Lực lượng cảnh sát cơ động: 'Lá chắn thép' giữ bình yên cho Nhân dân

Là một trong những lực lượng tinh nhuệ, trực tiếp chiến đấu và thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh được coi là 'lá chắn thép' giữ gìn bình yên cho Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thiếu tá Vũ Ngọc Thông, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động cho biết: Hằng ngày, đại đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát với trên 30 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, chia thành 2 ca, từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra trên các tuyến phố để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ANTT, an toàn giao thông… trên địa bàn.

Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ thực hiện huấn luyện phát triển hung dữ

Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ thực hiện huấn luyện phát triển hung dữ

Thượng tá Đào Minh Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động cho biết: Đơn vị hiện có 3 đội, 2 đại đội với 149 cán bộ, chiến sĩ. Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và cơ động lực lượng trấn áp các hành động vi phạm trật tự xã hội, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt công tác thường trực chiến đấu, công tác huấn luyện nghiệp vụ; tham gia các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tích cực tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch phục vụ công tác chuyên môn.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Cơ động đã duy trì, thực hiện nghiêm công tác thường trực, chiến đấu, bảo vệ mục tiêu… Trong đó, thực hiện canh gác, bảo vệ 24/24 giờ tại 8 mục tiêu là trụ sở các cơ quan Nhà nước; từ năm 2021 đến nay, lực lượng này đã tổ chức gần 1.600 ca tuần tra, kiểm soát tại 8 mục tiêu với trên 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức thực tập phương án bảo vệ mục tiêu được gần 580 lần với trên 3.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thực hiện 637 ca với trên 16.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát. Qua đó, đã phát hiện và bàn giao 352 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho Công an thành phố Lạng Sơn điều tra, xử lý; phối hợp bảo vệ hiện trường 14 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố…

Cùng đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác huấn luyện thường xuyên về điều lệnh, quân sự, võ thuật; xây dựng, bổ sung nhiều phương án tác chiến, nâng cao kỹ năng tác chiến, xử lý tình huống, khả năng tấn công, trấn áp tội phạm… cho cán bộ, chiến sĩ.

Là lực lượng trực chiến nên các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đặt mình trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, khi có lệnh, tất cả cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường làm nhiệm vụ, bất kể đêm hay ngày, mưa hay nắng. Qua đó, đã góp phần cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho Nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã cử trên 1.340 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, cưỡng chế giải phóng mặt bằng; tham gia bắt giữ 52 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin, 14,5 kg pháo nổ, 350 kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, 1 súng tự chế (súng cồn)…

Đơn cử như: Ngày 3/10/2022, đơn vị đã cử 32 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT quá trình bắt, khám xét nơi ở đối với 2 bị can Vũ Bích Vân (sinh năm 1971) và Ong Thị Thụy (sinh năm 1963), cùng trú tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để điều tra, làm rõ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động đã góp phần cùng công an toàn tỉnh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận những thành tích trên, từ 2021 đến nay, đã có 1 tập thể, 5 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen; 1 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 4 lượt tập thể, 6 cá nhân được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/582195-luc-luong-canh-sat-co-dong-la-chan-thep-giu-binh-yen-cho-nhan-dan.html