (mã cổ phiếu MSR), công ty con của Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN), đã hoàn tất thương vụ bán 100% vốn tại .C. Starck Holding (Đức) cho công ty thành viên tập đoàn Mitsubishi.
Công ty con của Masan là Masan High-Tech Materials đã bán 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding cho đối tác Nhật Bản là Mitsubishi Materials Corporation Group, dự kiến ghi nhận lợi nhuận 1.000 tỷ đồng.
Masan High-Tech Materials (MHT) công bố đã hoàn tất thành công việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH (HCS) cho Mitsubishi Materials Corporation (MMC) Group.
Ngày 18/12/2024, Masan High-Tech Materials (MHT - mã chứng khoán UPCoM: MSR) công bố, đã hoàn tất thành công việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH (HCS) cho Mitsubishi Materials Corporation (MMC) Group. Thương vụ đã được thông báo lần đầu vào tháng 5/2024.
Masan High-Tech Materials đã hoàn tất việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH cho Mitsubishi Materials Corporation Group.
Trong bối cảnh tình hình kinh doanh kém lạc quan, Công ty CP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) - công ty con của Tập đoàn Masan (sở hữu 86,4% vốn chính thức) - bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2029.
Quyết định trên đánh dấu động thái gia tăng hiện diện của Tập đoàn Masan tại Nyobolt, phản ánh tham vọng mở rộng hệ sinh thái công nghệ cao.
Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) dự kiến sẽ chi 510 tỷ đồng nhằm mua lại cổ phần Nyobolt Limited (Anh) - công ty chuyên cung cấp giải pháp pin sạc nhanh.
Masan Group được biết đến là doanh nghiệp năng động bậc nhất trong việc thực hiện các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A). Thông qua các thương vụ này, Masan ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái của mình để mang lại giá trị cao hơn cho người tiêu dùng.
Trước đó, Masan đã hiện diện tại công ty sản xuất pin này qua công ty con Masan High-Tech Materials.
Ông Craig Richard Bradshaw được biết tới là một trong những lãnh đạo được trả lương và thù lao cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Masan Group được biết đến là doanh nghiệp năng động bậc nhất trong việc thực hiện các thương vụ M&A. Thông qua các thương vụ này, Masan đang ngày càng hoàn thiện nền tảng tiêu - dùng bán lẻ của mình để mang lại giá trị cao hơn cho người tiêu dùng.
Năm 2024 đánh dấu nhiều bước ngoặt trong chiến lược dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ của Tập đoàn Masan như thực hiện thành công các thương vụ M&A, tăng tốc mô hình bán lẻ và IPO công ty Masan Consumer.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc tháng 10/2024 đạt 92,38 điểm, giảm 1,26% so với tháng trước.
Tại thời điểm ngày 31/10/2024, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM đạt hơn 1.464 nghìn tỷ đồng, tăng 2,17% so với tháng trước.
Trên thị trường UPCoM tháng 10, cổ phiếu BSR của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục được giao dịch nhiều nhất, đạt hơn 127,3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường với 11,84%.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ số UPCoM Index đóng cửa tháng 10/2024 đạt 92,38 điểm (giảm 1,26%), trong khi đó thanh khoản trên thị trường UPCoM có xu hướng tăng nhẹ với khối lượng giao dịch tăng 6,52% và giá trị giao dịch bình quân đạt tăng 11,38%.
Với việc chuyển nhượng thành công 76 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group, SK Investment Vina I Pte. Ltd. (SK Group) đã hạ tỷ lệ sở hữu tại Masan Group còn 3,67% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn. Đây là một trong những giao dịch đáng chú ý đối với cổ phiếu chưa chạm giới hạn sở hữu nước ngoài (non-FOL) tại Việt Nam.
Đóng góp vào kết quả kinh doanh ấn tượng của Tập đoàn Masan (mã: MSN) trong quý III/2024 và 9 tháng đầu năm là mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ. Đặc biệt, một thành viên 'họ' Masan có tổng tài sản hơn 39.000 tỷ đồng đang kinh doanh 'lỗ chồng lỗ'.
Theo bản đăng ký, con gái ông Nguyễn Đăng Quang không nắm giữ cổ phiếu MSN nào. Còn ông Nguyễn Đăng Quang chỉ nắm giữ trực tiếp có 18 cổ phiếu MSN. Vợ ông Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến nắm giữ gần 50,9 triệu cổ phiếu MSN, chiếm 3,36%...
Con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu MSN. Nếu thành công, đây là lần đầu tiên bà Nguyễn Yến Linh sở hữu cổ phần Tập đoàn Masan.
Nhờ doanh thu tăng và giảm chi phí tài chính, Masan có quý lãi cao nhất trong 10 quý gần đây, vượt kế hoạch năm ở kịch bản cơ sở.
Với mức lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỉ đồng, đây là quý đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 WinCommerce có lãi
Masan đã hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận năm nay, trong đó Masan MEATLife lần đầu đạt lợi nhuận sau thuế cả quý dương.
Trong bối cảnh chuỗi bán lẻ WinCommerce tạo ra bước ngoặt về kết quả kinh doanh và Masan Consumer tăng tốc, lãi ròng Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) trong quý 3/2024 tăng gấp 15 lần cùng kỳ năm trước.
WinCommerce ghi nhận doanh thu quý III tăng 9% so với cùng kỳ, đạt trên 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng đạt 20 tỷ đồng, lần đầu có lãi dương kể từ dịch Covid-19.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) đem về 701 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2024, đạt 130% kế hoạch lợi nhuận năm.
Trước áp lực bán mạnh đã đẩy hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sâu điều này khiến VN-Index có phiên giảm về 1.270 điểm.
Nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản tăng tích cực trong phiên hôm nay (17/10) đã giúp cho VN-Index tăng 7,04 điểm (+0,55%), lên 1.286,52 điểm với khối lượng giao dịch tăng mạnh.
Một số thông tin liên quan doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán trước giờ giao dịch 16-10.
Theo phân tích của Công ty Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) có thể đạt khoảng 650 tỷ đồng trong quý 3/2024, tăng gần 13 lần so với cùng kỳ năm trước. Masan Consumer là một trong những động lực chính để tập đoàn này tăng trưởng.
Lực cầu khổng lồ của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài đẩy thanh khoản cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan đạt gần 19,9 triệu đơn vị - mức cao nhất của mã này, tương ứng tổng giá trị 1,6 ngàn tỷ, lọt top cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thi trường.
Masan Group (mã chứng khoán MSN) là cái tên ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế mạnh nhất, tăng 1.250% so với cùng kỳ, đạt 650 tỷ đồng trong báo cáo dự báo lợi nhuận quý III của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.
Lãi ròng quý 3/2024 của Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) có thể tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tập đoàn này dự kiến sẽ nhận khoảng 70 - 80 triệu USD tiền mặt trong quý 4/2024 từ thương vụ bán H.C. Starck Tungsten Powders.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến khởi sắc trong phiên 9/10. Kết phiên, VN-Index tăng 9,87 điểm (+0,78%) lên 1.281,85 điểm.
Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Khoáng sản Núi Pháo) ngày càng sụt giảm, trong khi nợ phải trả ngày một lớn.
Quý 2/2024, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của 1.111 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn tính đến ngày 7/8 tăng 19,2% so với cùng kỳ và tăng 7,5% so với quý gần nhất, đưa mặt bằng lợi nhuận lên mức cao nhất 9 quý và gần về mức đỉnh của quý 1/2022.
Ngày 26-7-2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quí 2-2024. Theo đó, lợi nhuận quí 2 của năm nay cao hơn gấp 5 lần so cùng kỳ năm ngoái và đã vượt cả năm 2023.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý 2/2024 với lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số là 503 tỷ đồng trong quý, tăng 378,6% so với cùng kỳ năm ngoái….