Lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
Giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, làm tốt công tác dân vận được các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) của tỉnh coi là nhiệm vụ đặc biệt trong thời bình. Khi xảy ra các đợt mưa bão, lũ lụt đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện, không quản ngày, đêm, mưa, gió, sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân, thể hiện rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ'.
Là địa phương hay bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, hằng năm, Bảo Lâm chịu thiệt hại nặng về của cải, hoa màu và con người. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện luôn coi việc phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Trung tá Cam Đức Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bảo Lâm cho biết: Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ cháy nhà, 5 vụ cháy rừng, làm thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu của nhân dân. Ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng, 8,7 ha rừng. Các đơn vị LLVT huyện cử 664 lượt người tham gia khắc phục hậu quả, tham gia khắc phục đợt lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Đức Hạnh tháng 8/2023 với 430 người, 1.290 ngày công lao động; tham gia tìm kiếm cứu nạn tại xóm Vằng Vạt, xã Thái Học với quân số 188 người. Những việc làm đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.
Để xây dựng ý thức chủ động phòng, chống thiên tai trong toàn LLVT và nhân dân, các đơn vị LLVT trong tỉnh chấp hành công văn của Bộ CHQS tỉnh về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ban CHQS các huyện, Thành phố chủ động tham mưu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp kiện toàn hệ thống ban chỉ huy, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống cháy rừng, cháy nổ, kế hoạch phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn các cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm đúng quy định.

Lực lượng vũ trang huyện Bảo Lâm giúp nhân dân xã Đức Hạnh khắc phục hậu quả đợt lũ quét năm 2023.
Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến (kiêm trực cứu hộ cứu nạn), lực lượng trực cứu hộ cứu nạn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhất là nhưng nơi trọng điểm theo từng phương án. Chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng tập trung lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi thiên tai xảy ra. Tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, đặc biệt là phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ mưa đá, giông lốc gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, Thành phố huy động 950 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại, ổn định cuộc sống. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa, vật lộn với gió, bão cứu người, cứu tài sản, không kể gian nguy, băng mình trong nước lũ để giúp nhân dân đối phó với bão, lũ, không để dân đói, rét và dịch bệnh xảy ra đã tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Theo dự báo, năm 2024 thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, có thể xảy ra nhiều nơi trên địa bàn, công tác giải quyết khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn, các đơn vị LLVT toàn tỉnh chủ động tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho các cơ sở địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tăng cường công tác luyện tập các phương án tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng theo kế hoạch. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng các cấp, tăng cường công tác giao ban, thống nhất các phương án với các LLVT trên địa bàn, chủ động lập kế hoạch điều động lực lượng của các đơn vị khi có tình huống xảy ra; tổ chức ứng cứu có hiệu quả khi thiên tai xảy ra, khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình.
