Thông tư liên tịch số 06/2026/TTLT-BCA-BQP-BNG-BTP-TANDTC-VKSND, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, đã quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ.
Luật Dẫn độ năm 2025 đã tạo hành lang pháp lý riêng cho hoạt động dẫn độ, khắc phục những điểm nghẽn trong thực tiễn dẫn độ. Với quy định về giữ người khẩn cấp, dẫn độ đơn giản, thời hạn xử lý hồ sơ, trao đổi điện tử và thu hồi tài sản… hoạt động hợp tác tư pháp quốc tế được kỳ vọng nhanh hơn, chặt chẽ hơn, minh bạch hơn.
Đây là đối tượng thứ 3 được Việt Nam bàn giao cho Kazakhstan trong hai tháng liên tiếp, tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác tư pháp hình sự và đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai nước.
Đối tượng Kamza Kaisar Bakytzhanuly bị Cơ quan có thẩm quyền của Kazakhstan truy nã về hành vi tiếp tay tổ chức hoạt động sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp không có giấy phép, thu lợi bất chính với quy mô đặc biệt lớn đã được dẫn độ từ Việt Nam về Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã tham gia phiên họp xem xét yêu cầu dẫn độ công dân nước Cộng hòa Kazakhstan.
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 06/2026/TTLT-BCA-BQP-BNG-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 22/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ (Thông tư liên tịch số 06).
Theo Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam đều phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời thúc đẩy đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế song phương và đa phương về tương trợ tư pháp dân sự.
Ngày 4/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Từ ngày 1-7, Nghị định 171/2026/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực. Trong đó, quy định thủ tục áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Từ ngày 1-7-2026, Thông tư số 49/2026/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ. Một trong những nội dung đáng chú ý của văn bản này là lần đầu tiên đưa ra các tiêu chí cụ thể để xác định quốc gia được ưu tiên khi có nhiều nước cùng yêu cầu dẫn độ một người.
Bộ Công an vừa ban hành quy định mới trong đó có nhiều nội dung quan trọng về xem xét yêu cầu dẫn độ của nhiều nước đối với 1 người, áp dụng từ 1-7 tới.
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đổi mới trong hoạt động tương trợ tư pháp.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 167/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ.
Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ. Trong đó, đáng chú ý là các quy định áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong dẫn độ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 158/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về thủ tục, chi phí và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.
Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
UBND Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật Dẫn độ, nhằm bảo đảm việc thực hiện được tiến hành đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.
Tại dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết Luật Dẫn độ, cơ quan soạn thảo đã đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng về trình tự, thủ tục chuyển giao người bị dẫn độ, việc hủy quyết định dẫn độ khi nước ngoài chậm tiếp nhận.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 13/4 triển khai thi hành Luật Dẫn độ, nhằm bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.
Ngày 8/4, Bộ Công an tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất Tổ soạn thảo xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dẫn độ, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Nghị định của Chính phủ quy định về chi phí thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến chủ trì cuộc họp.
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập các tổ soạn thảo xây dựng 3 nghị định của Chính phủ và lấy ý kiến tham gia về dự thảo 3 nghị định này.
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dẫn độ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã quy định cụ thể hơn về điều kiện và trình tự, thủ tục áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Điều 6. Trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại thay cho Bộ Ngoại giao.
Sáng 10/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý.
VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-VKSTC ngày 6/3/2026 về tổ chức Hội thảo 'Quy định của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự năm 2025. Một số vấn đề về tương trợ tư pháp trong tịch thu, thu hồi tài sản'.
Luật Dẫn độ đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Việc ban hành Luật Dẫn độ được coi là bước đột phá trong công tác hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn dộ, nâng cao hiệu quả truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài.
Đề nghị VKSND tối cao, TAND tối cao tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật trong ngành mình.
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 thay thế những quy định có liên quan của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007.
Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
Từ ngày 1/7/2026, Bộ Công an phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội ở Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài và các đối tượng phạm tội ở nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 26/2/2026.
Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ, Bộ Công an được giao phối hợp với các bộ ngành rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội ở Việt Nam trốn ra nước ngoài.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 26/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ.
Ngày 26/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành tại Quyết định số 203/QĐ-TTg (Kế hoạch).
Nội dung cơ bản của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2025 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.
Điều kiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được quy định tại Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15.
Sáng 26/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh liên quan đến an ninh, trật tự được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong CAND theo hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương.
Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.
Ngày 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 14 luật và 1 pháp lệnh. Trong đó, nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
Luật Dẫn độ bổ sung một số trường hợp bắt buộc phải từ chối dẫn độ, bổ sung quy định về xử lý trường hợp Việt Nam từ chối dẫn độ người nước ngoài cho nước ngoài.
Áp dụng dẫn độ với người có hành vi phạm tội bị phạt tù từ 1 năm trở lên, cho phép giữ người đến 45 ngày trước khi dẫn độ là những chính sách nổi bật về dẫn độ có hiệu lực từ năm tới.
Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác dẫn độ tội phạm ngày càng được chuẩn hóa theo pháp luật trong nước và quốc tế với nhiều kết quả nổi bật, thể hiện thái độ kiên quyết và tích cực của Nhà nước Việt Nam trong việc truy bắt các đối tượng phạm tội ở trong nước bỏ trốn ra nước ngoài và các đối tượng phạm tội ở nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam. Để làm sâu sắc hơn nội dung này, phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Trung tá Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - Cơ quan đầu mối về dẫn độ của Bộ Công an, Cơ quan trung ương về dẫn độ của Việt Nam.
Luật Dẫn độ vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, với đa số đại biểu tán thành. Luật Dẫn độ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV tại Hà Nội thảo luận, thông qua nhiều luật quan trọng và đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào; Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025; Quốc hội thông qua Luật Dẫn độ, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, chủ động ứng phó với bão trên Biển Đông… là một số tin tức đáng chú ý ngày 26/11.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025; Quốc hội thông qua 4 Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp; 98 người chết, 10 người mất tích trong mưa lũ Nam Trung Bộ; Tổng thống Mỹ D. Trump rút lại hạn chót cho kế hoạch hòa bình Nga – Ukraine.
Quy định cho phép thành lập Văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp đa chiều từ các đại biểu Quốc hội chiều 26/11.
Ngày 27/11, Quốc hội thông qua 4 dự thảo luật và tiến hành thảo luận tại hội trường về các dự án luật, nghị quyết.
Sáng 26/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Tương trợ tư pháp về dân sự dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 26/11, Quốc hội biểu quyết tại hội trường thông qua Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Kết quả biểu quyết cho thấy có 429/430 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 90,51% tổng số đại biểu).
Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua 4 dự thảo luật, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
Sáng ngày 26/11, với đa số các đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua 4 dự án luật về tương trợ tư pháp.
Quốc hội thông qua 4 luật trong lĩnh vực tư pháp, với nhiều quy định mới về dẫn độ, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và cơ chế chuyển đổi hình phạt tù khi tiếp nhận phạm nhân từ nước ngoài.