Việc một lít xăng thiếu vài phần trăm, công tơ ghi nhận sản lượng điện cao hơn thực tế, hay kết quả quan trắc bị can thiệp... cho thấy độ chính xác của phép đo đang quyết định trực tiếp số tiền người dân phải trả, chi phí doanh nghiệp gánh chịu và cả an toàn của môi trường sống.
Trước sự xuất hiện của phương tiện đo thông minh, đo tự động, đo từ xa, dữ liệu đo lường điện tử, cùng với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và phát triển kinh tế tư nhân, một số quy định của Luật Đo lường hiện hành đã bộc lộ hạn chế. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn.
Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường dự kiến cắt giảm khoảng 8 thủ tục hành chính, giảm hơn 300 triệu đồng chi phí thực hiện mỗi năm.
Sau gần 15 năm thực thi, Luật Đo lường năm 2011 đã bộc lộ một số hạn chế trước yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và cải cách thủ tục hành chính. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường được xây dựng theo hướng hiện đại hóa quản lý, huy động nguồn lực xã hội và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường đề xuất chuyển mạnh từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu số, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm theo mức độ rủi ro. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nghiệp.
Sáng 19/8, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị truyền thông chính sách đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Sáng 19/8 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN)tổ chức Hội nghị truyền thông chính sách đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường đề xuất số hóa hoạt động đo lường, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và rủi ro, qua đó hướng tới giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng liên quan đến nhiều khâu của quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (NQI) theo hướng tập trung, chuẩn hóa, kết nối từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng để chuyển dần từ quản lý dựa trên hồ sơ sang quản lý dựa trên dữ liệu.