Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nguồn nước. Nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những cơ sở quan trọng cho việc lập các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, mang tính chiến lược, dài hạn và tổng thể nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước.
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, chiều 20-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Bộ trưởng TN&MT cho rằng, việc xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.
Các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và cho rằng cần có những quy định cụ thể để đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước quốc gia.
Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), các đại biểu Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đánh giá, việc hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn ở lưu vực sông... là rất cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Các đại biểu cho rằng cần thiết sửa đổi Luật Tài nguyên nước nhằm hoàn thiện hơn hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên nước, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả.
Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều 5.6, nhiều đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành; đồng thời đề nghị có cơ chế khuyến khích, đầu tư hệ thống công nghệ tuần hoàn và tái sử dụng nguồn nước; công khai mức nước dòng chảy tối thiểu đối với người dân và khuyến khích sự giám sát của người dân đối với dòng chảy tối thiểu...
Chiều 5-6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trong bối cảnh nhiều địa phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và phục vụ đời sống.
Ngày 5-6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đồng chủ trì thảo luận tổ số 8 cùng với các đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên, Bình Định.
Chiều 5.6, tham gia thảo luận vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), ĐBQH Trần Khánh Thu (Thái Bình) cho rằng: Thủ tục về cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát, sỏi; giấy phép về môi trường đối với các dự án đầu tư; giấy phép xả thải vào nguồn nước... Ban soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng xin ý kiến một lần cơ quan quản lý tài nguyên nước và văn bản có hiệu lực trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính khác.
Chiều 5/6, thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi Luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
Chiều nay (5/6), kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Tham gia phát biểu, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến về nội dung cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Chiều 5/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước, đề nghị có kế hoạch đầu tư dài hạn đối với công tác bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước giữa thượng lưu với hạ lưu, giữa các địa phương, khu vực.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho rằng nước là hàng hóa, tài sản quý giá. Do vậy, cần bảo vệ, sử dụng và điều tiết nước một cách hài hòa, hợp lý.
Chiều 5/6, thảo luận tại tổ về Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đề cập đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới; cần quy định cụ thể về nguồn lực để bố trí cho các hoạt động của các tổ chức lưu vực sông được hiệu quả.
Cho ý kiến về các công cụ quản lý tài nguyên nước, đại biểu Tạ Đình Thi, thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức lưu vực sông là vấn đề cấp bách hiện nay.
Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 5-6, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang, góp ý về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý giúp nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ, bảo đảm an ninh nguồn nước có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay.
Tại phiên họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Ủy ban KH, CN&MT tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Dự thảo Luật đã thể chế hóa quan điểm, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế-xã hội của khu vực, lưu vực sông.
Chiều 25-5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Chiều 25/5, tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh lần đầu tiên đăng đàn, trình dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trước Quốc hội.
Chiều 25/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Với dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), mục tiêu của Việt Nam sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả.
Chiều 25.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Tân Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo trách nhiệm trong quản lý nguồn nước và công trình khai thác nước…
Chiều 25/5, tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường. Các đại biểu đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT trong tổ chức thực hiện phòng, chống hạn, thiếu nước, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo.
Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được trình tại Quốc hội đã đề xuất nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được xây dựng nhằm phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt.
Chiều 25/5, trong lần đầu tiên đăng đàn trước Nghị trường, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trước Quốc hội.
Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số, thống nhất về cơ sở dữ liệu; xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, giảm thiểu nhân lực quản lý, vận hành, chi phí đầu tư của nhà nước.
Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên hiệu quả.
Chiều hôm nay (25/5), Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Tài nguyên nước và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Chiều 25-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).