Lực lượng bảo vệ biên giới ba nước thống nhất khởi động chương trình 'Tuần lễ quản lý biên giới liên hợp'
Hồi 13 giờ ngày 22-5, tại khu vực mốc ngã ba biên giới (trên khu vực A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) của ba nước: Việt Nam, Lào, Trung Quốc, lực lượng bảo vệ biên giới ba nước đã có buổi gặp gỡ thực địa để thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới và khởi động chương trình 'Tuần lễ quản lý biên giới liên hợp'.

Lực lượng bảo vệ biên giới ba bên trao đổi công tác quản lý, bảo vệ biên giới tại thực địa.
Hồi 13 giờ ngày 22-5, tại khu vực mốc ngã ba biên giới (trên khu vực A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) của ba nước: Việt Nam, Lào, Trung Quốc, lực lượng bảo vệ biên giới ba nước đã có buổi gặp gỡ thực địa để thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới và khởi động chương trình “Tuần lễ quản lý biên giới liên hợp”.
Tham dự buổi gặp gỡ trên thực địa của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, gồm: Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam); Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và Công an huyện Nhọt U (tỉnh Phong Sa Ly, Lào).
Trong khuôn khổ hoạt động của buổi gặp gỡ, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào đã tổ chức Lễ chào cột mốc, tuần tra chung ba bên; đồng thời thống nhất khởi động chương trình “Tuần lễ quản lý biên giới liên hợp” bắt đầu từ 13 giờ ngày 22-5 đến hết 24 giờ ngày 28-5.
Theo đó, trong thời gian này các bên có trách nhiệm chủ động triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực biên giới; tăng cường phòng, chống các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia; ủng hộ, tương trợ lẫn nhau làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp quan trọng.
Cùng với đó, các bên đã trao đổi về công tác phối hợp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, công tác tiếp nhận, trao trả công dân và tăng cường thông tin trao đổi để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thông tin kết quả phối hợp giữa các bên trong thời gian qua, đại diện các đoàn thống nhất đánh giá: công tác phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng với Đồn, Trạm Biên phòng, các Đại đội bảo vệ biên giới của nước tiếp giáp được tiến hành theo định kỳ, đột xuất và luân phiên đơn vị chủ trì.
Đội tuần tra ba bên cùng nhau đi tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới, trao đổi tình hình trên đoạn biên giới, mốc quốc giới, đường mòn, lối mở qua lại trên đoạn biên giới chung hiệu quả.