Lực lượng đặc nhiệm nào của Singapore được huy động bảo vệ an ninh thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Chính phủ Singapore sẽ huy động lực lượng quân đội đặc biệt Gurkhas để đảm bảo an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào thứ Ba tuần tới.

Theo các nhà ngoại giao quen thuộc với giới chức ở đảo quốc Singapore, ngoài đội an ninh riêng của Mỹ và Triều Tiên, lực lượng cảnh sát Singapore tinh nhuệ, xuất thân từ một trong những bộ tộc chiến binh thiện chiến nhất thế giới - bộ tộc Gurkha của Nepal, sẽ đảm bảo an ninh tại địa điểm hội họp, đường di chuyển và khách sạn.

Singapore sẽ huy động các chiến binh Gurkhas thiện chiến nhất thế giới bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong tuần tới.

Biệt đội Gurkhas, lực lượng rất hiếm được huy động, đã xuất hiện tại khách sạn Shangri-La trong dịp diễn ra Đối thoại Shangri-La 2018 từ ngày 1-3/6 vừa qua. Đó cũng là thời điểm diễn ra cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và các bộ trưởng khác trong khu vực.

Hình ảnh lực lượng quân đội Gurkhas đến từ những ngọn đồi Nepal xa xôi, mặc áo giáp chống đạn chuyên dụng, mang súng trường FN SCAR do Bỉ sản xuất và giắt súng lục trong tất chân đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các chuyên gia an ninh cho biết lực lượng chắc chắn sẽ tham gia bảo vệ hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều trong ngày 12/6 tới.

Bên cạnh các loại vũ khí tiên tiến, biệt đội Gurkhas luôn trang bị thêm vũ khí khukri - một loại dao quắm truyền thống của tộc người này tại Nepal. Loại vũ khí này có tính sát thương rất cao và luôn giành được lợi thế trong điều kiện cận chiến.

Tim Huxley, chuyên gia về lực lượng vũ trang của Singapore tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nhận định: "Gurkhas là một trong những lực lượng an ninh tốt nhất của Singapore và tôi chắc chắn họ sẽ tham gia bảo vệ cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Mỹ Mỹ và Triều Tiên".

Ông Huxley cũng cho biết: "Singapore còn rất nhiều lực lượng thiện chiến và dành riêng cho tiền tuyến. Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều trong tuần tới là sự kiện đặc biệt và lực lượng Gurkhas đã được huấn luyện để xử lý”.

Biệt đội Gurkhas, lực lượng rất hiếm được huy động, đã xuất hiện tại khách sạn Shangri-La trong dịp diễn ra Đối thoại Shangri-La 2018 từ ngày 1-3/6 vừa qua.

Theo ông Huxley, Gurkha là lực lượng trung lập trong TP đa sắc tộc Singapore, tham gia bảo vệ các hoạt động đặc biệt và chống bạo động. Trong thời điểm căng thẳng trong khu vực, lực lượng này đã bảo vệ các trường học quốc tế và làm nhiệm vụ ở biên giới Malaysia - Singapore.

Theo số liệu của Cục An ninh Singapore, hiện có khoảng 1.800 binh lính Gurkhas đang phục vụ trong biên chế cảnh sát Singapore và trong 6 công ty bán quân sự. Đây cũng là lực lượng từng được người Anh huy động trong thời kỳ thuộc địa. Chính phủ Singapore tiếp tục duy trì truyền thống này và đã kéo dài gần 200 năm.

Cảnh sát Singapore đánh giá, lực lượng Gurkhas có phẩm chất "dẻo dai, thận trọng và trung thành", có khả năng hoạt động khắp mọi hoạt động bán quân sự để bảo vệ Singapore.

Các chiến binh Gurkha sống cùng gia đình trong Trại núi Vernon - vùng đất người Singapore bình thường không được phép vào.

Các chiến binh Gurkha thường được tuyển dụng ở độ tuổi 18 hoặc 19, được đào tạo tại Singapore và nghỉ hưu ở tuổi 45 sau đó hồi hương. Con cái của họ được theo học các trường ở Singapore nhưng các chiến binh không được phép kết hôn với phụ nữ địa phương.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/luc-luong-dac-nhiem-nao-cua-singapore-duoc-huy-dong-bao-ve-an-ninh-thuong-dinh-my-trieu-318032.html