Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grabbike

Theo lãnh đạo địa phương cho biết, Đinh Văn Giáp là thành phần bất hảo ở địa phương, có nhân thân khá phức tạp, còn Đinh Văn Trường thường tụ tập 'hút cỏ', sử dụng chất kích thích...

Đối tượng Giáp và Trường tại cơ quan điều tra

Chưa tìm thấy tang vật thứ 2

Công an Quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nam sinh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sát hại, cướp tài sản.

Trước đó, sau nhiều nỗ lực truy tìm hung thủ gây án, tối ngày 30/9, cơ quan điều tra đã bắt được hai nghi phạm sát hại nam sinh S. là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Trấn, Yên Bái), khi các đối tượng đang lẩn trốn tại quê Yên Bái.

Để củng cố hồ sơ, tình tiết của vụ án, trong chiều 1/10, cơ quan điều tra đã đưa 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hóa) là Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến hiện trường tại khu phố Cao Phong, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) để thực nghiệm hiện trường.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vẫn chưa thu hồi được chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu đen của nạn nhân S.

Theo đó, sau khi được di lý về Hà Nội, hai nghi phạm Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp cùng khai nhận chỉ lấy đi chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter của nạn nhân, về chiếc điện thoại, cả hai đều không biết.

Thượng tá Hùng cho hay trong số tài sản trị giá cao của nạn nhân Sang chỉ có xe máy và điện thoại. Về phần chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu đen của nạn nhân có thể đã rơi ở hiện trường hoặc hai đối tượng sau khi lấy được thì phi tang trên đường.

Tuy nhiên, liệu hai nghi phạm phi tang chiếc điện thoại tang vật hay đã tiêu thụ để lấy tiền thì cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Nghi phạm có gia cảnh phức tạp

Liên quan đến vụ việc, ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Phù Nham cho biết Đinh Văn Giáp là thành phần bất hảo ở địa phương, có nhân thân khá phức tạp. Năm 2013, Giáp tham gia vào một đường dây mua bán người và đã bị xử phạt tù. Trong khi Giáp đang thi hành án phạt thì người em trai ruột cũng bị phạt tù về tội danh Trộm cắp tài sản.

Theo ông Đồng, hai anh em Giáp lần lượt đi vào con đường tù tội do thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Bố mẹ Giáp đã ly hôn khoảng 10 năm nay, Giáp cùng em trai sống với bố, tuy nhiên người này thường xuyên rượu chè, bỏ bê con cái nên hai anh em phải sống với bà nội và đều không được học hành đến nơi đến chốn.

Tin nhắn của cùng của nam sinh S.

Về Đinh Văn Trường, một lãnh đạo Công an xã Thanh Lương cho hay Trường chưa có tiền án, tiền sự và không gây điều tiếng gì tại địa phương. Tuy nhiên, đối tượng này hay qua lại với một số thành phần bất hảo, tụ tập nhau "hút cỏ", sử dụng chất kích thích.

Trường có một em trai mới bị đưa đi trại giáo dưỡng vì thường xuyên trộm cắp vặt. Cả hai anh em Trường đều bỏ học từ sớm, bố thường xuyên trong tình trạng say rượu, mẹ Trường đi làm ăn xa nhà nên không chăm lo chu đáo được cho các con.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/9, tại khu đất trống giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó. Danh tính nạn nhân là N.C.S, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội và hành nghề tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Đáng chú ý, trước đó, người thân S. đã đăng tin tìm kiếm em trai mất tích sau khi nhận chở khách vào tối muộn 26/9 trên mạng xã hội facebook. Trước thời điểm mất tích, nạn nhân đã chụp ảnh hai người khách đi xe và nhắn nhủ bạn nếu không liên lạc được, "có gì báo công an, tí chở 2 thằng này lên Cổ Nhuế".

Đến ngày 29/9, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát thông báo truy tìm hai đối tượng cướp tài sản xuất hiện trong tin nhắn cuối cùng của nam sinh S.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201910/ly-lich-bat-hao-cua-nghi-pham-sat-hai-nam-sinh-chay-grabbike-641176/