Lý do nhiều người trẻ Hàn Quốc sinh con ngoài hôn nhân

Hôn nhân từng được xem là điều kiện để có con ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ muốn tách hai lựa chọn này, dù định kiến và rào cản pháp lý vẫn còn.

Với Lee Saem-na (39 tuổi), hôn nhân và việc có con chưa bao giờ là một gói lựa chọn bắt buộc phải đi cùng nhau.

Là bác sĩ, Lee luôn mong muốn có con nhưng không muốn trì hoãn điều đó chỉ vì chưa kết hôn. Cô hiện có hai con trai, Robin 3 tuổi và Jeromy 1 tuổi, được thụ thai từ tinh trùng hiến tặng thông qua một ngân hàng tinh trùng ở Đan Mạch. Cô đang chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo bằng cách tương tự.

Do phụ nữ độc thân tại Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản sử dụng tinh trùng hiến tặng, Lee sang Đan Mạch để thực hiện quy trình. Cô tự tìm hiểu các phòng khám, thủ tục và chi 20-30 triệu won (387-581 triệu đồng) cho quá trình lấy trứng và ba lần chuyển phôi.

Ban đầu, cha mẹ Lee bất ngờ trước quyết định của con gái nhưng sau đó vui mừng khi những đứa trẻ chào đời. Bạn bè cũng tổ chức tiệc chúc mừng như đã hứa với cô từ trước. Phản ứng của những người xung quanh, theo Lee, thậm chí tích cực hơn cô tưởng.

"Có thể mọi người có những định kiến nhất định khi nhìn từ xa, nhưng mọi chuyện khác đi khi họ thực sự gặp các con tôi và biết chúng tôi là hàng xóm", cô nói với Korea JoongAng Daily.

Giờ đây, khoảnh khắc Lee yêu thích nhất là buổi sáng, khi con trai lớn chạy vào vòng tay cô còn đứa nhỏ bập bẹ bên cạnh. Với cô, có con là lựa chọn cá nhân gắn với hạnh phúc, không phải điều một người phải làm chỉ vì những kỳ vọng của xã hội.

 Lee Saem-na sinh 2 con nhờ tinh trùng hiến tặng và đang chuẩn bị cho em bé thứ 3. Ảnh: Lee Saem-na/Korea JoongAng Daily.

Lee Saem-na sinh 2 con nhờ tinh trùng hiến tặng và đang chuẩn bị cho em bé thứ 3. Ảnh: Lee Saem-na/Korea JoongAng Daily.

Hôn nhân và sinh con dần tách khỏi nhau

Câu chuyện của Lee không còn hoàn toàn đơn lẻ tại Hàn Quốc. Số liệu mới cho thấy ngày càng nhiều người đang tách việc sinh con khỏi hôn nhân, dù xu hướng này vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, năm 2025, nước này có 14.023 trẻ được sinh ra ngoài hôn nhân, mức cao nhất kể từ khi thống kê bắt đầu năm 1981 và hơn gấp đôi con số 6.876 của năm 2020. Tỷ lệ trẻ sinh ngoài hôn nhân tăng từ 2,52% năm 2020 lên 5,8% năm 2024, trước khi giảm nhẹ xuống 5,51% năm 2025 do tổng số ca sinh tăng.

Sự thay đổi cũng thể hiện trong quan niệm của người trẻ xứ củ sâm. Một nghiên cứu do Ủy ban Tổng thống về Tỷ lệ sinh thấp và Xã hội già hóa Hàn Quốc đặt hàng cho thấy mức độ ủng hộ việc sinh con ngoài hôn nhân ở nhóm 20-30 tuổi tăng rõ rệt trong giai đoạn 2008-2024.

Năm 2008, 32,4% nam giới và 28,4% nữ giới ở độ tuổi 20 cho rằng có thể sinh con mà không kết hôn. Đến năm 2024, tỷ lệ này tăng lần lượt lên 43,1% và 42,4%. Ở nhóm 30 tuổi, tỷ lệ tăng từ 28,7% lên 43,3% với nam giới và từ 23,9% lên 40,7% với nữ giới.

 Kết hôn, sinh con từng là trình tự truyền thống được nhiều người Hàn Quốc theo đuổi, song hiện quan điểm này đã đổi khác. Ảnh: Reuters.

Kết hôn, sinh con từng là trình tự truyền thống được nhiều người Hàn Quốc theo đuổi, song hiện quan điểm này đã đổi khác. Ảnh: Reuters.

Theo các nhà nghiên cứu, sự thay đổi này liên quan áp lực nghề nghiệp, vai trò giới biến đổi và mong muốn tự chủ ngày càng lớn. Hôn nhân từng được xem là con đường gần như duy nhất dẫn tới việc có con, nhưng với một bộ phận người trẻ, mối liên hệ ấy đang yếu dần.

Park (35 tuổi, nhân viên môi giới bất động sản) từng chia sẻ với The Korea Herald rằng cô chưa tìm được người muốn kết hôn nhưng vẫn rất mong có gia đình và con cái. Việc chứng kiến những phụ nữ khác sinh con mà không kết hôn khiến cô có thêm động lực để cân nhắc lựa chọn này.

Dù vậy, Hàn Quốc vẫn khác xa nhiều quốc gia phát triển. Tỷ lệ trẻ sinh ngoài hôn nhân tại Hàn Quốc chỉ 3,9% năm 2022, trong khi mức trung bình của các quốc gia thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) là 41%. Tại Pháp, con số này lên tới 65,2%, Thụy Điển 57,8% và Anh 51,4%.

Điều đó cho thấy thay đổi về thái độ xã hội chưa đồng nghĩa việc sinh con ngoài hôn nhân đã trở thành một lựa chọn dễ dàng.

Áp lực vẫn còn

Nếu câu chuyện của Lee cho thấy một người phụ nữ chủ động lựa chọn làm mẹ mà không cần kết hôn, những câu chuyện khác lại cho thấy một thực tế khó khăn hơn: nhiều phụ nữ trở thành mẹ đơn thân không hoàn toàn vì họ muốn vậy.

Yoo Eun-a (không phải tên thật, 20 tuổi) mang thai năm 2023 sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài 5 năm, trong đó cô và bạn trai từng sống chung khoảng 3 năm. Mối quan hệ có bạo lực và lời nói xúc phạm. Khi mang thai, Yoo không có chỗ ở ổn định, thu nhập hạn chế và cũng không nhận được hỗ trợ chăm sóc con từ gia đình.

Cô từng cân nhắc cho con làm con nuôi nhưng sau đó quyết định tự nuôi con. "Gặp cha của con là điều tôi vô cùng hối tiếc. Nhưng nuôi con thì tôi không hối tiếc", Yoo chia sẻ.

 Việc sinh con ngoài hôn nhân từng bị xem là điều lệch chuẩn ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Việc sinh con ngoài hôn nhân từng bị xem là điều lệch chuẩn ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, mang thai trước hôn nhân tại Hàn Quốc thường gắn với cảm giác xấu hổ và bị xem là lệch chuẩn. Khoảng 90% trẻ được đưa đi làm con nuôi hoặc bị bỏ rơi từng được sinh ra từ các bà mẹ chưa kết hôn, theo The Korea Herald.

Nhưng thái độ xã hội đang thay đổi. Tỷ lệ người đồng ý rằng một người có thể sinh con mà không kết hôn tăng từ 22,4% năm 2002 lên 37,2% năm 2024. Trong cùng giai đoạn, tỷ lệ gia đình đơn thân cho biết con cái từng chịu phân biệt đối xử tại khu dân cư giảm đáng kể, từ 22,1% năm 2021 xuống 5,4% năm 2024.

Hệ thống hỗ trợ cũng được mở rộng. Trợ cấp nuôi con dành cho các gia đình đơn thân tăng từ 50.000 won (970.000 đồng) năm 2012 lên 230.000 won (4,4 triệu đồng)/tháng vào năm 2025, đồng thời mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp từ trẻ em dưới 12 tuổi lên trẻ dưới 22 tuổi.

Một số chương trình nhà ở giá thấp, đào tạo nghề và hỗ trợ chăm sóc trẻ cũng được triển khai để giúp những bà mẹ này ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng tiền bạc không phải vấn đề duy nhất. Cha, mẹ đơn thân thường phải cùng lúc đảm nhiệm việc kiếm sống, chăm con và làm việc nhà, dẫn tới tình trạng "nghèo thời gian". Điều này có thể khiến họ khó duy trì việc làm, tiếp cận công việc tốt hoặc tham gia các chương trình đào tạo.

"Xã hội ngày càng chấp nhận hơn các gia đình được hình thành ngoài hôn nhân. Chúng ta cần một khuôn khổ pháp lý và thể chế tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người chưa kết hôn lập gia đình và nuôi dạy con cái", Kim Young-chul, giáo sư kinh tế tại Đại học Sogang, nhận định.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/ly-do-nhieu-nguoi-tre-han-quoc-sinh-con-ngoai-hon-nhan-post1681255.html