Thảo luận định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) đề nghị xác định rõ các trường hợp thu hồi đất, cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm cuộc sống, sinh kế của người dân.
Đại biểu Quốc hội đề nghị chính sách thu hồi đất không chỉ dừng ở việc bảo đảm đủ diện tích cho công trình mà cần tính đến hiệu quả sử dụng đất, tổ chức lại không gian phát triển và ổn định đời sống, sinh kế của người dân. Cùng với đó, cần thống nhất trình tự, thủ tục về đất đai trên toàn quốc.
Sáng 21/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
ĐBQH cho rằng, khi Nhà nước đầu tư một tuyến đường hoặc công trình hạ tầng lớn, nếu chỉ thu hồi đúng phần diện tích cần thiết cho dự án, sau khi công trình hoàn thành có thể xuất hiện những phần đất nhỏ, méo mó, khó tiếp cận.
Sáng 21/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách thu hồi đất, tái định cư, giá bồi thường và quản trị dữ liệu đất đai, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Sáng 21-8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Việc chuyển từ giá đất cụ thể sang bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được kỳ vọng đơn giản hóa thủ tục, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chất lượng dữ liệu, phương pháp định giá và mức bồi thường. Thảo luận về sửa đổi Luật Đất đai sáng nay (21/8), nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh: khơi thông nguồn lực đất đai phải đi cùng bảo đảm quyền lợi người dân, đặc biệt khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường không chỉ là trả lại giá trị tài sản mà phải hướng tới tái thiết cuộc sống, bảo đảm nơi ở và sinh kế bằng hoặc tốt hơn trước.
Cùng với việc xác định rõ trường hợp thu hồi đất, đại biểu lưu ý cần đặc biệt quan tâm bảo đảm đời sống, sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất. Đây cần là nguyên tắc xuyên suốt trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Sáng 21/8, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Theo các đại biểu Quốc hội, việc sửa Luật Đất đai lần này cần đồng thời đạt ba yêu cầu: khơi thông nguồn lực cho phát triển; kiểm soát chặt việc sử dụng quyền lực Nhà nước; và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng, bồi thường bằng tiền chỉ nên thực hiện trong trường hợp không có quỹ đất, nhà phù hợp hoặc theo nguyện vọng của người bị thu hồi đất.
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm ngày 18-1-2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 21/8, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở.
Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Quốc hội hôm nay thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023.
Ngày 21/8, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở 2023.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay (21/8), Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.
Đề cập những vấn đề lớn trong sửa đổi Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cần đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Hôm nay (21/8), Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023.
Nghị quyết số 21-NQ/TW là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai nhằm giải phóng nguồn lực và xử lý những vấn đề đặt ra từ thực tiễn như thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư...
Sửa Luật Đất đai không chỉ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thị trường mà còn phải bảo đảm phân bổ nguồn lực công bằng, bảo vệ sinh kế và vốn tự nhiên.
Theo Thủ tướng, giá đất là đầu vào của các dự án và nền kinh tế, khi giá đất cao, thêm chi phí vay vốn và thời gian thực hiện thủ tục hành chính kéo dài, các chi phí sẽ cộng dồn và đẩy giá sản phẩm cuối cùng lên cao.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là giá đất. Nếu giá đất được xác định ở mức quá cao sẽ trở thành chi phí đầu vào của các dự án và của nền kinh tế. Khi đó, chi phí đất đai sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm...
Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá đất là đầu vào của tất cả dự án và đầu vào của nền kinh tế. Khi giá cao thì tất cả chi phí sẽ cộng vào, chưa kể nhà đầu tư còn phải vay vốn và quy trình giao đất với thủ tục hành chính kéo dài, tất cả những cái đó cộng vào sẽ đẩy chi phí sản phẩm cuối cùng tăng, khiến giá nhà cao.
Chiều 19/8, Quốc hội thảo luận ở Tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Cho rằng việc tái định cư không chỉ là bố trí cho người dân một nơi ở mới, mà phải bảo đảm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài, đại biểu đề nghị bổ sung quy định lấy ý kiến người bị thu hồi đất ngay từ giai đoạn lựa chọn vị trí và lập quy hoạch khu tái định cư.
Thảo luận tại Tổ 7 (gồm Đoàn Nghệ An, Lâm Đồng) chiều 19/8 về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các ĐBQH đề nghị xác lập rõ mô hình quản trị đất đai bằng dữ liệu có giá trị pháp lý, nguồn dữ liệu chính thức và trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý; đồng thời làm rõ thời kỳ, cơ chế điều chỉnh và yêu cầu số hóa kế hoạch sử dụng đất cấp xã, hoàn thiện quy định về tích tụ đất nông nghiệp và sử dụng đất kết hợp đa mục đích.
Ngày 19/8/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Chiều 19/8, thảo luận tại Tổ 16 gồm Đoàn ĐBQH (Cao Bằng, Đắk Lắk, Tuyên Quang) về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, bảo đảm đất đai thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển.
Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11 (Đoàn TP. Hải Phòng và Quảng Ngãi) chiều 19/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng giá đất là “đầu vào” của các dự án và nền kinh tế. Muốn kiểm soát giá nhà, cần đồng bộ các giải pháp từ điều tiết giá đất, minh bạch cơ chế giao đất đến rút ngắn thủ tục, giảm chi phí cho nhà đầu tư.
Chiều 19/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi các luật.
Chiều 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản nằm trong tiến trình chung hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đột phá, kiến tạo phát triển, không chỉ xử lý những vướng mắc hiện tại mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, định hướng sửa đổi Luật Đất đai đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang “tái thiết cuộc sống cho người dân” khi Nhà nước thu hồi đất. Để chủ trương nhân văn này đi vào thực tế, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần thiết kế chặt chẽ cơ chế thu hồi, bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất.
Phát biểu thảo luận tại Tổ 1 (Hà Nội), các ĐBQH đề nghị dự thảo Luật Đất đai tập trung thể chế hóa các quan điểm, nguyên tắc lớn của Đảng, xây dựng một đạo luật vững chắc.
Ngày 19-8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về: Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.
Thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh), chiều 19/8, về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản, các ĐBQH đề nghị làm rõ cơ chế thu hồi đất, bảo đảm tái định cư và sinh kế cho người dân; xử lý những tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất. Đối với thị trường bất động sản, cần xác định đúng căn nguyên của những điểm nghẽn, tăng cơ chế bảo vệ người mua và có công cụ điều tiết phù hợp trước tình trạng đầu cơ, găm giữ, giá ảo.
Liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy đơn thuần "bồi thường tài sản" bị thu hồi sang tư duy "tái thiết cuộc sống" cho người dân.
Chiều 19/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản.
Chiều 19/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở Tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Nhiêu đại biểu đề nghị đồng bộ quy định, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm quyền lợi người dân.
Thời gian qua, các luật chuyên ngành quy định tản mạn, có những dẫn chiếu ngược về điều kiện giao đất đã gây ra rất nhiều điểm nghẽn thể chế, rủi ro pháp lý cho cán bộ thực hiện ở địa phương.
Nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao với quan điểm về việc tháo gỡ các tồn tại lịch sử đất đai phải gắn với giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân nhưng không hợp pháp hóa sai phạm.
Với 7 nhóm chính sách trọng tâm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai lần này nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, đổi mới tư duy quản trị và mở đường cho nguồn lực đất đai trở thành động lực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 19/8, thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh) về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, ĐBQH Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa) đề nghị, khi xây dựng các khu đô thị lớn cần tính toán ngay phương án tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất. Theo đại biểu, nguyên tắc đầu tiên là người dân đang sinh sống tại khu vực bị thu hồi phải được bảo đảm chỗ ở phù hợp; chính sách bồi thường phải thỏa đáng, gắn với sinh kế.
Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 nhằm khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.
Thảo luận tại Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Ninh, Cà Mau), các đại biểu khẳng định, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có liên quan mật thiết với nhau, nên các cơ quan chủ trì soạn thảo phải phối hợp rà soát kỹ lưỡng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nội dung trong các dự án luật để bảo đảm không có sự giao thoa, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Tạ Đình Thi đã đề xuất nghiên cứu một mô hình bồi thường thu hồi đất theo tư duy mới: chuyển từ "trả tiền một cục" sang "cổ phần hóa sinh kế" cho người có đất bị thu hồi…
Đánh giá cao định hướng phân cấp, tinh gọn thủ tục và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, Đại biểu Quốc hội Tô Huy Vũ cho rằng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần được rà soát sâu hơn dưới góc độ an toàn tài chính - ngân hàng. Khi quyền sử dụng đất là tài sản bảo đảm quan trọng của tín dụng, mọi thay đổi về thu hồi, bồi thường, đăng ký thế chấp hay xử lý tài sản đều có thể tác động trực tiếp đến khả năng định giá rủi ro, thu hồi nợ và chi phí vốn của nền kinh tế.
Ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan. Từ đó, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.
Sáng nay, 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh việc sửa đổi nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn.
Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, hoàn thiện quy hoạch, giao đất, thu hồi đất, phát triển nhà ở và khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 19.8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Một chính sách lớn khi sửa đổi Luật Đất đai được Chính phủ đề xuất là ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ.
Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ sở của việc luật hóa cơ chế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan.
Thẩm tra về định hướng sửa đổi Luật Đất đai, liên quan đến vấn đề thu hồi đất, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho rằng quy định về một số trường hợp chưa thể hiện rõ và thuyết phục về tính chất “thật cần thiết” theo Hiến pháp, tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng.
Sửa Luật Đất đai 2024 hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục và chuyển đổi số.
Sáng 19/8, tiếp tục Đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo quan trọng về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.