MBS dự báo danh mục cổ phiếu trong rổ VN30 sẽ có nhiều biến động trong năm 2026, khi các mã lớn VPL, TCX, MCH, BSR đủ điều kiện vào chỉ số.
Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF. Ngược lại, quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF bị rút ròng lần lượt hơn 4 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.
Tại sao những cổ phiếu từng bị lãng quên lại bất ngờ trúng đấu giá cao gấp hàng chục lần thị giá? Câu trả lời không chỉ nằm ở quỹ đất vàng hay thương hiệu lâu đời, mà còn ở áp lực trước thềm khép lại giai đoạn 5 năm tái cơ cấu.
Khối nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ đảo chiều mua ròng trong hai phiên đầu tuần và phiên cuối tuần qua và sau 5 phiên giao dịch, khối ngoại mua ròng 251 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng hai tới ba chữ số với năm 2024, thậm chí có đơn vị báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Thị trường chứng khoán hôm nay (19/12) ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tăng hơn 27 điểm và chính thức lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm sau nhiều phiên giằng co.
VN-Index bật tăng mạnh trong phiên 19/12, chính thức trở lại mốc 1.700 điểm sau chuỗi rung lắc, với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dù dòng tiền vẫn còn phân hóa.
Năm 2025 ghi nhận sự gia nhập dồn dập của hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn lên sàn chứng khoán, chấm dứt giai đoạn trầm lắng kéo dài của hoạt động IPO. Sự xuất hiện của các thương vụ tỷ USD từ lọc hóa dầu, dịch vụ nghỉ dưỡng đến tài chính tiêu dùng không chỉ mở rộng quy mô vốn hóa thị trường mà còn xác lập lại trật tự xếp hạng trong nhiều nhóm ngành kinh tế trọng điểm.
Trái ngược với những rung lắc dữ dội thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán ngày 18/12 diễn ra khá bình yên. VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ nhóm hàng không và một số cổ phiếu ngân hàng, bất chấp việc khối ngoại bán ròng mạnh tay.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 798.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 512.3 tỷ đồng. Trong khi đó Tự doanh mua ròng 497.1 tỷ đồng...
Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ ngày 16-12 nhờ đà tăng của cổ phiếu nhà Vingroup.
Chốt phiên 15/12, VN-Index giảm nhẹ 0,88 điểm tại 1.646 điểm. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 18.700 tỷ đồng.
Phiên đầu tuần, thị trường giằng co khi sắc xanh – đỏ đan xen, dòng tiền thận trọng và thanh khoản suy giảm. VN-Index gần như đi ngang, trong khi khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trên HOSE.
Sau tuần điều chỉnh sâu, thị trường chứng khoán trong phiên sáng 15/12 ghi nhận những tín hiệu ổn định trở lại khi lực cầu bắt đầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này giúp VN-Index hồi phục nhẹ, qua đó tạm thời giảm bớt áp lực bán và đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn.
Sau tuần điều chỉnh sâu, thị trường chứng khoán sáng nay dần cân bằng trở lại khi lực cầu xuất hiện ở một số cổ phiếu đầu ngành, giúp VN-Index hồi phục nhẹ và giảm bớt áp lực giảm.
Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup với hơn 80.000 tỉ đồng tiền mặt - mức cao kỷ lục của tập đoàn, tăng gần 68% so với đầu năm
Thị trường sáng 12/12 chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, kéo VN-Index giảm mạnh và rơi xuống dưới mốc 1.680 điểm.
Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường chứng khoán đón một lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung, phát hành thêm khổng lồ. Điều này được cho là sẽ mang lại sự sôi động cho thị trường. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận diễn biến trái chiều.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đón thêm 1,9 tỷ cổ phiếu BSR, và sắp tiếp nhận cổ phiếu của các 'tân binh' VPX, VCK và VVS.
Sau phiên giao dịch hôm nay (8/12) đón thêm 1,9 tỷ cổ phiếu BSR, sàn HoSE sắp tiếp nhận cổ phiếu từ tân binh VIMID (VVS), VPBankS (VPX) và VPS (VCK).
Sắc đỏ bao phủ thị trường trong phiên sáng 2/12 khi lực bán áp đảo ở nhiều nhóm ngành, kéo VN-Index giảm gần 8 điểm. Tuy nhiên, mức giảm không lớn, thị trường vẫn duy trì trạng thái đi ngang tích lũy.
Dù thanh khoản suy giảm, thị trường chứng khoán phiên sáng 28/11 vẫn duy trì được sắc xanh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt, giúp VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm.
Dù thanh khoản suy giảm, thị trường chứng khoán phiên sáng 28/11 vẫn duy trì được nhịp tăng nhờ lực đỡ mạnh từ nhóm bluechip và cổ phiếu dầu khí.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm BCM, BSR và DHC.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/11.
Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cảnh cáo BSR do nộp hồ sơ khai thuế chậm từ 1 đến 5 ngày, áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.
Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng 18/11 ghi nhận trạng thái lưỡng lự, khi các chỉ số dao động quanh tham chiếu do lực mua và lực bán liên tục đan xen, chưa tạo được điểm tựa đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng.
Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 18/11 trở lại trạng thái giằng co, các chỉ số trồi sụt quanh mốc tham chiếu khi lực cầu và lực bán đan xen, chưa tạo được điểm tựa đủ mạnh để bứt phá.
Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa hoàn tất đợt phát hành 1,9 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 50.073 tỷ đồng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh 9 tháng đầu năm 2025 công ty báo lãi 2.154,7 tỷ đồng, tăng 219,5% và lượng tiền gửi tăng vọt lên 31.112 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 17-11, thị trường diễn biến tích cực với phần lớn cổ phiếu tăng giá, đặc biệt là cổ phiếu lớn, giúp chỉ số VN-Index tăng gần 19 điểm, lên trên mốc 1.650 điểm.
Hội đồng Quản trị BSR vừa thông qua tăng vốn điều lệ của BSR từ 31.004.996.160.000 đồng lên thành 50.072.996.860.000 đồng, tương ứng tăng thêm 19.068.000.700.000 đồng.
CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa hoàn tất phát hành hơn 1,9 tỷ cổ phiếu trả cổ tức và thưởng, nâng vốn điều lệ từ 31.005 tỷ lên 50.073 tỷ đồng. Kết thúc đợt phát hành, BSR cũng ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 tích cực với doanh thu 103.956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.154,7 tỷ đồng, tăng 219,5% so với cùng kỳ.
Sau quý III nhiều biến động, nhóm doanh nghiệp xăng dầu đang dần lộ rõ 2 thái cực: 'ông lớn' thắng đậm trong khi doanh nghiệp nhỏ vật lộn trong thua lỗ.