Mạ giống xứ Nhút Nghệ An đắt khách ở chợ phiên

Do nhu cầu về mạ giống của bà con nông dân dịp ra Tết tăng cao, khiến mặt hàng này nhộn nhịp, đắt hàng ở các phiên chợ trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Những ngày qua, trước cổng chợ Cồn xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương đã xuất hiện mặt hàng mạ giống thu hút bà con nông dân các xã lân cận về mua bán. Ảnh: An Nam

Theo người dân địa phương, vụ mạ chiêm xuân năm nay, khi ủ giống và sạ giống bị hư hỏng nhiều, đặc biệt là giống lúa lai 3 dòng VT404, nhiều hộ thiếu mạ, nên hàng mạ lúa ở chợ Cồn họp sớm hơn, đông người mua, kẻ bán hơn. Ảnh: An Nam

Dịp này, những hộ có ruộng mạ dày nếu có nhân công thường tỉa bớt đem đi chợ bán. Người đi bán mạ, nhà ít thì 5-7 bó, nhà nhiều thì hàng trăm bó. Ảnh: An Nam

Để có những bó mạ đem đi chợ bán, người dân phải nhổ mạ từ chiều hôm trước và bó thành những bó nhỏ bằng dây giang hay sợi rơm. Một người phụ nữ ở xã Thanh Dương (Thanh Chương) đi bán mạ cho biết, nhà chị làm 5 sào ruộng, mấy hôm nay đã tỉa mạ bán được hơn 1 triệu đồng; chuẩn bị bán cho 1 nhà khác hơn 100 bó mạ sẽ kiếm thêm 1 triệu đồng nữa. Ảnh: An Nam

Người đi mua mạ thường chọn đúng giống mạ họ đang gieo, cấy trên ruộng, như VT 404, Thái Xuyên, Khang Dân, WN 305... không quá câu nệ mạ tốt hay xấu. Nếu khan hiếm mạ thì bà con mới mua khác giống, gặp giống gì mua giống đó, miễn sao dặm, cấy hết diện tích. Ảnh: An Nam

Giá mạ tại chợ Cồn đang được bà con mua bán từ 8.000 - 15.000 đồng/bó, tùy từng loại mạ. Những người đi mua mạ chia sẻ: 1 bó mạ nhỏ tầm 2 nắm cấy có giá trên dưới 10.000 đồng là đắt, vì mạ đã già, cây to, ít cây. Cấy 1 sào ruộng thường cần cả trăm bó mạ, tốn tiền triệu. Ảnh: An Nam

Hàng mạ chợ Cồn đáp ứng được nhu cầu mua bán mạ của người dân. Tại hàng mạ lúa, việc mua bán diễn ra khá nhanh. Một số người dân đi chợ bán mạ xong còn tranh thủ ra ruộng nhổ thêm mạ đem lên chợ bán. Những ngày qua, hàng mạ khá đắt khách, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Nhiều người đi chợ thậm chí không mua được mạ về để cấy dặm. Ảnh: An Nam

Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Thanh Lâm (Thanh Chương) đi chợ Cồn mua mạ chia sẻ: Nhà chị làm 3 sào ruộng, mạ chết gần hết chỉ gom cấy được 1 sào, còn 2 sào phải đi mua. Với giá mạ hiện tại, nếu cấy hết ruộng thì tốn khá nhiều tiền, còn bỏ hoang ruộng thì không đành. Ảnh: An Nam

Clip: An Nam

An Nam

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ma-giong-xu-nhut-nghe-an-dat-khach-o-cho-phien-post284999.html