Lý do thực sự khiến Thủ tướng Nhật từ chức
Trong một cuộc họp báo hôm 14/8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (Ki-xhi-đa) đã tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, đảng cầm quyền gọi tắt là LDP, vào tháng tới. Điều này đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ sớm có Thủ tướng mới.
Tùng Lâm - Huy Hoàng - Thanh Nhàn
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ly-do-thuc-su-khien-thu-tuong-nhat-tu-chuc.html
Tin nóng
Các tàu chở dầu bị tịch thu trong chiến dịch siết trừng phạt của Tổng thống Donald Trump đang khiến nước Mỹ phải chi hàng chục triệu USD để bảo dưỡng và vận hành, làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả tài chính của chiến dịch này.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động vận tải hành khách đường sắt liên quốc gia sau 6 năm gián đoạn.
Bất chấp nguy cơ mìn, tên lửa và máy bay không người lái, một số chủ tàu Hy Lạp vẫn đưa tàu chở dầu vượt eo biển Hormuz đổi lấy khoản lợi nhuận lên tới 500.000 USD mỗi ngày.
Máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit của Mỹ cùng tiêm kích hải quân F-35C và F/A-18E thực hiện khoa mục tấn công hải quân tầm xa ngoài khơi California, thể hiện cách tích hợp không - hải trong tác chiến hiện đại.
Ít nhất 3 oanh tạc cơ chiến lược B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ đã được triển khai tới căn cứ RAF Fairford tại Anh, động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch không kích vào Iran.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công vùng Krasnodar của Nga, nhắm trúng nhà máy lọc dầu Afipsky và gây ra một đám cháy lớn.
Tin mới
Australia bắt đầu sản xuất tên lửa GMLRS trong nước, trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ chế tạo loại đạn chính xác tầm xa dành cho hệ thống pháo phản lực HIMARS.
Một trung tâm tiếp nhiên liệu và cảng xuất khẩu dầu thô lớn của UAE đã tạm ngừng mọi hoạt động bốc dỡ sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa hoạn vào ngày 14/3.
Một quan chức Iran cho biết hoạt động của các công ty dầu mỏ trên đảo Kharg 'vẫn đang diễn ra bình thường', sau khi quân đội Mỹ tuyên bố tấn công hòn đảo chiến lược này. Cùng lúc đó, quân đội Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cảng và bến tàu ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) để trả đũa, vì quân đội Mỹ được cho là phóng tên lửa tấn công Iran từ UAE.
Tại Hà Lan, một vụ nổ đã xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một trường học Do Thái ở thủ đô Amsterdam, vụ việc đang được điều tra như một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái.
Máy bay nghiêng cánh MV-22B Osprey hoạt động từ tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, tăng khả năng cơ động và đột kích tầm xa của Thủy quân lục chiến Mỹ trên không gian biển rộng lớn Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Chiến hạm đổ bộ tấn công USS Tripoli cùng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang được điều động tới Trung Đông, mang theo khả năng triển khai tiêm kích tàng hình, trực thăng và lực lượng đổ bộ trong thời gian rất ngắn.
Sự xuất hiện của tàu chiến USS Canberra gần eo biển Hormuz cho thấy, Mỹ đang tăng cường năng lực rà phá thủy lôi nhằm bảo vệ tuyến hàng hải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.
Phi đội trực thăng tấn công AH-64E Apache của Quân đội Mỹ vừa hoàn thành nhiệm vụ tấn công sâu ban đêm tại Alaska trong điều kiện dưới 0 độ C, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho kịch bản xung đột cường độ cao ở vùng cực Bắc.













