Lương Thanh - sẽ xuất sắc đánh bại các 'tiểu tam' trước đây trên sóng giờ vàng

Vai diễn Trà trong 'Hoa hồng trên ngực trái' mới là vai diễn thứ 3 trong nghề của Lương Thanh nhưng cô diễn viên xinh đẹp SN 1996 này dường như đã sớm chứng tỏ năng lực 'đáng gờm' của mình.

Lương Thanh có vẻ ngoài rất thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng. Cô từng là thủ khoa đầu vào của ĐH Sân khấu điện ảnh năm 2014. Sở hữu chiều cao 1,73 m, gương mặt xinh đẹp, Lương Thanh được các đạo diễn đánh giá có nhiều triển vọng. Trước đó, Lương Thanh từng vào vai Thủy - đứa con gái bị mất tích trong phim “Cả một đời ân oán” và vai Mai trong “Những cô gái trong TP”.

Lương Thanh kể, cô phải casting hai lần mới được NSƯT Vũ Trường Khoa - đạo diễn phim “Những cô gái trong thành phố” lựa chọn. Trong phim, Lương Thanh thủ vai Mai, một cô gái nông thôn lên TP có tình yêu trong sáng với Tùng (Bình An). Tuy nhiên, vì gánh nặng gia đình, cô phải chia tay với Tùng để lấy chồng già gán nợ. Lần đầu vào vai nữ chính phim truyền hình, cô sinh viên trường Sân khấu điện ảnh đã mạo hiểm đóng “cảnh nóng” khá táo bạo trong cảnh bị chồng già cưỡng bức trước ngày cưới.

Sau “Cả một đời ân oán”, “Những cô gái trong thành phố”, Lương Thanh thay đổi tạo hình 180 độ với vai Trà trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” đã lên sóng VTV3 từ 7-8. Vốn ghi dấu ấn với những vai diễn hiền lành, quê mùa, nữ diễn viên 9X lần này lột xác hoàn toàn trên màn ảnh trong một vai diễn khiến chính cô cũng bất ngờ.

Vì quá yêu thích vai Trà nên Lương Thanh đã quyết định không đi thi “Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu” để tập trung hoàn toàn cho vai diễn. Ảnh: T.Phương

Trong “Hoa hồng trên ngực trái”, Lương Thanh vào vai Trà, một sinh viên luật thông minh nhưng ham ăn chơi, quan hệ phóng túng và trở thành kẻ thứ 3 phá hoại gia đình của người khác. Trước lời cảnh báo của nhiều người trong ê-kíp làm phim, Lương Thanh cho biết, cô đoán trước nhân vật của mình sẽ nhận gạch đá khi lên sóng. Tuy nhiên cô không sợ vì càng bị ném đá, chứng tỏ vai diễn thành công.

Thậm chí, Lương Thanh cho biết, vì quá yêu thích vai Trà và hiện cô vẫn đang phải theo đoàn phim “Hoa hồng trên ngực trái” nên người đẹp đã quyết định không đi thi “Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu” để tập trung hoàn toàn cho vai diễn.

Trong phim, Lương Thanh và Hồng Diễm (vai Khuê) đóng vai tình địch của nhau dù trước đó, trong “Cả một đời ân oán” họ vào vai mẹ - con và hiện ngoài đời Lương Thanh vẫn gọi Hồng Diễm là mẹ. Vào vai kẻ thứ 3 nên Lương Thanh phải thực hiện khá nhiều cảnh nhạy cảm với bạn diễn Ngọc Quỳnh vai Thái (người đóng vai chồng của Hồng Diễm).

Nếu trong “Về nhà đi con”, Nhã tiểu tam (Quỳnh Nga) – được cho là thành công khi vào vai tiểu tam khiến khán giả ghét cay ghét đắng thì “tiểu tam” Lương Thanh có lẽ cũng sẽ là nhân vật thực sự đáng gờm, sẽ khiến khán giả ghét cay ghét đắng hơn cả Nhã- Quỳnh Nga.

Trong những tập đầu được phát sóng, Trà của Lương Thanh đã cho thấy những điểm không thể đùa của một “tiểu tam”. Không giống như hầu hết kẻ thứ 3 trong những bộ phim khác, Trà xuất hiện trong cuộc đời Thái không hề vì bị hấp dẫn bởi địa vị, tiền tài của anh ta. Trà là một con cờ đã được Dung (NSƯT Kiều Thanh) sắp xếp sẵn để chuẩn bị cho một cuộc trả thù cay nghiệt dành cho Thái.

Do ăn chơi và vướng vào một vụ án ma túy nên Trà – Lương Thanh chấp nhận là quân cờ trong tay người khác để hãm hại gia đình Thái- Khuê. Đằng sau vẻ “cừu non” ngây thơ của Trà là những âm mưu, toan tính hết sức tinh vi có thể khiến Thái mất cả Cty chứ không chỉ là gia đình. Cô nàng khá cao tay trong quá trình tiếp cận, quyến rũ Thái. Và cũng đầy mưu mẹo khi gặp vợ của bồ. Từ thủ phạm, Trà lật kèo nhanh chóng trở thành nạn nhân trước mặt Thái, khiến cô vợ tội nghiệp do Hồng Diễm thủ vai phải chịu trận.

Dù "Hoa hồng trên ngực trái" mới lên sóng được 4 tập, nhưng nhân vật Trà đã nhận được không ít “gạch đá” từ khán giả. Nói về điều này, Lương Thanh cho biết: “Khi đọc những bình luận của khán giả nói về nhân vật Trà, Thanh không buồn mà trái lại cảm thấy vui bởi khán giả càng phẫn nộ, càng ghét Trà bao nhiêu thì có nghĩa là Thanh đã làm tốt với vai diễn này, cũng nhờ đó mà Thanh có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn để làm tròn vai diễn của mình”.

Xinh đẹp, quyến rũ và bắt đầu nổi tiếng, Lương Thanh tâm sự cô đã gặp phải rất nhiều lời đề nghị khiếm nhã. Từ thời mới đỗ thủ khoa ĐH Sân khấu điện ảnh, được nhiều người biết đến, Lương Thanh đã phải nhận những lời mời khiếm nhã. Rồi sau này, khi vào các vai diễn trên phim, những lời nhắn khiếm nhã càng nhiều hơn. Dĩ nhiên, Lương Thanh hiểu rõ đằng sau những lời mời ngọt ngào, kiểu “em đóng phim làm gì cho vất vả, nếu chịu đi chỗ này chỗ kia thì sẽ có rất nhiều tiền” thực chất là gì. Bị nhận xét quá thật thà, chân phương và không phù hợp với showbiz, Lương Thanh khẳng định cô sẽ vẫn mãi như vậy, dù có nổi tiếng hơn.

Là diễn viên trẻ, lại mới ra trường nhưng Lương Thanh khẳng định, cô sống được với nghề. “Tôi đã lo được cho bản thân. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Tôi muốn công việc của mình phát triển hơn để có thể lo cho cả gia đình. Mọi người cứ đồn tôi xuất thân trong gia đình khá giả nhưng thực chất không phải. Gia đình tôi ở Thanh Hóa không giàu có, kinh tế không quá vững. Tuổi trẻ có sức lực thì tôi sẽ cố gắng theo nghề nghiêm túc, hết mình. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng mua được nhà để không phải ở nhà thuê nữa. Ngay từ khi làm nghề, tôi đã xác định mình sẽ đi con đường chân chính. Sau này, tôi vẫn sẽ như thế chứ không thay đổi. Tôi không cần nổi tiếng bằng scandal. Tôi sẽ tự đi bằng thực lực của mình” - Lương Thanh chia sẻ.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/luong-thanh-se-xuat-sac-danh-bai-cac-tieu-tam-truoc-day-tren-song-gio-vang-159214.html