'Mập mờ đánh lận con đen…'!

Để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam không từ thủ đoạn đê hèn, hạ đẳng nào. Bất cứ thông tin nào được dư luận quan tâm, chú ý là y như rằng chúng xâu xé, đặt điều, xuyên tạc, sử dụng thủ đoạn ngụy tạo, 'mập mờ đánh lận con đen' để dẫn dắt, đánh lạc hướng dư luận, chĩa mũi dùi bôi nhọ, vu vạ chính quyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mới đây, khi Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng...

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng.
Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

(baophutho.vn) - Để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam không từ thủ đoạn đê hèn, hạ đẳng nào. Bất cứ thông tin nào được dư luận quan tâm, chú ý là y như rằng chúng xâu xé, đặt điều, xuyên tạc, sử dụng thủ đoạn ngụy tạo, “mập mờ đánh lận con đen” để dẫn dắt, đánh lạc hướng dư luận, chĩa mũi dùi bôi nhọ, vu vạ chính quyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mới đây, khi Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, (sửa đổi bổ sung năm 2017), thì ngay lập tức trên các trang phản động hải ngoại đã xuất hiện hàng loạt các bài viết với luận điệu suy diễn ấu trĩ, vô lý đến nực cười…

Quanh quẩn với những lời kêu gọi, kích động nhàm chán, lạc lõng đòi trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật đang đền tội ở Việt Nam mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, tổ chức khủng bố Việt Tân dường như rất hí hửng, phấn khích khi nhận được thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ngay tối 24/3, chúng đã đưa lên trang facebook bài viết “Phương Hằng và dã tâm của CSVN”. Trong đó, bè lũ khủng bố suy diễn: “Đúng là bà Phương Hằng có thể đã vi phạm tội mạ lỵ và phỉ báng nguời khác, nhưng hai cái sai không thể làm thành một cái đúng, khi cái sai đầu tiên là CSVN dùng bà để đánh giới văn nghệ sĩ và các đối tượng thù địch khác, khi CS không thể trực tiếp điều tra và truy tố họ, do giới văn nghệ sĩ có hậu thuẫn quần chúng quá mạnh hoặc không có chứng cớ vi phạm rõ ràng…”; “CSVN dùng bà Phương Hằng để đánh giới văn nghệ sĩ, bắt chước như Tập Cận Bình ở Trung Quốc làm, đánh những đối tượng mà họ lo sợ (lo sợ là cái gene bẩm sinh của CS) vì những người này có uy tín quần chúng hoặc được quần chúng yểm trợ tài chính. Đây là cái sai đầu tiên, và bà Phương Hằng lọt bẫy để đánh loạn cào cào là cái sai thứ hai. Như đã biết, hai cái sai không thể làm nên cái đúng. Bây giờ để sửa hai cái sai này CSVN truy tố và bắt tạm giam bà thì việc này không làm thành được một cái đúng…”. Ngay sau đó, chúng liên tiếp đưa ra các bài viết vu khống, xuyên tạc chính quyền Việt Nam bắt bà Hằng để… “bảo vệ cán bộ” và rằng “Công an sử dụng điều 331 để khởi tố bà Hằng là một sự sai trái. Điều luật này nhà cầm quyền vẽ ra mục đích duy nhất trấn áp tiếng nói phản biện người dân…”. Hùa cùng giọng lưỡi ngụy biện, gắp lửa bỏ tay người, Đài Á châu Tự do (RFA) đưa ra các thuyết âm mưu bà Hằng bị bắt là do… đấu đá phe cánh, rồi mập mờ ám chỉ: “Bà Nguyễn Phương Hằng réo tên Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trên livestream trước khi bị bắt”. !

Miệng rêu rao trung thực, khách quan nhưng BBC News Tiếng Việt đã lòi đuôi cáo, bản chất thâm độc khi cố ý dẫn dắt thông tin: “Bà Phương Hằng bị bắt với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Mới đây, bảy tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và 79 trí thức đồng soạn thảo một kiến nghị yêu cầu bãi bỏ ba điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Bản Kiến nghị 117 có nội dung yêu cầu nhà nước bãi bỏ hoặc sửa ba điều luật trong BLHS 2015, gồm điều 109 "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", điều 117 "Tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước"; và điều 331 "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước"…

Luận điệu xuyên tạc trên các trang phản động hải ngoại.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cũng như các quốc gia độc lập, có chủ quyền trên thế giới, Việt Nam quản lý đất nước, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, quyền lợi của nhà nước, cộng đồng, công dân bằng Hiến pháp và pháp luật. Những kẻ vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến cộng đồng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân đều phải nghiêm trị theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bà Hằng hay bất cứ tổ chức, cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng trước Hiến pháp và pháp luật.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, hơn một năm nay, dư luận đã quá quen thuộc với cái tên Nguyễn Phương Hằng -Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam với những buổi livestream ồn ào nói về vấn đề quyên góp từ thiện. Nữ CEO Công ty Đại Nam còn gửi đơn đến Bộ Công an và Công an TP.HCM tố cáo một số nghệ sĩ, cá nhân “ăn chặn” tiền của mạnh thường quân… Bộ Công an và Công an TP.HCM sau khi điều tra đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ. Nhiều cá nhân bị bà Hằng tố cáo đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tố bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau quá trình thụ lý, điều tra, tối 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi như trên. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Là người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện đóng góp tích cực cho xã hội, việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt đã thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Tuy nhiên, đây là việc hoàn toàn bình thường ở xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật. Việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng đã khẳng định pháp luật không có vùng cấm, mọi hành vi phạm pháp luật công khai, thách thức công luận sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai ảo tưởng về quyền lực, tự cho mình quyền thóa mạ, xúc phạm, đưa thông tin không có căn cứ về người khác.

Dư luận cần cảnh giác nhận diện, đấu tranh mạnh mẽ với thủ đoạn vu khống, ngụy biện, vu vạ chính quyền để thực thi âm mưu chính trị thấp hèn của các tổ chức, cá nhân phản động, chống phá.

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202203/%E2%80%9Cmap-mo-danh-lan-con-den%E2%80%A6%E2%80%9D-183396