Mang bài chòi, dân ca vào học đường

Dưới sân trường rộn rã tiếng cười, những làn điệu truyền thống bài chòi, dân ca đang sống lại bằng sức sống mới. Không chỉ xuất hiện trong sách vở, di sản văn hóa đã và đang bước vào đời sống học đường qua những giờ trải nghiệm sôi nổi, nơi học sinh Đà Nẵng được hát, gõ phách và tự mình 'chạm' vào bản sắc quê hương.

Một tiết mục hát múa bài ca Đất Phương Nam biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Đoàn trường cung cấp.

Một tiết mục hát múa bài ca Đất Phương Nam biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Đoàn trường cung cấp.

Âm sắc dân tộc giữ gìn hơi thở dân ca

Trong dòng chảy hiện đại, những câu hò điệu lý, làn điệu dân ca, hát ru vẫn giữ cho mình một chỗ đứng bất biến trong tâm hồn người Việt. Với mong muốn giúp học sinh được chạm vào vẻ đẹp mộc mạc ấy, Đoàn Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (phường Điện Bàn) tổ chức hoạt động trải nghiệm Âm sắc dân tộc với chủ đề Dân ca - Tinh hoa từ cội nguồn.

Tại hoạt động lần này, các chi đoàn đã cất lên những làn điệu dân ca 3 miền, lúc ngọt ngào sâu lắng, lúc rộn ràng tươi vui. Nhiều tiết mục dự thi các lớp còn đưa vọng cổ, quan họ, đồng dao, hát ru… trở lại sân trường bằng những giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của học sinh, mang văn hóa truyền thống gần gũi hơn với đời sống học đường.

Hoàn thành tiết mục Cò lả dân ca Bắc Bộ, học sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, chi đoàn lớp 10/14, hào hứng chia sẻ: “Trước đây em chỉ nghe dân ca trên mạng internet hoặc ti vi, nhưng khi được tự mình hát lên những giai điệu ngọt ngào của Cò lả, em mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mềm mại đậm tình quê của làn điệu này. Hoạt động không chỉ giúp em hiểu hơn về văn hóa dân tộc, mà còn khiến em tự hào khi biểu diễn ngay trên sân trường”.

Sự đầu tư chỉn chu của các chi đoàn tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc. Ảnh: Đoàn trường cung cấp.

Sự đầu tư chỉn chu của các chi đoàn tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc. Ảnh: Đoàn trường cung cấp.

Để mỗi tiết mục thêm phần sinh động, nhiều chi đoàn còn đầu tư trang phục kết hợp trình diễn dân vũ tái hiện hình ảnh văn hóa quê hương một cách sáng tạo giàu cảm xúc, khẳng định tinh thần gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.

Thầy Nguyễn Cao Viễn, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn học sinh không chỉ học về di sản văn hóa qua sách vở mà còn được trực tiếp trải nghiệm, được hát, được cảm nhận tinh thần của dân ca. Khi các em tự tin cất lên những câu hò, điệu lý của quê hương, tôi thấy rõ niềm tự hào, sự gắn kết với cội nguồn đang lớn lên trong các em. Đây cũng chính là mục tiêu mà Đoàn trường hướng tới: nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ bằng những hoạt động gần gũi, sinh động”.

Kết thúc chương trình, ban giám khảo đã lựa chọn những tiết mục dân ca xuất sắc nhất để trao giải. Những tiết mục này sẽ tiếp tục được biểu diễn trong các ngày lễ hội và các chương trình quan trọng của trường.

Các em học sinh hào hứng giao lưu với nghệ nhân. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Các em học sinh hào hứng giao lưu với nghệ nhân. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Bài chòi sống lại trong từng nhịp phách

Ngày Chủ nhật vừa qua, sân Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Thanh Khê) bỗng trở nên rộn ràng như ngày hội. Trên sân khấu, nghệ sĩ Huyền Tân (tên thật Nguyễn Thị Phú Tân) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn say sưa giới thiệu về nghệ thuật hô hát bài chòi với từng nhịp phách, từng câu hô vang lên đầy cuốn hút. Phía dưới, hàng trăm học sinh ngồi kín sân, chăm chú lắng nghe, ánh mắt háo hức theo từng giai điệu, từng lời ca như đang mở ra cả một không gian văn hóa dân gian sống động trước mắt các em.

Nghệ sĩ Huyền Tân cho biết trong quá trình giao lưu, chị cảm nhận rõ sự quan tâm và niềm yêu thích của học sinh đối với nghệ thuật hô hát bài chòi. Nhiều em không chỉ chăm chú lắng nghe mà còn tích cực tham gia tập hát, trong đó một số em bộc lộ năng khiếu rõ rệt, chỉ cần được hướng dẫn thêm là có thể thể hiện tròn trịa, đúng chất bài chòi.

Các học sinh cũng rất hào hứng đặt câu hỏi, tương tác trực tiếp với các nghệ sĩ Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn, đồng thời trải nghiệm trò chơi bài chòi có thưởng, một nét văn hóa dân gian đặc trưng của miền Trung. Không khí buổi giao lưu vì thế trở nên sôi nổi đầy hứng khởi.

Các nghệ sĩ lan tỏa nghệ thuật truyền thống đến học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Các nghệ sĩ lan tỏa nghệ thuật truyền thống đến học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Cuối chương trình, cô và trò Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã mang đến những tiết mục biểu diễn đầy màu sắc, góp phần đưa âm hưởng bài chòi trở nên gần gũi sống động giữa sân trường.

Em Nguyễn Phú An, học sinh lớp 8/4, chia sẻ: “Em và một số bạn trong lớp được tham gia biểu diễn một tiết mục hô hát bài chòi. Ban đầu tập luyện, chúng em cứ nghĩ sẽ rất khó, nhưng sau một thời gian được các cô chú nghệ sĩ hướng dẫn luyện tập mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, chia sẻ: “Bên cạnh việc học tập, nhà trường luôn chú trọng giáo dục học sinh về nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Chúng tôi mong muốn các em không chỉ giỏi về kiến thức mà còn hiểu, yêu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Hy vọng những chương trình này sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ”.

Ngày 7/12, tròn 8 năm ngày UNESCO vinh danh Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn phối hợp cùng Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (phường Hòa Xuân) tổ chức tiết học trải nghiệm cho học sinh. Với sự hỗ trợ của lãnh đạo Cung Văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng, các nghệ nhân đã mang đến cho học sinh một buổi học trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Tiết học trải nghiệm nghệ thuật Bài chòi cho học sinh. Ảnh: Mến Nguyễn

Tiết học trải nghiệm nghệ thuật Bài chòi cho học sinh. Ảnh: Mến Nguyễn

Tại buổi học, các em được tìm hiểu sơ bộ về nghệ thuật hô hát bài chòi, trực tiếp tập luyện và thử cất giọng cùng các nghệ nhân. Không khí càng sôi nổi khi các em tham gia trò chơi bài chòi hội có thưởng, vừa học vừa chơi, vừa được trải nghiệm một nét văn hóa dân gian đặc sắc.

Theo đó, các thầy cô Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật hy vọng những tiết học trải nghiệm sẽ ngày càng được lan tỏa, giúp học sinh thêm yêu nghệ thuật bài chòi, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tránh mai một theo thời gian.

Giây phút trải nghiệm bài chòi và dân ca gieo vào lòng học sinh Đà Nẵng niềm tự hào với tình yêu với nghệ thuật dân tộc. Khi những hoạt động giản dị này được nhân rộng, thế hệ trẻ sẽ là những người truyền lửa, giữ cho âm sắc dân ca, bài chòi luôn sống động giữa nhịp sống hiện đại.

Lan tỏa giá trị nghệ thuật Tuồng trong nhà trường

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường”, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật “Nghe Tuồng kể chuyện”.

Hoạt động này nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về đặc trưng nghệ thuật và giá trị văn hóa của nghệ thuật Tuồng truyền thống. Tại chương trình, các nghệ sĩ của nhà hát giới thiệu đến giảng viên và sinh viên trích đoạn Tuồng tiêu biểu “Thị Kính - Thị Mầu”, thu hút sự quan tâm và theo dõi của đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường.

Trước đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đã có các buổi biểu diễn tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái… Mỗi buổi diễn không chỉ có ý nghĩa mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với các em học sinh, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.

ĐOÀN LƯƠNG

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mang-bai-choi-dan-ca-vao-hoc-duong-3315371.html