Luồng gió mới củng cố thế trận quốc phòng

ĐBP - Việc điều động sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm chức danh tại ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã đang tạo “luồng gió mới” trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tại Điện Biên, chủ trương này không chỉ nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng vững chắc ngay từ cơ sở.

Sau khi sáp nhập từ 3 xã Núa Ngam, Na Tông và Hẹ Muông, xã Núa Ngam mới có địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế - xã hội nhiều khó khăn. Bởi vậy, hơn 4 tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Thượng tá Mùa A Phong luôn tất bật với công việc.

Thượng tá Mùa A Phong chia sẻ: “Làm công tác ở cơ sở, yêu cầu đặt ra cho chúng tôi không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn phải xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả”.

Không riêng tại Núa Ngam, các sĩ quan quân đội chính quy được điều động về Ban CHQS xã, phường trong tỉnh đều nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ là thử thách về bản lĩnh, tác phong và khả năng thích ứng. Dù gặp khó khăn về điều kiện công tác, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, thiếu kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ trẻ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp trên, khó khăn từng bước được khắc phục.

Ban CHQS cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm duy trì trực sẵn sàng chiến đấu. Quy chế hoạt động được xây dựng cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn với trách nhiệm từng cá nhân; cán bộ được giao phụ trách địa bàn chủ động bám nắm tình hình cơ sở.

 Lực lượng dân quân xã Mường Pồn tham gia huấn luyện dân quân cơ động năm 2026.

Lực lượng dân quân xã Mường Pồn tham gia huấn luyện dân quân cơ động năm 2026.

Tại xã Mường Pồn, địa bàn biên giới với gần 28km đường biên và 9 cột mốc, nhiệm vụ quốc phòng đặt ra yêu cầu cao hơn. Sau khi kiện toàn tổ chức, Ban CHQS xã Mường Pồn từng bước đưa hoạt động đi vào nền nếp, chính quy, hiệu quả. Công tác tham mưu, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự cơ sở ngày càng nâng cao.

Trung tá Phạm Văn Khánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Pồn cho biết: Ban CHQS xã đã hoàn thành toàn diện chương trình huấn luyện năm 2026 cho 84 dân quân cơ động với chất lượng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra đạt khá, thể hiện trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng của lực lượng sau thời gian huấn luyện.

Thực hiện Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng triển khai chủ trương đưa sĩ quan chính quy về đảm nhiệm chức danh tại 45 xã, phường. Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, trình độ phát triển không đồng đều, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ phải nhanh chóng thích nghi, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương.

Thực tiễn cho thấy, đội ngũ sĩ quan chính quy đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp địa phương chủ động trong xử lý các tình huống quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác.

Đánh giá về hiệu quả chủ trương điều động sĩ quan chính quy về cơ sở, ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết: Việc tăng cường sĩ quan chính quy về cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự cả trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Hoạt động của Ban CHQS xã ngày càng nền nếp, khoa học; phối hợp giữa các lực lượng chặt chẽ, hiệu quả. Đội ngũ sĩ quan tích cực tham gia dân vận, góp phần củng cố hệ thống chính trị và được nhân dân tín nhiệm.

Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng đặt ra yêu cầu cao, việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở không chỉ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn lan tỏa phong cách làm việc chính quy, kỷ luật, khoa học. “Luồng gió mới” từ cơ sở đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng “lá chắn thép” vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/luong-gio-moi-cung-co-the-tran-quoc-phong