Man City: 'Chiến thần' của những dự báo
Có một điều dường như không thay đổi từ đầu mùa: Tỉ lệ đặt cược cho khả năng vô địch các giải đấu của Manchester City vẫn luôn là số 1.
Ngay sau khi đánh bại Bayern Munich 3-0 ở trận lượt đi tứ kết Champions League, The Citizens được dự đoán có 95% khả năng vào bán kết. Và bất chấp phía trước là Real Madrid, đội có đến 91% lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất sau chiến thắng thuyết phục trước Chelsea, đồng thời là nhà đương kim vô địch của giải đấu, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn được đánh giá có thể giành chức vô địch lên tới 51%, cao hơn tỉ lệ của 7 đội còn lại cộng lại.
Nghịch lý ở châu Âu
Những tính toán này được FiveThirtyEight thực hiện sau khi các trận tứ kết lượt đi của Champions League kết thúc. Chúng ta tham khảo một số dự báo về cơ hội của các câu lạc bộ khác. Nhà vô địch từ trong DNA Real Madrid chỉ có 18% cơ hội bảo vệ được danh hiệu của mình.
Hiển nhiên, những dự báo của máy tính hay tập hợp các dữ liệu không chính xác tuyệt đối, nhất là ở đấu trường châu Âu. Nó được chứng thực bởi chính Man City, kể từ lúc Pep Guardiola đến đây và đưa đội bóng lên một tầm cao mới, tập thể này luôn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhưng họ vẫn thất bại thường xuyên.
Nghịch lý luôn gắn liền với đội bóng của chiến lược gia người Santpedor. Ở đây, họ cùng với Napoli là hai câu lạc bộ chưa từng một lần giành chức vô địch C1 hoặc Champions League. Những dự báo có vẻ đề cao quá mức đẳng cấp và năng lực chinh phục của Manchester City khi họ chỉ là "lính trơn" ở đấu trường này.
Real Madrid có lý lẽ của một nhà vô địch và để đánh bại được những chuyên gia của cựu lục địa đến từ bán đảo Iberia, người ta cần cả thực lực và vận may kết hợp lại. Và trận đấu với Bayern Munich chưa kết thúc cho đến khi 90 phút hoặc nhiều hơn ở trận lượt về tại Allianz Arena khép lại. Bạn đừng quên là Bayern Munich 6 lần lên ngôi ở Champions League và AC Milan một đối thủ tiềm năng khác cho danh vị cao nhất là 7 lần.
"Chúng tôi không rời đi", John Stones nói sau khi nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng Hùm xám, "Nếu muôn vô địch Champions League bạn phải thông minh và sẵn sàng cho mọi tình huống. Man City sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trận lượt về ở Munich".
Tại Premier League, sau khi thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm, nhà đương kim vô địch được các nhà cái đặt cược tỉ lệ vô địch là 4/5 (đặt 5 ăn 4), con số này của Arsenal là 10/11.
Tỉ lệ vô địch của đội bóng áo xanh là 52,92%, còn tỉ lệ dự báo đăng quang của The Gunners là 47,08%, dù cho các ngôi sao của Pep vẫn đang phải chạy theo đối thủ với khoảng cách 6 điểm ở phía trước. Đó cũng là một mâu thuẫn khác mà các nhà cái và siêu máy tính tạo ra với đội bóng này.

Man City đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League
Tất tay cho Champions League?
Đầu tư thể thao cũng kèm theo rủi ro như đầu tư tài chính, có nghĩa là bạn luôn có khả năng thất bại ở nơi được đánh giá cao nhất. Champions League là đấu trường không dựa vào những thống kê hay thuần túy dự báo, mà tất cả đều dựa vào khả năng giải quyết vấn đề, sự tự tin và cảm giác chiến thắng được hun đúc sau nhiều năm như các ngôi sao Benzema, Modric và Kroos trải qua.
Mùa giải trước, cả thế giới đều tin đội bóng của Pep Guardiola xử gọn Real Madrid khi đã dẫn trước 1-0 trong trận lượt về cho đến phút 90, trước khi sụp đổ trong vòng vỏn vẹn có 5 phút cuối cùng của trận đấu và bị loại cay đắng trước ngưỡng cửa của trận chung kết.
Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại ở mùa giải này, ngay trong trận lượt về với Bayern Munich ở nước Đức. Manchester City đã nhiều lần là nạn nhân của những rủi ro trong quá khứ và những dự báo không phải là "bảo hiểm" để thầy trò HLV Pep Guardiola sử dụng trong trường hợp này.
Buông tay ở Premier League là điên rồ, điều mà ngay cả khi để thua Barcelona tới 13 điểm ở La Liga, Real Madrid cũng không nghĩ đến. Manchester City chưa có tư thế để chơi "tất tay" ở giải đấu của những ông kẹ nói trên, những đối thủ luôn có cảm quan để vô địch vào thời điểm mà họ biết rằng, đó là phần việc giỏi nhất mà họ có thể làm được.
Có thể câu hỏi The Citizens có đặt cược vào tất cả những gì mà họ đã đầu tư từ mùa Hè năm ngoái (Erling Haaland) để đạt mục tiêu vô địch châu Âu và chấp nhận rời khỏi những giải đấu quốc nội là Premier League và Cúp FA xuất hiện đầu tiên hay không. Điều thật sự quan trọng hơn là để tạo ra một đế chế bóng đá, một đội bóng cần có khả năng giành được mọi danh hiệu mà họ theo đuổi. Vì thế, câu hỏi chính xác là Manchester City có thể như vậy hay không thay vì trở thành "chiến thần" của những dự báo.














