Lồng ghép nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Để hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã huy động các nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, nhiều hộ dân tộc Khmer chủ động tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Phan Bình

Không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, nhiều hộ dân tộc Khmer chủ động tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Phan Bình

Vùng khó đang khởi sắc

Mới đây, chúng tôi về xã Khánh Thuận, huyện U Minh - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, dễ dàng nhận thấy những con đường trải nhựa thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang. Trong những năm qua, chính quyền xã Khánh Thuận luôn quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào Khmer, nhất là những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thông qua hỗ trợ nhà Tình thương, vốn vay, điều kiện sản xuất... Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Gia đình ông Danh Lời, ấp 19, xã Khánh Thuận có 4 nhân khẩu, trước đây là hộ nghèo của ấp, ông Lời và vợ là lao động chính nhưng do thiếu vốn, ít đất sản xuất nên cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện U Minh hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng, vợ chồng ông đầu tư cải tạo đất trồng các loại hoa màu để bán tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Danh Lời chia sẻ, có vốn tích lũy, ông thực hiện mô hình nuôi rắn ri voi thương phẩm, lúc đầu nuôi thử nghiệm 60 con, sau 12 tháng nuôi cho thu hoạch với giá bán 300.000 đồng/kg, trừ chi phí, lãi trên 15 triệu đồng. Với thành công bước đầu, hơn 2 năm qua, mỗi năm ông Lời nuôi từ 150 đến 200 con rắn ri voi giống và mỗi năm lợi nhuận gần 50 triệu đồng. "Nhờ đó, cuộc sống gia đình ngày một khấm khá lên, 2 đứa con tôi được học hành chu đáo. Tháng 3/2024, gia đình tôi thoát khỏi diện hộ nghèo và xây được căn nhà cấp 4, trị giá hơn 150 triệu đồng” - ông Lời cho biết.

Không chỉ riêng ở xã Khánh Thuận, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khác tại huyện U Minh đã có sự cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 (Chương trình 1719) đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết: Trong nỗ lực giúp đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, nhiều chương trình, mục tiêu hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo, cận nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện U Minh quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung hỗ trợ đất ở, xây dựng nhà ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động trong độ tuổi; tạo điều kiện tiếp cận, hỗ trợ các nguồn vốn vay, hỗ trợ cây, con giống, vật tư phục vụ sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ðòn bẩy giúp người nghèo vươn lên

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình 1719, Cà Mau được phân bổ gần 261 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương gần 232 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách tỉnh đối ứng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 1719, ông Thạch Mau đã phát triển mô hình nuôi cá, cho thu nhập ổn định. Ảnh: Phan Bình

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 1719, ông Thạch Mau đã phát triển mô hình nuôi cá, cho thu nhập ổn định. Ảnh: Phan Bình

Năm 2024, thực hiện Dự án 1 (thuộc Chương trình 1719) được phân bổ là 27,8 tỷ đồng, Cà Mau đã thực hiện hỗ trợ đất ở cho 29 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 475 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề thay cho đất sản xuất cho 330 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt cho 760 hộ.

Thanh Tùng là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của huyện Đầm Dơi, những năm qua, địa phương này đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Thạch Mau, ấp Tân Ðiền B, xã Thanh Tùng, là hộ đồng bào dân tộc Khmer được hỗ trợ 1.200m2 đất sản xuất (thuộc Chương trình 1719). Với diện tích này, ông Mau thả nuôi tôm, cua, cá..., mỗi tháng gia đình ông thu nhập hơn 2 triệu đồng, cộng với số tiền làm thuê hằng ngày nên cuộc sống gia đình ông ngày càng ổn định. Ông Mau phấn khởi chia sẻ: “Có nhà ở ổn định, có đất sản xuất, chúng tôi vui mừng lắm. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn, tích lũy để có cuộc sống ổn định hơn”.

Theo bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, thực hiện Chương trình 1719, Cà Mau được phân bổ trên 365,1 tỷ đồng để triển khai các dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin...

“Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các ngành, địa phương lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghèo...” - bà Tư nói.

Từ nguồn lực đầu tư của các chương trình, chính sách đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

“Thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số huyện đã tăng từ 35 triệu đồng/năm vào năm 2019 lên 38,3 triệu đồng/năm vào năm 2024. Huyện đã mở 67 lớp dạy nghề cho 2.295 lao động, giúp giải quyết việc làm cho 19.201 lao động và xuất khẩu lao động cho 95 người. Đến cuối năm 2024, U Minh còn 723 hộ nghèo (chiếm 2,74%), giảm 515 hộ (giảm 1,95%), hộ cận nghèo còn 380 hộ (chiếm 1,44%), giảm 46 hộ (giảm 0,17%)” - ông Nguyễn Thanh Liêm nói.

Phan Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/long-ghep-nhieu-chuong-trinh-du-an-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-thoat-ngheo-ben-vung-post491052.html