Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ. Đi làm thêm sẽ giúp sinh viên giải quyết được rất nhiều vấn đề, trước mắt là tài chính, tiếp theo sẽ là những trải nghiệm và bài học mà trên trường học không giảng dạy.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nâng đề xuất thời gian làm thêm của học sinh, sinh viên lên 24 giờ mỗi tuần thay vì 20 giờ như dự thảo hồi tháng 3.
Nhiều ý kiến cho rằng không nên giới hạn giờ làm thêm của học sinh, sinh viên, nhưng cũng có đề nghị chỉ cần giới hạn giờ làm việc.
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sinh viên làm thêm không quá 24 giờ/tuần trong thời gian học.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nâng đề xuất thời gian làm thêm của học sinh, sinh viên lên 24 giờ mỗi tuần thay vì 20 giờ như dự thảo hồi tháng 3.
Lần đầu tiên quy định về quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên không quá 24 giờ/tuần được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đề xuất đưa vào dự thảo Luật Việc làm. Hạn chế giờ làm thêm được xem là một chính sách cần thiết, nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ thời gian tập trung vào việc học và được trả lương phù hợp, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.
Mong muốn giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ, nhiều du học sinh Việt tại Úc tìm đến các công việc bán thời gian ngoài giờ học.
Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) lần trước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất quy định học sinh, sinh viên (HSSV) từ 15 tuổi trở lên được làm việc bán thời gian, nhưng không quá 20 giờ mỗi tuần trong năm học và không quá 48 giờ mỗi tuần trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiều góp ý của các bộ, ngành, đơn vị, cơ quan soạn thảo đã có sự điều chỉnh. Theo đó, HSSV đang theo học các chương trình giáo dục chính quy đủ độ tuổi lao động được làm việc bán thời gian, nhưng không quá 24 giờ trong 1 tuần trong thời gian học và phải thực hiện quy định của pháp luật về lao động. Như vậy, cơ quan soạn thảo cũng bỏ quy định về 'không quá 48 giờ trong 1 tuần trong kỳ nghỉ', so với dự thảo trước đó.
Sinh viên mất ăn, mất ngủ để đi làm thêm, chắt chiu đổi lấy những thù lao 'bèo bọt', là thực trạng nhức nhối ở Hà Nội.
Học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên được làm việc bán thời gian, nhưng không quá 24 giờ mỗi tuần trong năm học, thay vì 20 giờ như đề xuất trước đó…
Tại dự thảo Luật Việc làm mới nhất, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cho phép sinh viên làm thêm không quá 24 giờ/tuần trong kỳ học thay vì 20 giờ/tuần như trước đây.
Hứa hẹn mức lương thử việc cao, môi trường làm việc nhiều ưu đãi nhưng khi thanh toán lương thì bị trừ tiền với nhiều lý do.
Nhiều ý kiến góp ý cho rằng giờ làm thêm của học sinh, sinh viên nên tùy theo sự thỏa thuận của sinh viên với doanh nghiệp, nhưng cần đảm bảo trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nơi làm việc…