Mang hạnh phúc đến cho người hiếm muộn

Với sự tiến bộ của y học, bệnh vô sinh đã có nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau, trong đó chữa trị vô sinh bằng y học cổ truyền được nhiều người lựa chọn vì chi phí thấp và tương đối an toàn.

Bế đứa con 4 tháng tuổi trên tay, chị N.T.K., xã Cốc San (thành phố Lào Cai) vui mừng: Sau một thời gian dài điều trị, đợi chờ tưởng như vô vọng, nhưng cuối cùng tôi cũng được làm mẹ!

Chị K. lấy chồng đã hơn 3 năm, do sức khỏe yếu nên khó có con. 3 năm điều trị kéo dài với nhiều lần chuyển phôi thất bại, chị được bạn bè giới thiệu đến Phòng khám Châm cứu Lào Cai như niềm hy vọng cuối cùng. “Tới đây, hơn 1 năm, tôi được bác sỹ giúp đỡ tận tình trong điều trị, từ bắt mạch, uống thuốc đến châm cứu, hỗ trợ chuyển phôi. Với quyết tâm của bác sỹ và cố gắng của bản thân, giờ đây tôi đã được làm mẹ” - chị K. nói.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã giúp nhiều em bé ra đời bằng phương pháp điều trị y học cổ truyền.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã giúp nhiều em bé ra đời bằng phương pháp điều trị y học cổ truyền.

Sau khi sinh con đầu lòng được 5 tuổi, chị T.H., phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) mong có con thứ 2. Do vết mổ sinh lần 1 bị tụ dịch nên chị lo khó thụ thai. Chị quyết định tìm đến Phòng khám Châm cứu Lào Cai để châm cứu kết hợp uống thuốc đông y. Chỉ sau 3 tháng chị đã đậu thai và cháu bé thứ 2 đã được hơn 9 tháng tuổi. Chị H. cho biết: Tôi đã tìm hiểu kỹ về y học cổ truyền và thấy nhiều trường hợp thành công. Nhờ kiên trì tuân thủ đúng chỉ định của bác sỹ, tôi nhanh chóng có kết quả như mong đợi.

Cho chúng tôi xem những hình ảnh, lời cảm ơn từ các bệnh nhân hiếm muộn thông báo đã đậu thai sau khi điều trị tại phòng khám, bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phòng khám Châm cứu Lào Cai cho biết: Hiệu quả của việc điều trị vô sinh hiếm muộn bằng y học cổ truyền được chứng minh qua nhiều năm với nhiều cặp vợ chồng đã chào đón thêm thành viên mới. Bên cạnh các bài thuốc có tác dụng hỗ trợ tăng sức khỏe, tăng khả năng đậu thai thì châm cứu cũng giúp tăng cường lưu thông khí huyết, giảm stress, tinh thần thoải mái. Đặc biệt, tỷ lệ đậu thai kết hợp đông y và tây y có thể đạt khoảng 70%.

Bàn về vấn đề trên, bác sỹ Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết: Y học cổ truyền phương Đông (đông y) trên thực tế đã điều trị vô sinh - hiếm muộn hàng nghìn năm nay, có hệ thống lý luận và thực tế lâm sàng. Khác với y học hiện đại, trong lĩnh vực điều trị vô sinh - hiếm muộn, đông y có cách tiếp cận khác, nhìn con người theo một tổng thể, với những tạng: Tâm, can, thận… và những mối liên quan mật thiết với các tạng, từ đó có các bài thuốc phù hợp với từng người bệnh để cho hiệu quả tối ưu.

Tuy nhiên, bác sỹ Kim Anh cũng lưu ý: Điều trị vô sinh - hiếm muộn theo y học cổ truyền là cả quá trình cần đầu tư về thời gian và công sức, tuân thủ tốt chỉ định của bác sỹ cũng như kiêng khem hợp lý. Quá trình điều trị sẽ tác động từ bên trong, từ đó giúp chị em có sự chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe thể trạng, cải thiện chất lượng trứng, tạo thuận lợi cho việc thụ thai.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358285-mang-hanh-phuc-den-cho-nguoi-hiem-muon