Lời tri ân với các anh hùng, liệt sĩ
Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh anh dũng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện của đất nước để thực hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hào
Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 mộ, hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ. Đã tiếp nhận gần 13.500 mẫu (gồm mẫu hài cốt và mẫu thân nhân), qua đó, đã xác định được danh tính cho trên 100 liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và trên 2.500 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; đã tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm để xây dựng ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ.
Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, hiện nay, khối lượng công việc còn lại là rất lớn; vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, điều kiện thực hiện ngày càng rất khó khăn: Thông tin ngày càng ít, nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình, địa bàn thay đổi lớn theo thời gian. Vì vậy, "Nếu không hành động khẩn trương, quyết liệt và có cách làm phù hợp hơn, khoa học, tỉ mỉ, công phu, kiên trì và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng và nhân dân thì cơ hội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ sẽ dần mất đi".
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bước đột phá, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng toàn dân chung tay thực hiện nhiệm vụ này, góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đây còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
Sau 3 tháng triển khai chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các bộ, ngành, địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thành những mục tiêu của chiến dịch. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, đến ngày 7/7/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 242 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 694 hài cốt tại Campuchia. Đặc biệt, đã phát hiện và quy tập được 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, đang triển khai quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện sự nhất quán và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc tìm, quy tập hài cốt về nghĩa trang, mà mục tiêu quan trọng nhất là trả lại tên tuổi, quê hương cho các liệt sĩ, để họ trở về đúng với vòng tay gia đình. Mỗi danh tính được xác định, mỗi hài cốt được đưa về quê hương là một nỗi đau được xoa dịu, một gia đình được an ủi sau hàng thập kỷ mong chờ. Đây chính là bản chất cốt lõi của chiến dịch, được gọi là "mệnh lệnh từ trái tim" của cả dân tộc, là hiện thân sống động của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Đó còn là những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, là sự hội tụ của ý chí chính trị và đạo lý dân tộc, là trách nhiệm và nghĩa tình của dân tộc đối với những người đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc, thống nhất đất nước.
Thông qua chiến dịch này đã biến sự tri ân từ những lời nói, diễn văn trong những buổi lễ tưởng niệm hằng năm thành hành động cụ thể, bền bỉ và thiết thực. Đây còn là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước vô cùng hiệu quả cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thông qua việc tìm hiểu, tham gia vào các hoạt động hỗ trợ chiến dịch, các bạn trẻ sẽ thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc, từ đó hình thành lòng biết ơn và trách nhiệm với Tổ quốc.
Trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia chiến dịch này là thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn vô hạn đối với những anh hùng, liệt sĩ, những người con của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, bằng những việc làm cụ thể: Hãy cung cấp thông tin về liệt sĩ, về gia đình liệt sĩ cho địa phương và các đội quy tập và ban chỉ đạo 515 của các địa phương; có những hành động việc làm, chăm sóc thân nhân liệt sĩ trên địa bàn mình sinh sống; hãy đến nghĩa trang liệt sĩ để thắp những nén nhang cho các anh hùng, liệt sĩ hay tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương, dọn dẹp cảnh quan, nghĩa trang, liệt sĩ. Đó là những hành động việc làm thiết thực để nhân lên tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ trong những ngày tháng 7 lịch sử này.
Đại tá Hoàng Thành Hậu, Khoa Triết học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/loi-tri-an-voi-cac-anh-hung-liet-si-post505229.html











![[Video] Hồ thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy từ 11h ngày 11/7](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_11_14_55590962/d61a8471d63a3f64662b.jpg)