Sáng 21-5, Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tiến hành ngày làm việc thứ hai. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam; thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Luật Biên phòng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.
Một trong các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong dự thảo luật Biên phòng Việt Nam là cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, vì vậy việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam là rất cần thiết.