Lượng khách du lịch đến Nhật Bản đạt kỷ lục

Tổng lượt khách quốc tế đến Nhật Bản đạt hơn 40 triệu vào năm 2025.

Khách du lịch tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Khách du lịch tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Ngày 20/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nhật Bản Yasushi Kaneko cho biết, nước này ghi nhận khoảng 42,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó với gần 37 triệu lượt khách của năm 2024, khi đồng yên Nhật yếu làm tăng sức hấp dẫn của điểm đến “hoa anh đào”.

Lượng khách từ Úc, châu Âu và Mỹ tiếp tục tăng, trong khi khách Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của du lịch Nhật Bản trong tháng 12/2025 giảm mạnh 45% so với cùng kỳ, chỉ còn khoảng 330.000 lượt.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, Nhật Bản đón gần 7,5 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc, chiếm 1/4 tổng số khách quốc tế tại Nhật Bản. Nhóm du khách Trung Quốc chi tiêu tương đương 3,7 tỷ USD trong quý 3 năm ngoái.

Theo Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO), năm 2025, trung bình mỗi du khách Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn 22% so với các du khách khác.

JTB, công ty du lịch lớn nhất Nhật Bản, dự báo tổng số khách du lịch năm nay có thể giảm nhẹ so với năm 2025, do lượng khách từ Trung Quốc giảm. Tuy nhiên, doanh thu du lịch dự kiến tăng do chi phí các mặt hàng như chỗ ở tăng và chi tiêu mạnh mẽ của du khách. Đáng chú ý, nhiều du khách quay lại Nhật Bản đang chuyển từ các chuyến đi đến thành phố lớn sang các vùng nông thôn.

AFP trích dẫn phát biểu của ông Yasushi Kaneko: “Mặc dù số lượng du khách Trung Quốc trong tháng 12 giảm, nhưng chúng tôi đã thu hút đủ số lượng người từ nhiều quốc gia và khu vực khác để bù đắp điều đó. Chúng tôi kỳ vọng, du khách Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại”.

Sự gia tăng tổng thể của ngành “công nghiệp không khói” của quốc gia châu Á này một phần nhờ các chính sách của chính phủ quảng bá các điểm tham quan, từ những sườn núi hùng vĩ của Phú Sĩ đến các đền thờ và nhà hàng ẩm thực địa phương ở những vùng xa trung tâm của quần đảo.

Với đà tăng ấn tượng trên, Nhật Bản đặt ra mục tiêu đầy tham vọng khi đón 60 triệu khách du lịch mỗi năm vào năm 2030. Tuy vậy, chính phủ Nhật mong muốn phân bổ khách du lịch đồng đều hơn ở các điểm đến trên khắp đất nước, khi những lời phàn nàn về tình trạng quá tải ở các địa danh nổi tiếng như Kyoto ngày càng tăng.

Để giảm quá tải du lịch tại một số điểm đến, Nhật Bản cải thiện tình hình bằng cách tăng thuế lưu trú/tham quan gồm việc áp dụng phí vào cửa và giới hạn số lượng người leo núi Phú Sĩ mỗi ngày.

Ngành du lịch đóng góp gần 44.600 tỷ yên (291,5 tỷ USD) vào nền kinh tế Nhật Bản năm 2024 và hỗ trợ khoảng 6 triệu việc làm.

KIM OANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/luong-khach-du-lich-den-nhat-ban-dat-ky-luc-3321067.html