Lý do Mỹ thu gọn lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch giải tán nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 mặc dù các chuyên gia cảnh báo tình trạng tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo cùng thành viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) cho biết vài ngày sau khi Mỹ ghi nhận ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên vào 21/1, Nhà Trắng tuyên bố đã hình thành lực lượng đặc nhiệm đảm nhận vai trò xử lý dịch COVID-19.

Lực lượng này sẽ phối hợp giám sát, kiểm soát và giảm thiểu lây lan của dịch COVID-19 trên lãnh thổ Mỹ đồng thời cung cấp cho công chúng thông tin quan trọng về y tế công cộng và hướng dẫn di chuyển.

Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng chống COVID-19 là Phó Tổng thống Mike Pence. Thành viên lực lượng này bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. Ngoài ra còn có đại diện của các bộ khác như Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông... cùng nhiều cố vấn tổng thống.

Tổng thống Trump còn chỉ định hai nhà nghiên cứu dịch tễ học danh tiếng là bác sĩ Anthony Fauci và Deborah Birx tham gia lực lượng này. Họ được đánh giá có tiếng nói trọng lượng hơn về vấn đề y tế công cộng, so với các chính khách trong lực lượng.

Đến tháng 3, khi Mỹ ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, lực lượng đặc nhiệm này đã tổ chức họp báo hàng ngày, cập nhật liên tục về tình hình dịch bệnh. cuối tháng 4, các cuộc họp báo ngừng lại. Cuộc họp báo cuối cùng được ghi nhận là 24/4.

Phó Tổng thống Mỹ Pence vào ngày 5/5 xác nhận với báo giới rằng Nhà Trắng đang thảo luận về thời điểm giải tán lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết một trong những lý do dẫn đến thảo luận giải tán lực lượng đặc nhiệm là bởi Phó Tổng thống Pence muốn di chuyển nhiều hơn ngoài Nhà Trắng và ông không thể lãnh đạo lực lượng này.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao giấu tên chia sẻ với kênh CNN (Mỹ) rằng Nhà Trắng đang chuyển hướng tập trung tới mở cửa trở lại nền kinh tế và để người dân quay trở lại làm việc. Thay đổi này sẽ diễn ra trong vài tuần tới và các bác sĩ Deborah Birx cùng Anthony Fauci vẫn đóng vai trò cố vấn quan trọng.

Một quan chức cấp cao giấu tên khác cho biết lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 sẽ không còn gặp gỡ hàng ngày và thay đổi tập trung vào vaccine, xét nghiệm… Đây là lực lượng tạm thời và các chuyên gia y tế vẫn tiếp tục vai trò của họ.

Phó Tổng thống Pence trong một cuộc họp cùng các thành viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19. Ảnh: representwomen.org

COVID-19 đã tác động mạnh đến nhiều khu vực tại Mỹ với hệ thống bệnh viện bị quá tải và khó khăn về thiết bị bảo hộ, máy thở điều trị những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Một báo cáo được cho của Nhà Trắng cho biết tỷ lệ tử vong hàng ngày vì COVID-19 tại Mỹ đến 1/6 có thể đạt 3.000 trường hợp. Mỹ hiện trong giai đoạn ghi nhận 1.000-2.000 trường hợp tử vong và 20.000-30.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày.

Nền kinh tế, xã hội Mỹ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi từ khi dịch COVID-19 ập đến lãnh thổ nước này, đã có hơn 22 triệu người nộp đơn thất nghiệp. Nhiều ngành kinh doanh bị ảnh hưởng, đình trệ hoạt động. Trong tháng 3, Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ 2.000 tỷ USD giảm thiểu tác động của COVID-19 với kinh tế, y tế và chính quyền địa phương.

Tổng thống Trump khuyến khích các tiểu bang mở cửa kinh tế trở lại. Có 23 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa.

Bác sĩ Fauci cẩn trọng nhận định Mỹ cần sở hữu đủ năng lực xét nghiệm để mở cửa trở lại an toàn. Theo ông Fauci, thời điểm này chưa phù hợp. Bác sĩ Fauci cũng nhận định Mỹ cần tăng gấp đôi mức xét nghiệm hiện nay trong vài tuần.

“Tôi không cho rằng virus này sẽ biến mất. Nó vẫn tồn tại và nếu có cơ hội, sẽ bùng phát trở lại”, ông Fauci cho hay.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 14 giờ ngày 6/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ là 1.237.761 trường hợp, trong đó có 72.275 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ly-do-my-thu-gon-luc-luong-dac-nhiem-chong-covid19-20200506135930524.htm