Các tập đoàn công nghệ lớn có thể sắp qua thời kỳ huy hoàng như các tập đoàn thuốc lá khi nhiều công ty mạng xã hội lần đầu tiên sẽ phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn về các cáo buộc rằng sản phẩm của họ cố ý gây nghiện và gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi.
Mọi người hay chế giễu những thất bại của ngành công nghiệp thực tế ảo, nhưng nếu xem xét kĩ hơn, có thể nhìn thấy một hệ sinh thái sôi động đang âm thầm nảy nở.
Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên Toàn quốc Mỹ (National PTA) tuyên bố chấm dứt quan hệ với tập đoàn công nghệ Meta giữa lúc hãng này đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện mang tính bước ngoặt liên quan đến an toàn trẻ em trên môi trường mạng.
Tuần lễ vừa qua đầy sóng gió đối với các Big Tech Mỹ, khi hồ sơ an toàn trẻ em của các tập đoàn công nghệ lớn bị đặt dưới kính hiển vi pháp lý.
Siêu du thuyền Launchpad trị giá 300 triệu USD của Mark Zuckerberg đang trở thành tâm điểm phân tích về chi phí vận hành và tác động môi trường. Với hệ thống động cơ diesel công suất lớn và dung tích bình nhiên liệu lên tới 423.000 lít, phương tiện này tiêu tốn lượng ngân sách khổng lồ cho mỗi hải trình, để lại mức phát thải carbon tương đương hàng trăm người Mỹ cộng lại chỉ trong một tháng hoạt động.
Mark Zuckerberg làm chứng tại Los Angeles, phủ nhận Meta gây hại trẻ em, giữa loạt cáo buộc về nghiện mạng xã hội và an toàn vị thành niên.
Ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành hãng Meta, đối mặt các câu hỏi về trách nhiệm của mạng xã hội Instagram đối với sức khỏe tâm thần trẻ em.
Tổng Giám đốc điều hành Meta Platforms, ông Mark Zuckerberg, đã phải đối mặt với các cuộc chất vấn căng thẳng tại một phiên tòa ở Los Angeles (Mỹ) liên quan đến cáo buộc các nền tảng mạng xã hội gây tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.
Mark Zuckerberg ra tòa đối mặt cáo buộc Instagram gây nghiện và làm tổn hại trẻ vị thành niên trong vụ kiện được xem là phép thử lớn với trách nhiệm pháp lý của các nền tảng mạng xã hội.
Ông chủ Meta Mark Zuckerberg ngày 18/2 sẽ điều trần trước tòa án Mỹ liên quan tới cáo buộc các nền tảng mạng xã hội của Meta, bao gồm Instagram, gây nghiện với người trẻ.
Tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa chính thức khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu mới nhất tại thành phố Lebanon, bang Indiana (Mỹ) với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD. Đây là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của hãng, nằm trong chiến lược mở rộng quy mô trí tuệ nhân tạo (AI) đầy tham vọng.
Cuộc đối đầu pháp lý được coi là phép thử quan trọng nhất đối với trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ đã chính thức bắt đầu tại Los Angeles (Mỹ) hôm 9/2.
Trong lúc Meta đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến mức độ an toàn của Instagram với thanh thiếu niên, một email nội bộ của Mark Zuckerberg bất ngờ bị lộ.
Meta cho biết sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo trên Threads với người dùng toàn cầu từ tuần tới, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình thương mại hóa.
Trong gần 400 năm tồn tại, Đại học Harvard (Mỹ) không chỉ là biểu tượng học thuật danh tiếng, mà còn 'sản sinh' nhiều tổng thống, tỷ phú và học giả nhất thế giới.
Một phiên tòa mới bắt đầu tại Los Angeles (Mỹ), xem xét trách nhiệm của Meta, TikTok và YouTube đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.
Theo Financial Times ngày 22/1, ngày càng nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ mở rộng các gói bảo vệ an ninh cá nhân cho lãnh đạo cấp cao, trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào giới điều hành doanh nghiệp gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây.
Andrew Bosworth tiết lộ Meta Superintelligence Labs đã bàn giao nội bộ những mô hình AI nổi bật đầu tiên vào tháng này.
Hơn 4 năm sau khi đổi tên công ty từ Facebook thành Meta, Mark Zuckerberg đang thực hiện điều chỉnh chiến lược lớn.
Metaverse – thế giới ảo nơi con người có thể làm việc, giải trí và tập luyện – là một trong những dự án tốn kém nhất của Meta.
Tập đoàn công nghệ Meta – công ty mẹ của Facebook và Instagram – vừa kêu gọi Chính phủ Australia xem xét lại đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sau khi công ty này đã chặn hơn 544.000 tài khoản vi phạm kể từ khi luật có hiệu lực.
Ngày 9.1 hôm nay, Meta đã chính thức công bố các thỏa thuận chiến lược mang tính bước ngoặt với ba nhà cung cấp năng lượng hạt nhân hàng đầu: Vistra, TerraPower và Oklo.
Từng bị xem là sản phẩm sao chép TikTok, Reels đã lột xác ngoạn mục, trở thành động cơ doanh thu 50 tỷ USD mỗi năm của Meta nhờ AI và thuật toán gợi ý.
Cuối năm 2025, Meta Platforms công bố thương vụ mua lại startup AI Manus, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu và làm dấy lên những tranh luận rộng hơn liên quan đến quản trị công nghệ, kiểm soát xuất khẩu và cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trong thông báo mới nhất, Meta đã cập nhật thông tin về các vấn đề kỹ thuật trên Facebook được người dùng Việt Nam quan tâm vài ngày qua.
Meta cho biết sẽ mua lại Manus để đẩy nhanh việc tích hợp AI tiên tiến vào các nền tảng của mình.
Mark Zuckerberg đang đặt cược 50 tỷ USD để biến Meta thành nền tảng AI cho hàng tỷ người, qua đó 'siêu nạp' cỗ máy quảng cáo sau cú trượt metaverse.
Kỳ vọng tạo khoảnh khắc lịch sử tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg lại gây chú ý khi đổ lỗi Wi-Fi cho loạt màn demo thất bại.
Trong năm 2024, doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên nền tảng của Meta tại Trung Quốc đạt hơn 18 tỷ USD, chiếm hơn 10% doanh thu toàn cầu của công ty.
Meta Platforms đang dùng Qwen để hỗ trợ huấn luyện mô hình AI mới có tên mã Avocado, theo hãng tin Bloomberg.
Robot mang mặt ông chủ Facebook được săn đón nhiệt liệt mỗi lần kích hoạt chế độ... 'đi vệ sinh'.
Các nhân vật này được tạp chí TIME chọn là Nhân vật của năm 2025 vì họ đã mang đến một kỷ nguyên của những cỗ máy biết suy nghĩ, khiến cả nhân loại đồng thời kinh ngạc và lo lắng, và vì đã biến đổi hiện tại, vượt qua những giới hạn của khả năng.
'Những kiến trúc sư của AI' vừa được tạp chí Time trao danh hiệu nhân vật của năm 2025, khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại toàn cầu.
Meta được cho là đã lùi thời điểm ra mắt kính thực tế hỗn hợp Phoenix từ năm 2026 sang 2027, nhằm ưu tiên chất lượng sản phẩm và chiến lược kinh doanh bền vững trong bối cảnh cạnh tranh MR ngày càng gay gắt.
Theo Reuters, Meta đang trì hoãn việc phát hành kính thực tế hỗn hợp Phoenix cho đến năm 2027, nhằm mục đích hoàn thiện các chi tiết.
Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không 'khai tử' nghiên cứu công nghệ này...
Meta hoãn kính thực tế hỗn hợp, Google bị giới hạn hợp đồng mặc định hé lộ những bước ngoặt lớn trong ngành công nghệ toàn cầu.