Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn Báo cáo công tác của chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trình bày ngày 5/3, các ưu tiên trong chi tiêu ngân sách công năm 2026 của nước này bao gồm phát triển con người và kích thích tiêu dùng nội địa.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 4,5-5% cho năm 2026, thấp hơn năm trước. Quyết định này phản ánh sức ép từ cầu nội địa yếu và chiến lược chuyển sang tăng trưởng dựa vào công nghệ.
Chính phủ Trung Quốc ngày 5-3 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5-5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối mặt với nhu cầu trong nước yếu và môi trường kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Báo cáo công tác chính phủ, được Thủ tướng Lý Cường trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV ngày 5/3, cho biết căn cứ vào 'Kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về phát triển kinh tế và xã hội đất nước', Quốc vụ viện (Chính phủ) nước này đã soạn thảo 'Cương yếu Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển kinh tế và xã hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo)' để trình Quốc hội xem xét. Dự thảo Cương yếu đề ra các chỉ tiêu và mục tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ chiến lược quan trọng, các dự án công trình trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.
Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore biến động nhẹ trong phiên 4/3/2026 khi giới đầu tư chờ đợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ Chính phủ Trung Quốc.
Thị trường quặng sắt ngày 4/3/2026 biến động hẹp khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi các mục tiêu kinh tế và chính sách kích thích từ kỳ họp Quốc hội Trung Quốc.
Thị trường quặng sắt ngày 4/3/2026 biến động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi các tín hiệu chính sách từ kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc.
Ngày 5/3, Trung Quốc công bố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 4,5 - 5%, lần cắt giảm đầu tiên trong vòng ba năm qua và là mục tiêu thấp nhất kể từ năm 1991.
Theo Báo cáo công tác chính phủ do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) khóa XIV ngày 5/3, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2026 ở mức 4,5 - 5% và sẽ nỗ lực đạt được kết quả tốt hơn nữa.
Chính phủ Trung Quốc dự kiến phát hành 300 tỷ NDT (tương đương 44 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đặc biệt trong năm nay nhằm bổ sung vốn cấp 1 cốt lõi cho các ngân hàng thương mại lớn. Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm gia cố hệ thống tài chính trị giá 69.000 tỷ USD, trước bối cảnh nền kinh tế đang hạ nhiệt và thị trường nhiều biến động.
Theo Strait Times, Trung Quốc sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống mức 4,5 - 5% trong năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên mục tiêu tăng trưởng tổng thể được điều chỉnh giảm trong ba năm qua.
Ngày 5-3, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 xuống còn 4,5%–5%, trong bối cảnh nền kinh tế số 1 châu Á phải đối mặt với nhu cầu trong nước suy yếu và môi trường thương mại quốc tế đầy biến động.
Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận những kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14; xem xét, thông qua những định hướng, mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.
Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế thận trọng hơn trong năm 2026 khi nền kinh tế đối mặt nhu cầu nội địa yếu, thị trường bất động sản suy giảm kéo dài và môi trường thương mại toàn cầu nhiều biến động.
Theo Nikkei Asia, Chính phủ Trung Quốc ngày 5/3 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5 - 5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối mặt với nhu cầu trong nước yếu và môi trường thương mại toàn cầu bất ổn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc từ lâu được theo dõi chặt chẽ như một chỉ dấu phản ánh các ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh.
Sáng 5/3, Kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại/Quốc hội) khóa XIV - cơ quan lập pháp cao nhất Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.
Kỳ họp năm nay đặc biệt được chú ý vì Trung Quốc sẽ công bố kế hoạch 5 năm mới...
Sự kiện chính trị thường niên lớn nhất Trung Quốc - 'Lưỡng hội' (Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc) sẽ chính thức khai mạc trong tuần này. Theo chương trình, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc sẽ họp từ ngày 4/3, tiếp đó Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khai mạc ngày 5/3. Tại phiên họp này, Thủ tướng Lý Cường sẽ trình bày Báo cáo công tác của Chính phủ.
Việc Bắc Kinh cam kết đặt mua tới 120 máy bay của Airbus là kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này, trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng do làn sóng thuế quan của Washington.
Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Bắc Kinh ngày 25/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.
Cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thu hút sự chú ý của giới doanh nghiệp toàn cầu.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chao đảo vì làn sóng thuế quan mới từ Mỹ, lãnh đạo Trung Quốc và Đức ngày 25/2 đã có cuộc hội đàm quan trọng tại Bắc Kinh, phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm đưa quan hệ song phương lên 'tầm cao mới' và củng cố trụ cột hợp tác giữa hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Trung Quốc sẽ đặt mua thêm tối đa 120 máy bay của Airbus, trong bối cảnh Berlin và Bắc Kinh thúc đẩy hợp tác giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Ngày 25/2, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Đức đã hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương trước những áp lực từ thuế quan toàn cầu của Mỹ.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Trung Quốc lần đầu kể từ khi nhậm chức, mang theo phái đoàn doanh nghiệp lớn nhằm củng cố quan hệ kinh tế.
Hôm 25/2, Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường rằng Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Bắc Kinh.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz rời Berlin ngày 24/2, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức tháng 5/2025.
Theo Nikkei Asia, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 25/2, đánh dấu lần đầu tiên ông đến Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức. Chuyến đi được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chịu áp lực kép từ suy giảm trong nước và cạnh tranh toàn cầu gia tăng.
Chiều 23/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ thăm chính thức nước này trong 2 ngày 25 và 26/2.
Theo số liệu mới công bố, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, tiến hành hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ngay sau các hoạt động mừng Tết Nguyên đán.
WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi xanh và carbon thấp ngày càng trở nên nổi bật.
Ngày 8/2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
Ngày 8-2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
Ngày 8/2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.