Lồng đèn khổng lồ xuống phố đón Trung thu

Gần 20 chiếc lồng đèn khổng lồ được làm thủ công, khéo léo và đầy sáng tạo, diễu hành khắp các tuyến đường, chủ yếu ở phường Kon Tum (Quảng Ngãi), tạo nên không khí náo nhiệt, vui tươi.

Nhiều năm qua, vào dịp Trung thu, ở phía tây Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ), không khí lại thêm rộn ràng với sự góp mặt của những chiếc lồng đèn khổng lồ. Những lồng đèn này được các liên quân - là học sinh THPT - cùng nhau chế tác để diễu hành khắp các tuyến phố.

Trước đó, vào dịp hè, các em học sinh THPT trên địa bàn sẽ tập hợp thành nhóm, hình thành các liên quân. Mỗi liên quân khoảng 50 - 70 thành viên được sắp xếp ngẫu nhiên, kết hợp giữa các khối lớp tạo sự gắn kết và thân thiết. Sau khi có liên quân, các nhóm bắt đầu lên ý tưởng, phân chia công việc và triển khai làm lồng đèn.

 Nguyên vật liệu làm lồng đèn được ưu tiên là tre, nứa - những chất liệu thân thiện với môi trường.

Nguyên vật liệu làm lồng đèn được ưu tiên là tre, nứa - những chất liệu thân thiện với môi trường.

 Hoàng xà Lê Lợi cao khoảng 2m, dài khoảng 4,5m, nặng gần 90kg, mất hơn 1 tháng để hoàn thiện.

Hoàng xà Lê Lợi cao khoảng 2m, dài khoảng 4,5m, nặng gần 90kg, mất hơn 1 tháng để hoàn thiện.

Thời gian hoàn thiện một chiếc lồng đèn phụ thuộc vào linh vật mà liên quân đã lựa chọn, có thể kéo dài từ 1 đến 3 tháng, tùy theo quy mô và độ tinh xảo mà nhóm muốn thể hiện. Mỗi liên quân sẽ cân nhắc lựa chọn chất liệu phù hợp như tre, kẽm, bìa carton, vải… để chế tác, nhằm tạo nên linh vật vừa bắt mắt, vừa chân thực và sinh động, thể hiện rõ hình mẫu và ý tưởng mà liên quân muốn truyền tải.

“Khung lồng đèn mang tên Hoàng Xà Lê Lợi được tạo từ tre và kẽm, phần thân được phủ rơm và bìa carton. Riêng phần vảy, nhóm em đã tỉ mỉ cắt hơn 1.000 miếng carton để ghép thành từng lớp, tạo nên hình ảnh rắn vàng sống động và uyển chuyển”, em Hoàng Trọng Nghĩa, Trưởng nhóm liên quân Hoàng Xà Lê Lợi, Trường THPT Lê Lợi, cho biết.

 Việc làm lồng đèn khổng lồ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm.

Việc làm lồng đèn khổng lồ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm.

 Vải và bông gòn được liên quân sử dụng giúp linh vật thêm mềm mại và sinh động.

Vải và bông gòn được liên quân sử dụng giúp linh vật thêm mềm mại và sinh động.

Các liên quân không chỉ kế thừa tinh thần sáng tạo, kinh nghiệm từ anh chị khóa trước, mà còn mang đến những ý tưởng mới mẻ, góp phần làm nên không khí Trung thu sôi động, giàu ý nghĩa.

Sau khi hoàn thiện, các liên quân sẽ tập trung tại Quảng trường 16/3, phường Kon Tum, để bắt đầu chạy đèn. “Hoạt động diễn ra vào ngày 14/8 âm lịch hằng năm, trở thành nét truyền thống mỗi dịp Trung thu. Với học sinh cuối cấp như chúng em, đây là cơ hội lưu giữ kỷ niệm đẹp trước khi rời mái trường”, em Nguyễn Hoàng Lan Thanh, học sinh Trường THPT Kon Tum, bày tỏ.

 Làm lồng đèn khổng lồ còn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ.

Làm lồng đèn khổng lồ còn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ.

 Tùy thuộc vào từng linh vật cũng như độ tinh xảo, thời gian chế tác lồng đèn có thể kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng.

Tùy thuộc vào từng linh vật cũng như độ tinh xảo, thời gian chế tác lồng đèn có thể kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng.

Sự kiện này thu hút đông đảo người dân cùng du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức sắc màu Trung thu. Chị Lê Diễm Quỳnh (23 tuổi), du khách đến từ Hà Nội, biết đến sự kiện chạy đèn qua các trang mạng xã hội, nên năm nay đặc biệt dành thời gian cùng bạn đến xem trực tiếp.

“Sau khi đến tận nơi, tôi mới cảm nhận được sự hoành tráng và không khí náo nhiệt của lễ hội. Cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ lại những ngày thơ bé, cùng nhóm bạn tung tăng rước đèn, phá cỗ đêm Trung thu”, chị Quỳnh bộc bạch.

 Trước đêm chạy đèn, các em tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Trước đêm chạy đèn, các em tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

 Hàng nghìn người nối đuôi nhau trên các tuyến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, để rước đèn.

Hàng nghìn người nối đuôi nhau trên các tuyến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, để rước đèn.

 Linh vật Hồ ly chibi cao khoảng 3,5m, nặng gần 100kg.

Linh vật Hồ ly chibi cao khoảng 3,5m, nặng gần 100kg.

 Mỗi liên quân mang đến một mẫu lồng đèn khác nhau, đa dạng màu sắc, kích thước.

Mỗi liên quân mang đến một mẫu lồng đèn khác nhau, đa dạng màu sắc, kích thước.

 Lồng đèn khổng lồ được rước khắp các tuyến phố.

Lồng đèn khổng lồ được rước khắp các tuyến phố.

 Đông đảo người dân đón xem lồng đèn khổng lồ.

Đông đảo người dân đón xem lồng đèn khổng lồ.

Sau khi diễu hành qua các tuyến đường, các liên quân tập hợp về khu vực cầu Đăk Blah để đốt đèn, khép lại hành trình rước đèn đầy sắc màu và ý nghĩa.

Hoạt động này vừa tái hiện ký ức tuổi thơ, vừa mang đến bầu không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Mỗi chiếc lồng đèn không chỉ mang ý nghĩa riêng, khi được rước trên phố còn được xem như nghi thức xua đuổi điều xấu, cầu mong may mắn, bình an cho mọi người.

Thực hiện: THẢO VY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/long-den-khong-lo-xuong-pho-don-trung-thu-59696.htm