Malaysia thu giữ hơn 6 tấn vảy tê tê

Ngày 1/4, Cục Hải quan Malaysia thông báo cơ quan này đã thu giữ 6.160 kg vảy tê tê trị giá 78 triệu ringgit (18 triệu USD) trong đợt kiểm tra tại cảng Klang một ngày trước đó.

Cục Hải quan Malaysia đã thu giữ hơn 6,1 tấn vảy tê tê. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, thông báo của Cục Hải quan Malaysia nêu rõ hơn 6,1 tấn vảy tê tê nói trên được đựng trong các bao tải lớn và cất giấu trong một container có dán mác hạt điều. Đây là số lượng vảy tê tê lớn nhất mà hải quan Malaysia thu giữ được kể từ đầu năm tới nay.

Mặc dù bị cấm giao dịch ở hầu hết các nước trên thế giới nhưng vảy tê tê và tê tê là một trong những loài động vật hoang dã và mặt hàng bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới do được cho là có nhiều tác dụng điều trị bệnh trong y học cổ truyền cũng như do thói quen ăn thịt loài vật này ở một số quốc gia.

Tại Malaysia, vảy tê tê bị cấm nhập khẩu theo Đạo luật Thương mại quốc tế về các loài động vật các nguy cơ tuyệt chủng ban hành vào năm 2008.

Giới khoa học cho rằng việc sử dụng thịt động vật hoang dã, trong đó có tê tê, là một trong những nguyên nhân gây nhiều dịch bệnh nguy hiểm cho con người. Các nhà khoa học cũng đưa ra giả thuyết chủng virus SARS-Cov-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới hiện nay có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Mạnh Tuân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/malaysia-thu-giu-hon-6-tan-vay-te-te-20200401221149461.htm