Giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI, Meta tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh với những sản phẩm mới nhắm đến cả người tiêu dùng phổ thông lẫn giới thể thao...
Hôm 18/9, Reuters đưa tin Meta Platforms (trực thuộc Meta – công ty mẹ của mạng xã hội Facebook) đã ra mắt chiếc kính thông minh đầu tiên dành cho người tiêu dùng với màn hình tích hợp.
Meta Platforms sáng nay (18/9 - giờ Việt Nam) đã ra mắt mẫu kính thông minh tích hợp màn hình nhằm duy trì đà tăng trưởng của dòng Ray-Ban - một trong những sản phẩm tiêu dùng thành công đầu tiên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Meta vừa ra mắt kính thông minh mang thương hiệu Oakley, được thiết kế đặc biệt cho các vận động viên.
Meta, công ty mẹ Facebook, đã đăng tải rồi nhanh chóng gỡ bỏ video trên YouTube giới thiệu dòng kính thông minh Ray-Ban và Oakley mới, chỉ một thời gian ngắn trước sự kiện Meta Connect diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm tuần này.
Goertek nắm giữ quyền kiểm soát ngày càng lớn với chuỗi cung ứng quanh dòng kính thông minh tích hợp AI của Meta Platforms, bất chấp Mark Zuckerberg đứng về phía ông Trump trong lập trường chống lại cường quốc châu Á.
'Trong một thời gian dài, tôi coi ông ấy như người hùng phi thường, viên ngọc quý của nhân loại. Giờ thì tôi có những cảm nhận khác', Sam Altman nói về Elon Musk.
Một cựu Giám đốc an ninh cấp cao tại WhatsApp đã đệ đơn kiện liên bang cáo buộc công ty mẹ Meta đã vi phạm có hệ thống các quy định về an ninh mạng và trả thù ông vì đã báo cáo những lỗi này.
Một cựu giám đốc an ninh hàng đầu tại ứng dụng nhắn tin WhatsApp ngày 8/9 đã đệ đơn kiện lên tòa liên bang Mỹ, trong đó cáo buộc công ty mẹ Meta đã vi phạm một cách có hệ thống các quy định về an ninh mạng và có hành vi trả thù ông vì đã báo cáo những sai sót này.
Một vụ kiện hy hữu diễn ra tại Mỹ khi Mark Zuckerberg – luật sư chuyên xử lý phá sản tại bang Indiana đã đệ đơn kiện Mark Zuckerberg - Giám đốc điều hành Meta.
Tin công nghệ 30-8 sẽ có các nội dung như tính năng này của iPhone đã cứu sống một thiếu niên ngủ quên khi đang lái xe, người dùng hưởng ứng chiến dịch gom rác thải điện tử, Viettel bắt tay Dassault Systèmes thúc đẩy AI, đội ngũ AI trong mơ của Mark Zuckerberg dường như đang tan rã.
Meta Platforms đang chạy đua để kịp ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Llama thế hệ tiếp theo trước cuối năm nay.
VietTimes - Bất chấp những xung đột bề nổi, một liên minh cùng có lợi đang được hình thành, nơi các tập đoàn công nghệ cần sự bảo hộ của Donald Trump, còn ông Trump thì cần các khoản đầu tư và sự ủng hộ để củng cố quyền lực.
Công ty mẹ của Facebook, Meta, đang gấp rút hoàn thiện mô hình AI Llama thế hệ tiếp theo trước cuối năm nay, ở một trong những dự án đầu tiên của đơn vị mới thành lập Meta Superintelligence Labs (MSL).
Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế quan đáng kể với các nước áp đặt thuế số lên một số hãng công nghệ lớn (Big Tech) Mỹ, chỉ vài ngày sau khi Mark Zuckerberg nêu quan ngại về điều này trong cuộc gặp tại Nhà Trắng.
Một nguồn thạo tin mới đây cho biết Meta đã ký một thỏa thuận điện toán đám mây với Google trị giá hơn 10 tỷ USD trong vòng 6 năm.
Elon Musk tìm cách lôi kéo Mark Zuckerberg tham gia nỗ lực mua lại OpenAI với giá 97,4 tỉ USD của ông, theo hồ sơ mà 'cha đẻ ChatGPT' vừa gửi lên tòa án.
Truyền thông phương Tây đưa tin tập đoàn Meta đã đạt được một thỏa thuận điện toán đám mây với Google trị giá hơn 10 tỷ USD trong vòng 6 năm.
Sau 2 năm ra mắt, mạng xã hội của Meta ghi nhận hơn 400 triệu người dùng hàng tháng, vẫn thấp hơn so với X (trước đây là Twitter).
Meta Platforms vừa ký thỏa thuận điện toán đám mây trị giá trên 10 tỷ USD với Google. Thỏa thuận này đánh dấu một bước đi chiến lược của tập đoàn do ông Mark Zuckerberg lãnh đạo, trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ trên toàn cầu.
Bên cạnh hình ảnh giản dị quần jean, áo phông, tỷ phú Mark Zuckerberg không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD cho những siêu tài sản và thú vui độc nhất.
Meta đang lên kế hoạch tái tổ chức bộ phận trí tuệ nhân tạo lần thứ tư chỉ trong vòng 6 tháng, để cạnh tranh trong lĩnh vực AI toàn cầu.
Những tập đoàn lớn như Meta, Alphabet và Nvidia đã tăng đáng kể ngân sách dành cho an ninh cá nhân khi các lãnh đạo công nghệ ngày càng nổi bật trong chính trị Mỹ và đối mặt với sự thù địch nhắm vào người đứng đầu doanh nghiệp.
Nhiều tỷ phú như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Laurene Powell Jobs đầu tư mạnh vào giáo dục, từ mở trường cho lập quỹ đến cải tổ mô hình học tập.
Một lỗi kỹ thuật hiếm gặp đã khiến mô hình AI Gemini của Google liên tục phát ra các thông điệp tiêu cực, tự nhận là kẻ thất bại và thậm chí từ bỏ nhiệm vụ.
Threads trở thành một hiện tượng toàn cầu khi vượt mốc 400 triệu người dùng chỉ trong hai năm.
Chi hơn 110 triệu USD mua 11 căn nhà ở Palo Alto, CEO Meta Mark Zuckerberg biến khu phố yên bình thành dinh thự riêng, gây bức xúc vì tiếng ồn, an ninh và ưu ái của chính quyền.
Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab trở nên nổi tiếng sau khi từ chối mức đãi ngộ lên đến 1,5 tỷ USD, do đích thân CEO Meta, Mark Zuckerberg đề nghị.
Mark Zuckerberg đang công khai đặt cược vào sự phát triển của AI siêu trí tuệ như một cơ hội để vượt qua sự thống trị của iPhone và Apple trong thế giới điện toán cá nhân.
OpenAI vừa phát hành hai mô hình trọng số mở có khả năng vượt trội trong suy luận nâng cao và được tối ưu hóa để chạy trên laptop.