Lương nhân sự dầu khí ở Mỹ cao bao nhiêu?

Lương trả cho nhân sự trong ngành dầu khí tại Mỹ đạt tổng cộng 168 tỷ USD trong năm 2024, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà khai thác độc lập & Chủ sở hữu tài nguyên Texas (TIPRO).

Công nhân làm việc trên một giàn khoan ở Mỹ. Ảnh CNN

Báo cáo này, được công bố trên CNN trong tuần qua, cho biết con số trên tăng gần 5 tỷ USD so với năm trước đó.

Texas tiếp tục dẫn đầu cả nước về tổng quỹ lương ngành dầu khí, với 62 tỷ USD trong năm 2024. California xếp thứ hai với khoảng cách khá xa, chỉ đạt 15 tỷ USD, trong khi Louisiana đứng thứ ba với 10 tỷ USD.

Xét theo từng phân khúc, các trạm xăng có cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ trọng quỹ lương lớn nhất trong ngành dầu khí Mỹ năm ngoái, với 26,8 tỷ USD. Hoạt động hỗ trợ khai thác dầu khí đứng thứ hai với 23,9 tỷ USD, trong khi khai thác dầu thô xếp thứ ba với 19,1 tỷ USD.

Theo TIPRO, Mỹ có tổng cộng 165.110 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Ngành này cũng tạo ra tổng sản phẩm khu vực (GRP) trực tiếp vượt 1.000 tỷ USD trong năm 2024 và chi 865 tỷ USD để mua hàng hóa, dịch vụ từ hơn 900 ngành công nghiệp khác tại Mỹ.

Riêng Texas có số lượng doanh nghiệp dầu khí nhiều nhất với 23.549 công ty, tiếp theo là California (9.486 công ty), Florida (7.695), Georgia (6.453) và New York (5.768).

GRP trực tiếp từ ngành dầu khí Texas năm 2024 đạt 366 tỷ USD, và nếu tính theo hệ số nhân 2,5 lần, ngành này đã hỗ trợ 38% tổng nền kinh tế Texas.

Báo cáo của TIPRO cho thấy, các công ty dầu khí Texas cũng chi 307 tỷ USD để mua hàng hóa, dịch vụ từ các doanh nghiệp Mỹ, trong đó 81% đến từ các doanh nghiệp ngay tại Texas. Đồng thời, ngành này đóng góp kỷ lục 27,3 tỷ USD tiền thuế và phí khai thác cho chính quyền bang và địa phương trong năm tài chính 2024.

TIPRO là một trong những hiệp hội thương mại dầu khí lớn nhất nước Mỹ, đồng thời là tổ chức vận động mạnh mẽ nhất đại diện cho các nhà khai thác độc lập và chủ sở hữu tài quyền tại Texas. Thành lập từ năm 1946, TIPRO hiện có gần 3.000 thành viên, bao gồm cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí Texas.

Theo báo cáo mới nhất, các thành viên TIPRO đóng góp gần 90% tổng sản lượng dầu khí của Texas và sở hữu quyền khai thác khoáng sản trên hàng triệu mẫu đất của bang.

Trong thông cáo gửi đến CNN tuần này, TIPRO nhấn mạnh rằng báo cáo lần này đánh dấu ấn bản thứ 10 của loạt báo cáo State of Energy, chuyên phân tích các xu hướng việc làm, tiền lương và các yếu tố kinh tế quan trọng của ngành dầu khí Mỹ, với trọng tâm là Texas. TIPRO khẳng định mục tiêu của báo cáo là đánh giá và theo dõi tác động kinh tế của ngành dầu khí nội địa Mỹ.

Nh.Thạch

CNN

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/luong-nhan-su-dau-khi-o-my-cao-bao-nhieu-724979.html