Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Tài chính và các cục, vụ liên quan về việc bỏ thu thuế sản phẩm gỗ sơ chế; đồng thời, công nhận nông sản sơ chế từ cây trồng không chịu thuế giá trị gia tăng và cho phép áp dụng sản phẩm gỗ, lâm sản rừng trồng sơ chế thông thường được áp dụng theo quy định tính thuế đúng với các điều khoản tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 song thực tiễn đã phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt trong việc áp dụng quy định thuế đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
Tại hội thảo 'Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản' do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng nay, 9/10, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những cải cách đột phá, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 cũng đặt ra một số thách thức với doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản trong quá trình thực thi.
Một số hiệp hội cho biết, quá trình triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng đã gặp phải nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là trong cách áp dụng quy định thuế đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản khiến doanh nghiệp khó xác định mức thuế phù hợp và gây ảnh hưởng dây chuyền sản xuất.
Ngành nông nghiệp có vai trò là 'trụ đỡ' của nền kinh tế, đóng góp lớn vào thúc đẩy tăng trưởng. Do đó, việc kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ tạo động lực để ngành phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của đất nước.
Trước những lo ngại về nguy cơ ứ đọng vốn và cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng 8 hiệp hội ngành hàng đã thống nhất kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), đưa các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến trở lại diện không phải kê khai, tính thuế như trước đây.
Chính sách thuế nếu không phù hợp đặc thù sản xuất nông nghiệp sẽ trở thành rào cản lớn, làm suy giảm năng lực cạnh tranh, gián đoạn chuỗi cung ứng và gây khó khăn cho dòng tiền doanh nghiệp.
Ngày 9-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với tám hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức Hội thảo 'Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) với ngành nông, lâm, thủy sản'.
Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 48/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt trong cách áp dụng quy định thuế đối với các sản phẩm nông, lâm và thủy sản – những lĩnh vực đóng vai trò chiến lược trong xuất khẩu (XK) và an sinh xã hội.
Đại diện các hiệp hội kiến nghị đưa các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến trở lại diện không phải kê khai, tính thuế; đồng thời đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục hoàn thuế.
Trước những lo ngại về nguy cơ ứ đọng vốn và cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, VCCI cùng 8 hiệp hội ngành hàng đã thống nhất kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh Luật Thuế GTGT 2024, đưa các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến trở lại diện không phải kê khai, tính thuế như trước đây.
Sáng 9-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với 8 hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức hội thảo 'Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản'.
Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến đang trở thành rào cản đáng kể, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của ngành. Việc chưa có hướng dẫn cụ thể đang khiến các doanh nghiệp lúng túng trong kê khai thuế, hàng nghìn tỷ đồng bị ứ đọng, làm giảm nguồn vốn lưu động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ sản xuất, giao hàng và xuất khẩu…
Quá trình triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng đã gặp phải nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là trong cách áp dụng quy định thuế đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
Công ty của ông Lê Dương (Đồng Nai) chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu hạt điều. Công ty mua hạt điều nhân sống còn vỏ lụa từ các nhà máy gia công trong khu vực.
Việc thực hiện chính sách thuế mới đang khiến nhiều DN xuất khẩu trong ngành nông sản đối mặt với các thách thức, như thủ tục hoàn thuế phức tạp, dòng tiền bị tắc nghẽn.
Hóa đơn mua vào trong nước để sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may bao gồm hóa đơn mua nguyên phụ liệu, chi phí gia công, điện nước, khấu hao MMTB… để sản xuất hàng xuất khẩu. Đối với trường hợp này, số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng XK đề nghị hoàn thuế thực hiện thế nào?
Những quy định mới về thuế GTGT áp dụng từ 1/7/2025 có tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) số 48/2024/QH15 theo hướng sản phẩm qua sơ chế sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi thuộc diện không chịu thuế...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thuế VAT đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi.
Ngày 12/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thuế VAT đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi.
Những quy định mới thiếu hợp lý trong luật Thuế Giá trị gia tăng 2024 đang gây áp lực chi phí lên doanh nghiệp. Hay như việc thu phí hạ tầng cảng biển ở Tp.HCM đến nay lộ ra những điểm bất cập. Tất cả cần được sớm gỡ 'nghẽn' để không kìm hãm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) kiến nghị áp dụng lại thuế suất 0% đối với thủy sản sơ chế và chấp nhận chứng từ điện tử cho hàng xuất khẩu qua sàn thương mại điện tử.
Kể từ khi Luật Thuế GTGT số 48 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu thủy sản đang gặp nhiều trở ngại.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, đề xuất 7 nhóm kiến nghị trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Để chính sách thuế giá trị gia tăng mới được thực thi hiệu quả, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc các nội dung cốt lõi của hệ thống luật pháp liên quan đến thuế giá trị gia tăng, từ đó nâng cao năng lực triển khai tại cơ sở, góp phần xây dựng một môi trường thuế minh bạch - đồng hành - phát triển.
Theo nông dân trên địa bàn tỉnh, hơn 1 tháng trở lại đây, nhiều loại phân bón có đợt điều chỉnh giá mới. Trong đó, thị trường phân urê tăng đầu tiên, ảnh hưởng đến mức tăng của các loại phân bón khác.
Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 số 48/2024/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, trong đó, mặt hàng phân bón sẽ chuyển từ diện không chịu thuế sang chịu thuế giá trị gia tăng 5%.
Hóa đơn mua vào trong nước để sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của Tổng công ty bao gồm hóa đơn mua nguyên phụ liệu, chi phí gia công, chi phí điện nước, khấu hao MMTB… để sản xuất hàng xuất khẩu. Vậy, số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng xuất khẩu đề nghị hoàn thuế được xác định như thế nào?
Từ ngày 1/7/2025, nhiều luật, nghị định, thông tư và chính sách pháp luật mới trong các lĩnh vực trọng yếu như thuế, quy hoạch, thương mại điện tử, tín dụng nông nghiệp… sẽ chính thức có hiệu lực.
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 chính thức áp dụng từ 1/7/2025, trong đó quy định một số loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% là gì.
Luật Thuế giá trị giá tăng (GTGT) hiện hành quy định hoạt động bán tài sản bảo đảm nói chung của tổ chức tín dụng, cơ quan thi hành án hoặc bên vay vốn không thuộc phạm vi miễn thuế theo luật định. Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Tài chính không được giao thẩm quyền mở rộng phạm vi áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT.
Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp cung ứng hơn 10.600 tấn phân bón các loại đến với khách hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp; doanh thu đạt trên 94 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã chỉnh lý theo hướng áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí, tương tự như chính sách ưu đãi đang áp dụng cho báo in.
Theo VCCI, nhiều quy định tính thuế và điều kiện khấu trừ thuế đề ra theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) chưa hợp lý.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc, bổ sung nguyên tắc khi đánh thuế giá trị gia tăng với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu.
Bộ Tài chính kiến nghị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Để sớm đưa Luật vào cuộc sống, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, cụ thể hóa các quy định trong Luật, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng và minh bạch trong thực thi chính sách tài chính.
Tối ưu khấu trừ và hoàn thuế GTGT giúp doanh nghiệp giảm chi phí, cải thiện dòng tiền.
Chiều nay (10/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét một số nội dung cơ bản trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Đây là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận và giới lập pháp khi đề xuất một loạt thay đổi quan trọng về đối tượng chịu thuế, thuế suất và phạm vi điều chỉnh.