Lời tạ tội của cụ bà cùng lúc phạm 2 tội

'Năm nay tôi cũng đã gần 77 tuổi rồi, thời gian để tôi hối cải, sửa sai chỉ tính bằng tháng, bằng năm nữa thôi. Cho tôi cúi đầu hối lỗi vì những việc làm sai trái của bản thân. Tôi cũng xin tạ lỗi với con cháu…'.

Đó là lời xin lỗi của bị cáo 76 tuổi cùng lúc phạm 2 tội "Đánh bạc" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Phòng xử án số 1 của TAND tỉnh Nghệ An từ sáng sớm đã có một nhóm người dân đến dự. Họ là con, cháu, chắt của bị cáo cao tuổi sắp bị đưa ra xét xử. Gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn khi sắp gặp lại người thân ở chốn pháp đình.

Khi chiếc xe bít thùng lao thẳng vào sân tòa, một bị cáo lớn tuổi, dáng gầy, nhỏ được đưa vào phòng xử án. Mái tóc ngắn, được nhuộm màu sáng khiến bị cáo trông trẻ hơn so với tuổi. Bị cáo Phan Thị Minh Chính (76 tuổi), trú phường Trung Đô (TP. Vinh) bị đưa ra xét xử về 2 tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”.

Điều đáng nói đây là lần thứ 2 bị cáo này hầu tòa. Trước đó, vào năm 2006, Phan Thị Minh Chính từng bị xử phạt 18 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau hơn 12 năm thụ án, Chính được ra tù trước thời hạn. Làm lại cuộc đời khi đã ngoài 71 tuổi, con cháu đề huề nhưng những tháng năm sống cảnh “cơm tù áo số” vẫn chưa khiến bà chùn chân. Thay vào đó, Chính lại lần nữa bị cơ quan chức năng phát hiện cùng lúc phạm 2 tội danh.

Bị cáo Phan Thị Minh Chính tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng 27/7/2022, Chính cùng 3 người bạn gồm: Nguyễn Văn Sơn (61 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (67 tuổi) và Hoàng Thị Thành (60 tuổi), cùng trú TP. Vinh rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài “phỏm”, mỗi ván từ 50 nghìn đến 250 nghìn đồng. Khi các đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền đánh bạc của các đối tượng là hơn 15 triệu đồng. Trong đó, Chính 3 triệu đồng; Sơn là 5,5 triệu đồng; Hùng là 1,9 triệu đồng và Thành là 5 triệu đồng.

Cùng ngày, công an khám xét khẩn cấp nhà của Phan Thị Minh Chính, phát hiện trong tủ quần áo có 2 bánh ma túy heroin (hơn 700 gam). Chính khai đây là số ma túy vận chuyển thuê cho một người phụ nữ ở huyện Quế Phong với tiền công 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Chính chưa kịp đưa vào Quảng Bình như cam kết thì bị công an phát hiện.

Với hành vi trên, Chính cùng lúc bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội "Đánh bạc" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Trong khi đó, 3 bị cáo Sơn, Hùng, Thành bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Suốt phiên xử, bị cáo Chính khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê từ Nghệ An vào thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho một người phụ nữ quen biết ở thị trấn Kim Sơn. Chính khai quen người này từ những lần lên trên đó buôn măng sau khi ra tù. Dù đã nhận ma túy, nhưng bị cáo chưa đưa vào Quảng Bình vì đợi khi nào lấy được tiền công mới đi.

Đối với tội đánh bạc, bị cáo 76 tuổi này thừa nhận mọi sai trái. 3 bị cáo đồng phạm cũng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội đánh bạc. Các bị cáo trình bày, tính đến nay đã gần 1 năm sau khi vụ đánh bạc bị công an phát hiện, họ không dám đi đâu vì mặc cảm, xấu hổ với con cháu, thông gia, láng giềng. Lương tâm luôn cảm thấy dày vò vì việc làm sai trái, trở thành gương xấu cho con cháu. Các bị cáo hứa từ nay sẽ không tái phạm và xem đây là bài học đáng nhớ trong cuộc đời.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Chính chấp hai tay rồi trình bày dõng dạc: “Đến giờ phút này tôi ăn năn hối cãi, sửa sai thì cũng đã muộn rồi. Tôi năm nay đã gần 77 tuổi, do đó, thời gian để tôi hối cải cũng chỉ tính bằng tháng năm nữa thôi”.

Nói đoạn, Chính cúi đầu rồi nghẹn ngào trình bày tiếp: Cho tôi cúi đầu hối lỗi về những việc làm sai trái của bản thân. Tôi đã từng phải trả cái giá quá đắt rồi, nay lại phải trả giá bằng những ngày tháng còn lại của cuộc đời trong tù tội. Tôi xin tạ lỗi với con cái, người thân vì đã khiến mọi người bị ảnh hưởng… Sau đó, Chính quay xuống nhìn con, cháu đến tham dự tòa. Cuối cùng, bị cáo này xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và không quên cảm ơn vị luật sư bào chữa chỉ định đã bào chữa cho mình tại phiên tòa.

Nhận định trong vụ án này bị cáo Chính có tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm, nhưng việc bị cáo ăn năn hối lỗi, người cao tuổi là tình tiết giảm nhẹ. Do đó, tòa tuyên phạt Phan Thị Minh Chính 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 9 tháng tù về tội "Đánh bạc". Buộc bị cáo này phải chịu bản án chung là 20 năm 9 tháng tù.

Đối với các bị cáo phạm tội đánh bạc, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Thị Thành mỗi bị cáo 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị phạt 20 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Chính xếp 2 tay trước ngực cúi chào HĐXX trước khi rời tòa. Phía dưới, con cháu, người thân của bị cáo sụt sùi khi lần thứ 2 tiễn mẹ, bà, cố vào tù ở tuổi xế chiều.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/loi-ta-toi-cua-cu-ba-cung-luc-pham-2-toi-post272724.html