Lý do chưa thể ra phán quyết với 3 bị cáo trộm dê

Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP) Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử 3 cựu sĩ quan công an (CA) thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Nhật Nam

Từ việc đi săn chim…

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Nhân, SN 1992; Bùi Tiến Tùng, SN 1994 và Bùi Đình Việt, SN 1984 – đều là cựu CA thị trấn Đại Nghĩa, về tội “Trộm cắp tài sản”.

TAND TP Hà Nội đã triệu tập bị hại là người mất dê cùng một số nhân chứng, nhưng những người này đều vắng mặt.Đại diện VKSND cho rằng, tuy người bị hại và nhân chứng đã trình bày ở giai đoạn điều tra nhưng vẫn cần triệu tập đủ để làm rõ tình tiết vụ án. Bởi 3 bị cáo chỉ "khai nhận hành vi phạm tội có mức độ". Nhận định, đây là phiên tòa xét xử đầu tiên nhưng lại vắng bị hại và nhân chứng nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 26/6, tại trụ sở CA thị trấn Đại Nghĩa, Nhân, Tùng ngồi nói chuyện và rủ nhau đi bắn chim. Sau khi thống nhất, Nhân gọi điện thoại cho Việt rủ đi cùng. Sau đó lên ô tô, mang theo một khẩu súng hơi màu đen, một ống nhòm (ống đo khoảng cách) và một hộp đạn chì, đi từ trụ sở CA thị trấn Đại Nghĩa đến khu vực xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để bắn chim.

12h cùng ngày, cả ba đi vào khu vực thôn Đức Dương, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội nhưng không phát hiện chim để bắn. Lái xe qua khu vực núi Đốt thuộc thôn Đức Dương, nghe tiếng dê kêu nên Tùng dừng xe. Cả ba nhìn thấy một con dê bé cách ô tô hơn 100m. Nhân ngồi trong xe, ngắm bắn khiến con dê bị trúng đạn ngã xuống đất.

Một con dê khác chạy đến. Nhân tiếp bắn một viên đạn trúng khiến con dê rơi xuống. Bắn chết hai con dê, cả ba ngồi chờ trong xe khoảng 5 phút. Thấy không có động tĩnh gì, Nhân mới bảo Tùng và Việt đi nhặt xác hai con dê. Tùng cho con dê bé vào túi nilon, Nhân đến giúp Việt kéo con dê to cho vào bao tải, rồi bỏ hai con dê vào cốp sau xe. Khi đó, anh Nguyễn Văn X, chủ dê, đứng cách vị trí hai con dê khoảng 120m và nhìn thấy mọi việc nên nấp quan sát. Thấy Nhân, Tùng và Việt bỏ hai con dê vào cốp xe, anh X gọi điện thoại cho anh trai (Nguyễn Văn K) thông báo sự việc. Anh K cùng vợ và con gái anh X ra khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phúc để chặn ô tô.

… đến vụ án trộm

14h20 cùng ngày, Tùng lái xe đến khu vực cầu Ái Nàng thì có 4-5 người dân chặn đầu xe. Tùng không dừng xe mà chuyển hướng rẽ trái vào khu vực đường làng để bỏ chạy. Được khoảng 1-2km, đến đoạn đường xe ô tô không đi được, Tùng quay đầu lại thì bị nhiều người dân dùng xe máy chặn giữa đường, yêu cầu xuống xe giải quyết. Kiểm tra cốp xe ô tô phát hiện xác hai con dê, một số người dân đã đánh Tùng và Việt gây thương tích nhẹ.

Nhận được thông tin, CA xã An Phú đã đến hiện trường đưa các nghi phạm về trụ sở CA xã làm việc nhưng người dân ngăn cản. Khoảng 17h20, các đối tượng được người dân đưa về nhà anh Xđể làm rõ sự việc. Khoảng 20h, cả ba được đưa đến CA huyện Mỹ Đức để làm việc. Ngày 27/6, Nhân, Tùng và Việt bị cơ quan điều tra bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan CA, ba bị cáo đều khai không biết hai con dê là của người dân chăn nuôi. Nhưng căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của bị hại, người làm chứng, kết quả xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cáo trạng xác định lời khai của ba bị cáo không có căn cứ chấp nhận, không đúng với bản chất vụ án.

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Mỹ Đức xác định tổng giá trị hai con dê là 5,7 triệu đồng.Tùng và Việt bị một số người dân không xác định được dùng tay, chân đánh sây sát phần mềm, thương tích không lớn nên hai bị cáo không có yêu cầu, đề nghị gì đối với những người đánh mình.

Liên quan đến khẩu súng hơi, qua điều tra xác định đây là khẩu súng Nhân mượn của anh họ. Khẩu súng này anh họ của Nhân trước đó nhặt được tại khu vực núi Tuyết Sơn, huyện Mỹ Đức, rồi mang về nhà cất giấu. Cơ quan CA xét hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn của bị cáo Nhân và người anh họ chưa đến mức truy cứu hình sự, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến CA huyện Mỹ Đức để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình điều tra, đại diện gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại là anh Nguyễn Văn X 20 triệu đồng. Anh X đã nhận tiền, không yêu cầu gì và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Ngày 27/6/2023, Giám đốc công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân,Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Nhật Nam

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ly-do-chua-the-ra-phan-quyet-voi-3-bi-cao-trom-de-356248.html