Malaysia cấm xuất khẩu cát, láng giềng Singapore gặp khó trong việc mở rộng lãnh thổ?

Malaysia đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các loại hình xuất khẩu cát biển, điều được cho là có thể làm phức tạp các kế hoạch mở rộng lãnh thổ của nước láng giềng giàu có.

Cát là nguồn tài nguyên cần thiết đối với sự mở rộng của Singapore.

Tờ SCMP dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Malaysia cho biết, nước này đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu cát ra nước ngoài, một động thái mà giới quan sát cho rằng có thể làm phức tạp các kế hoạch mở rộng lãnh thổ của Singapore.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các loại hình xuất khẩu cát biển vào ngày 3/10, tờ SCMP dẫn hai nguồn tin giấu tên có liên quan đến quyết định nói trên tiết lộ.

Theo đó, Thủ tướng Mahathir cảm thấy không hài lòng vì tài nguyên của Malaysia đang được sử dụng để gia tăng quy mô đất đai của nước láng giềng giàu có. Ông cũng lo ngại các quan chức Malaysia tham nhũng được hưởng lợi từ việc kinh doanh bí mật.

Endie Shazlie Akbar, thư ký báo chí của Thủ tướng Mahathir, xác nhận rằng chính phủ đã ngừng xuất khẩu cát vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông phủ nhận điều này nhằm mục đích kiềm chế các kế hoạch mở rộng của Singapore, nói rằng đây là một động thái nhằm trấn áp nạn buôn lậu cát trái phép.

Lệnh cấm được cho là sẽ không bao giờ công khai vì các lý do ngoại giao, các nguồn tin giải thích. Hiện Singapore chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin nói trên.

Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cơ quan chuyên giám sát nhập khẩu cát, đã không trả lời trực tiếp các câu hỏi về lệnh cấm của Malaysia nhưng cho biết họ có nhiều nguồn cát và đang cắt giảm việc sử dụng nguồn tài nguyên này.

Kể từ khi độc lập vào năm 1965 cho đến nay, Singapore đã mở rộng thêm 1/4 diện tích đất đai, chủ yếu sử dụng cát để bồi đắp các khu vực ven biển. Năm 2018, Singapore đã nhập khẩu 59 triệu tấn cát từ Malaysia, với chi phí 349 triệu USD.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/malaysia-cam-xuat-khau-cat-nuoc-lang-gieng-singapore-gap-kho-trong-viec-mo-rong-lanh-tho-a440432.html