Luôn giữ lửa đam mê với nghề

27 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Đoàn Thị Thơ, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ - Âm nhạc - Mỹ thuật, Trường THCS Tân Hương (xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) luôn nhiệt huyết với nghề, tích cực nghiên cứu khoa học, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của ngành.

ÂM HUYẾT VỚI NGHỀ

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành sư phạm, nên ngay từ nhỏ cô Đoàn Thị Thơ đã được gia đình quan tâm giáo dục, định hướng nghề nghiệp. Thêm vào đó, thấy tấm gương của cha mẹ đi dạy được nhiều học sinh yêu quý, nên cô cũng muốn lớn lên nối tiếp truyền thống gia đình. Vậy là lớn lên cô chọn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang chuyên ngành Tiếng Anh. Năm 1993, cô Thơ tốt nghiệp ra trường và được phân công về dạy tại Trường THCS Long An (huyện Châu Thành), đến tháng 9-1994 được luân chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Tân Hương cho đến nay.

Cô Thơ có nhiều phương pháp giảng dạy thu hút học sinh.

Cô Thơ có nhiều phương pháp giảng dạy thu hút học sinh.

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, song để có thể gắn bó với nghề, cống hiến và truyền lửa cho các thế hệ học sinh là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Trò chuyện với cô Thơ, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc điều này. Dù cuộc sống có khó khăn ra sao cô vẫn luôn giữ được lòng nhiệt huyết với nghề.

"Tôi đã làm việc chung với cô Thơ đến nay gần 20 năm. Cô Thơ rất chịu khó tìm tòi học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, là giáo viên có chuyên môn giỏi, nhiều năm liền được nhà trường đánh giá chuẩn nghề nghiệp đạt loại xuất sắc. Đối với đồng nghiệp, cô luôn hòa đồng, vui vẻ… được đồng nghiệp quý mến, học trò thương yêu."

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
DƯƠNG THỊ THU VÂN

Cô Thơ chia sẻ, Tiếng Anh là môn học khó, đòi hỏi học sinh phải kiên trì, chịu khó rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hằng ngày mới học tốt được. Vì vậy, rất ít học sinh yêu thích, nhất là những học sinh ở nông thôn. Tuy nhiên, cô Thơ cho rằng, người giáo viên có vai trò quan trọng trong việc truyền ngọn lửa học tập cho các học sinh.

Vì thế, cô luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh; thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thiết kế những bài giảng điện tử với các fìle âm thanh của người bản ngữ nhằm kích thích sự hứng thú, say mê học tập cũng như rèn luyện phát âm cho học sinh. Cô còn chỉ các mẹo để học tốt môn Tiếng Anh, tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học.

Là Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ - Âm nhạc - Mỹ thuật, cô tích cực vận động, giúp đỡ đồng nghiệp tham gia các kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và đã đạt kết quả cao (4 giải môn Tiếng Anh, 2 giải môn Mỹ thuật). Ngoài ra, cô còn tích cực gây quỹ giúp học sinh nghèo hiếu học, bị bệnh hiểm nghèo…

NHIỀU SÁNG KIẾN ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ

Bên cạnh làm tốt công tác giảng dạy, cô Thơ còn nghiên cứu nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay đưa vào ứng dụng hiệu quả trong nhà trường. Điển hình như năm học 2014 - 2015, cô có Đề tài “Một số giải pháp giúp tổ chức hoạt động nhóm đạt hiệu quả cao trong giảng dạy Tiếng Anh THCS” và qua thực hiện đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Năm học 2015 - 2016, cô có Đề tài “Một số giải pháp giúp nâng chất lượng học sinh yếu kém trong giảng dạy Tiếng Anh THCS”. Qua thực hiện đề tài, học sinh được giáo dục tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, từ đó giúp các em học tập tốt hơn. Hay năm học 2018 - 2019, cô có Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình mới”.

Qua thực hiện đề tài, giáo viên tự tin hơn trong việc đổi mới thiết kế bài giảng, sử dụng linh hoạt các kỹ thuật và hoạt động dạy học phù hợp với nội dung, chương trình mới. Không những vậy, cô Thơ còn thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy… Với những thành tích đạt được, cô Thơ được UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và mới đây cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

HOÀI THU

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202011/co-doan-thi-tho-luon-giu-lua-dam-me-voi-nghe-913107/