Lối thoát tiêu cực của cặp đôi trẻ

Chỉ vì đang yêu nhau nhưng không được gia đình hai bên chấp thuận do chưa đủ tuổi kết hôn mà đôi nam nữ 16 và 17 tuổi đã rủ nhau vào rừng cùng ăn lá ngón tự vẫn. Sự việc đã khiến cả 2 em tử vong mà không kịp cứu chữa.

Chỉ vì đang yêu nhau nhưng không được gia đình hai bên chấp thuận do chưa đủ tuổi kết hôn mà đôi nam nữ 16 và 17 tuổi đã rủ nhau vào rừng cùng ăn lá ngón tự vẫn. Sự việc đã khiến cả 2 em tử vong mà không kịp cứu chữa.

Nạn nhân Vừ Bá N. mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Khi người thân phát hiện nạn nhân Vừ Y U. đã tử vong.

Buổi chiều định mệnh

Khoảng 15 giờ ngày 3-7, bạn bè người thân của em Vừ Y U. (2002, trú xã Nậm Càn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) giật mình khi nhìn thấy thông tin U. đưa lên trang cá nhân facebook của mình với trạng thái tiêu cực, chuẩn bị tìm đến cái chết. Khi người thân gọi điện thì U. có nghe máy và cho biết bản thân đã ăn lá ngón để tự tử. Mọi người liền hỏi địa điểm mà U. đang ngồi rồi chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Sau khoảng gần 2 giờ tìm kiếm, đến 17 giờ chiều cùng ngày, người thân mới tìm thấy cháu U. đang nằm bất động trên nền đất ở bìa rừng, bên cạnh là em Vừ Bá N. (2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, H. Kỳ Sơn) cũng đang nằm vật vã trong tình trạng nguy kịch.

“Khi mọi người vào kiểm tra thì phát hiện cháu U. đã tử vong trước đó. Chúng tôi đã bàn giao cho giao cho gia đình và phối hợp làm lễ mai táng sau đó. Còn cháu N. được chính quyền xã Nậm Càn và ĐBP Nậm Càn đưa vào Trạm y tế xã để sơ cứu ban đầu, sau đó đưa ra Trung tâm Y tế H. Kỳ Sơn để tiếp tục chữa trị nhưng do thời điểm phát hiện đã quá muộn, những độc tố trong lá ngón đã phát huy tác dụng nên đã không cứu được cháu N.” - ông Lầu Bá Xềnh, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, ĐBP Nậm Càn đã phối hợp với gia đình tổ chức làm lễ mai táng cho hai em, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên gia đình.

Theo thông tin ban đầu, em Vừ Y U. và Vừ Bá N. đều vừa học xong lớp 9, hai em có tình cảm với nhau nhưng không được hai gia đình chấp nhận vì chưa đủ tuổi kết hôn và đang đi học. Vì bị gia đình ngăn cấm nên U. và N. đã rủ nhau vào rừng ăn lá ngón để kết liễu cuộc đời.

Được biết, gia đình của U. và N. đều thuộc vào hàng khá giả trong bản. Bố U. làm nhân viên thú y thôn bản, gia đình có đông anh em nhưng hầu hết đã lớn, lập gia đình và đi làm ăn xa. U. là con út nên bố mẹ cũng ưu tiên học hành và mong muốn sau này U. có cái nghề để nuôi sống bản thân. Chính vì vậy, khi biết được mối quan hệ tình cảm của hai cháu, gia đình đã không đồng ý và khuyên nhủ các con.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho người dân

Sự việc đau lòng trên chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp xảy ra ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Có nhiều trường hợp khi phát hiện đã lập tức đưa đến Trạm y tế, Trạm quân y xã và áp dụng các phương pháp dân gian để giúp bệnh nhân nôn ra hết các độc tố lá ngón trong người. Chính vì vậy, nhiều nạn nhân ăn lá ngón đã được lực lượng quân y và người dân cứu chữa kịp thời. Đơn cử như vào tháng 9-2017, ba học sinh Xồng Bá D., Xồng Bá X. và Xồng Bá R. (đều 2009, học sinh lớp 3 của trường điểm bản lẻ Than Hóm, xã Na Ngoi, H. Kỳ Sơn) đều ăn lá ngón tự tử. Nguyên nhân sự việc là cả 3 em đã bị cô giáo nhắc nhở về việc lấy đồ chơi ở trường mầm non, các em sợ cô giáo nói với bố mẹ nên đã rủ nhau lên rẫy hái lá ngón ăn. Em Xồng Bá D. tử vong trên đường đưa đến trạm cấp cứu, còn em Bá X. và Bá R. may mắn được cứu sống bằng phương pháp dân gian.

Ông Lầu Bá Xềnh – Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết: Hàng tháng, hàng quý, xã đã phối hợp với các đơn vị Công an, bộ đội tuyên truyền phổ biến về tác hại của cây lá ngón đến với người dân, đồng thời các tổ chức đoàn thể của xã cũng phát động nhiều buổi lao động để phát sẻ, nhổ cây lá ngón nhưng đây là loài cây mọc tự nhiên lại sống khỏe nên người dân thường tìm đến nó để kết liễu cuộc đời mỗi khi gặp bế tắc trong cuộc sống. Qua sự việc cháu Vừ Y U. và Vừa Bá N. tìm đến lá ngón để tự tử là bài học cho những người dân trong xã. “Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của người dân phải tránh xa lá ngón bởi đây là loài cây có độc tố cực kỳ nguy hiểm” – ông Xềnh cho biết.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_209005_.aspx