Bên cạnh năng lực tài chính, đại biểu đề nghị bổ sung các tiêu chí về diện tích lấn biển, kinh nghiệm của chủ đầu tư và khả năng bảo đảm nguồn vốn để triển khai dự án đến cùng.
Sáng 22/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị ngày càng hạn hẹp, nhu cầu mở rộng không gian đô thị, phát triển du lịch, sinh thái và các hoạt động kinh tế ngày càng tăng, việc khai thác không gian biển để tạo thêm quỹ đất là bước đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Giải trình trước Quốc hội về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo được thiết kế theo hướng vừa tạo cơ chế để hình thành những cực tăng trưởng mới, vừa đặt yêu cầu chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, môi trường, quyền tiếp cận biển và quyền lợi của người dân.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh xây khu đô thị lấn biển đảm bảo không hình thành một đơn vị hành chính mới.
Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, một dự án khu đô thị lấn biển được triển khai thông suốt, nguồn vốn có thể từ 100.000 - 200.000 tỷ đồng, là con số rất lớn. Vì vậy, phải thiết kế các quy định để vừa gắn trách nhiệm, vừa tạo điều kiện để nhà đầu tư huy động vốn.
Sáng 22/8, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Cho rằng đô thị lấn biển có thể mở ra không gian phát triển lớn nhưng cũng tác động trực tiếp đến cấu trúc tự nhiên vùng bờ, đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến đề nghị quản lý hoạt động này trên cơ sở chiến lược, quy hoạch tổng thể và hệ thống dữ liệu thống nhất, thay vì chỉ nhìn vào quy mô vốn của dự án.
Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển, trong khi quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp. Theo các đại biểu Quốc hội, việc phát triển đô thị lấn biển có thể mở thêm không gian phát triển và khai thác nguồn lực biển, song cần một khuôn khổ pháp lý thống nhất, điều kiện áp dụng rõ ràng và yêu cầu chặt chẽ đối với năng lực của nhà đầu tư.
Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.
Thảo luận về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị sáng 22/8, các đại biểu Quốc hội cho rằng, đây không chỉ là vấn đề tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển quốc gia hướng ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới và huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.
Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự án đô thị lấn biển hướng tới hình thành một khu đô thị mới trên biển, xanh, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc gia, tạo ra một cực tăng trưởng mới, đủ sức hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực.
HNN.VN - Tham gia thảo luận tại nghị trường Quốc hội sáng 22/8, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của Đoàn ĐBQH TP. Huế cho rằng, cơ chế, chính sách phải có độ mở để dự án có thể triển khai, nhưng cũng đủ chặt chẽ để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi.
Trong phiên họp sáng 22-8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Sáng 22/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ một số nội dung về vấn đề này.
Các ĐBQH đề nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khu đô thị lấn biển theo hướng đồng bộ, mở rộng áp dụng cho các địa phương có biển; làm rõ thẩm quyền, quy hoạch, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và bảo đảm môi trường, quốc phòng, an ninh.
Sáng 22/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị. Các đại biểu đề nghị, lấn biển để mở rộng không gian phát triển, nhưng đi cùng với đó phải là trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ.
Sáng 22.8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành việc xây dựng cơ chế, chính sách cho dự án khu đô thị lấn biển, qua đó mở ra không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng biển. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, chính sách phải bảo đảm tuyệt đối về quốc phòng, an ninh, môi trường biển và quyền lợi của người dân.
Sáng 22-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án lấn biển, tăng cường cơ chế kiểm soát trên cơ sở đầy đủ dữ liệu về quy hoạch, môi trường và tác động liên vùng, làm rõ trách nhiệm quản lý xuyên suốt vòng đời dự án.
Việc đưa cơ chế, chính sách đối với xây dựng khu đô thị lấn biển vào dự thảo Luật Phát triển đô thị được các đại biểu Quốc hội đánh giá là cần thiết, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý ổn định để huy động nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng biển.
Tán thành việc bổ sung quy định về đô thị lấn biển vào dự thảo Luật Phát triển đô thị, đại biểu Vũ Văn Tiến, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, nhận định đây là xu hướng tất yếu nhưng yêu cầu phải đánh giá toàn diện các hệ lụy môi trường và xây dựng khung pháp lý chặt chẽ.
Đại biểu Vũ Văn Tiến đề xuất cần xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể về lấn biển ở phạm vi quốc gia.
Chiều 21/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
Dự thảo Luật Phát triển đô thị cũng đặt ra những nền tảng quan trọng về quy hoạch tổng thể, liên kết vùng, dữ liệu dùng chung và cơ chế phối hợp, điều phối vùng. Vấn đề quan trọng là kết nối những “mảnh ghép” này thành một tư duy quản trị không gian thống nhất, phù hợp với cách các đô thị và hệ sinh thái thực sự vận hành.
Chiều 21/8, thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, TP. Đà Nẵng) nội dung về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu đề nghị cần làm rõ trách nhiệm tài chính, môi trường và hạ tầng; đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Lấn biển đang trở thành xu hướng phát triển, song cần xây dựng một hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu thống nhất để theo dõi, dự báo, kiểm soát các dự án lấn biển.
Cuối chiều 21/8, thảo luận tại tổ về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị, nhiều đại biểu đồng tình với sự cần thiết xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế biển và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
Thảo luận tại Tổ 7 (Nghệ An, Lâm Đồng) chiều 21/8 về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị, các ĐBQH đều thống nhất với chủ trương khai thác hiệu quả không gian biển. Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu lưu ý, các dự án lấn biển cần được đánh giá đầy đủ về tác động môi trường và có cơ chế pháp lý chặt chẽ để bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai.
Chiều 21/8, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, tổ ĐBQH 13 gồm các đoàn Quảng Trị và An Giang đã thảo luận nội dung về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
Chiều 21/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Sau đó, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại Tổ về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
Chiều 21/8, thảo luận tại Tổ 14 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Tháp) về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu đề nghị thiết kế cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý chặt chẽ, bảo đảm phát triển đô thị lấn biển đồng bộ, bền vững, gắn với yêu cầu về quy hoạch, môi trường, quốc phòng, an ninh và kiểm soát rủi ro.
Chiều 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Đoàn ĐBQH các tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk và Tuyên Quang đã thảo luận tại Tổ 16 về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ về các nội dung trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.
Đô thị tốt không chỉ nhìn vào những tòa nhà cao tầng hay đường lớn, mà thể hiện ở việc từ nhà đến nhà trẻ mất bao xa, đường tới trạm y tế có dễ đi không, vỉa hè có tiện cho xe đẩy và người khuyết tật không. Khi Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Phát triển đô thị, việc tính toán đến nhu cầu chăm sóc gia đình của phụ nữ là bước đi cần thiết để chính sách thực sự đi vào đời sống.
Chính phủ khẳng định, việc xây dựng cơ chế, chính sách đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển là yêu cầu khách quan, phù hợp với chủ trương của Đảng, xu thế phát triển quốc tế và yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế biển và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
Ba nội dung được đề nghị bổ sung trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm: việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập; cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Chính phủ khẳng định, việc xây dựng cơ chế, chính sách đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển là yêu cầu khách quan, phù hợp với chủ trương của Đảng, xu thế phát triển quốc tế và yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới.
(Chinhphu.vn) – Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng nay (21/8), họp phiên toàn thể tại Hội trường, Quốc hội nghe báo cáo về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Sáng 21/8, theo chương trình điều chỉnh vừa được thông qua, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất cần thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển quy mô lớn, đồng thời đồng ý trình Quốc hội xem xét, thông qua nội dung này tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đặt ra cơ chế đầu tư liên vùng và Quỹ Phát triển vùng đô thị đặc biệt, tạo cơ sở tổ chức nguồn lực cho những dự án chung của vùng. Bước tiếp theo là tổ chức thu xếp và phối hợp nhiều nguồn vốn theo tiến độ toàn dự án, nhất là với những công trình hạ tầng liên quan đến nhiều địa phương.
Cho ý kiến về cơ chế, chính sách với khu đô thị lấn biển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ phải xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, “mọi vùng đất mới hình thành từ biển mặc nhiên thuộc sở hữu tối cao của Nhà nước, không thuộc về bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào”.
Chính phủ đề xuất tích hợp cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển vào Luật Phát triển đô thị nhằm tạo khuôn khổ pháp lý mới, ổn định, đồng bộ cho khu đô thị lấn biển.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, qua rà soát, trước mắt có 3 đặc thù cần được xem xét, xử lý trong cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Chiều 20/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Chiều 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chính thức thống nhất về mặt chủ trương đối với việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, đồng ý tích hợp nội dung này vào dự thảo Luật Phát triển đô thị để trình Quốc hội xem xét.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 20.8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Khi đô thị được trao thêm quyền và nguồn lực để tăng tốc phát triển, chính sách bảo đảm an sinh cho người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương cũng được thiết kế tương xứng.
Xuyên suốt quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành thiết thực cùng hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt trong việc kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và kiến tạo không gian phát triển mới. Nổi bật là sự nỗ lực của Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá liên quan đến dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, hoàn thiện các quy định của dự án Luật Phát triển đô thị gắn với dấu mốc lịch sử trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong dự thảo Luật Phát triển đô thị, Bộ Tư pháp đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ UBND sang HĐND.
Sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra nội dung cơ chế, chính sách dự án khu đô thị lấn biển tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra nội dung cơ chế, chính sách dự án khu đô thị lấn biển tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Việc hoàn thiện cơ chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế được đặt ra với yêu cầu không để hai địa điểm hình thành hai cách quản lý khác nhau, đồng thời phân định rõ phạm vi giữa Luật Phát triển đô thị và nghị quyết hiện hành để bảo đảm Trung tâm vận hành thống nhất, ổn định….
Ngày 17/8, tiếp tục phiên họp thứ 5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đề xuất chỉ lập một quy hoạch tổng thể thành phố, tích hợp, lồng ghép, thay thế quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tổ chức, khai thác không gian đô thị hiệu quả hơn.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, dự thảo Luật phát triển đô thị chuyển thẩm quyền quyết định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố từ UBND Thành phố sang HĐND Thành phố, nhằm bảo đảm thận trọng, chặt chẽ hơn trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến quyền tài sản, quyền về chỗ ở của người dân, đồng thời chỉnh lý để bảo đảm khái quát hơn.