Loạt công trình dang dở vì chủ thầu vướng lao lý

Hàng loạt các công trình trường học ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) và trụ sở UBND huyện Quế Sơn dang dở sau khi chủ thầu bị điều tra vì liên quan sai phạm trong công tác đấu thầu.

Tại huyện Thăng Bình, công trình Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) được đầu tư tổng kinh phí 8,3 tỷ đồng gồm 19 phòng học và khu bếp ăn. Khởi công cuối tháng 6/2021, dự kiến cuối tháng 1/2022 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên đầu năm 2022 công trình bỏ dở vì chủ thầu bị bắt.

Công trình 4 phòng học và 6 phòng chức năng của Trường THCS Phan Châu Chinh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) dở dang do chủ thầu bị bắt

Theo ghi nhận của phóng viên, 3 khu vực đang xây dựng phòng học và bếp ăn tập thể đã xong phần thô, nhưng chưa được sơn và chưa lắp đặt cửa, thiết bị điện trong phòng. Hiện đã có nhiều vết nứt xuất hiện trên tường.

Bà Lê Thị Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh cho biết, trường có 7 phòng học giảng dạy cho 409 học sinh. Do học sinh đông nên trường phải chia ca học buổi sáng và chiều. Mỗi buổi học sinh phải học liên tiếp 5 tiết. Dù nhà trường đã cố gắng điều chỉnh tối đa nhưng chỉ đạt 30 tiết/tuần, không đảm bảo số tiết dạy theo quy định. Trường không có phòng dạy chuyên môn nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.

Khi công trình được khởi công, nhà trường và phụ huynh học sinh rất mừng, nếu đúng tiến độ sẽ đảm bảo điều kiện học tập yên tâm dạy và học, tuy nhiên công trình xây sắp xong thì bị dừng.

Tương tự, công trình xây dựng thêm 6 phòng làm việc và 1 hội trường tại Trường THCS Lê Quý Đôn (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) có tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng, dù đã thi công được 90% nhưng “đứng bánh” gần một năm nay. Trong thời gian chờ công trình đưa vào sử dụng, thầy và trò đều phải cố gắng dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn.

Công trình trụ sở HĐND-UBND huyện Quế Sơn 50 tỷ đồng mới thi công được 80% đã phải tạm dừng

Ngoài ra, Trường THCS Phan Châu Trinh (xã Bình An, huyện Thăng Bình) được đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng thêm 4 phòng học và 6 phòng chức năng. Công trình được thi công từ đầu năm học 2021 - 2022 đến tháng 5/2022 thì bị dừng với ngổn ngang vật liệu bên trong khu vực thi công.

Ông Võ Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh cho biết, nhà trường có 738 học sinh nhưng chỉ có 19 lớp học. Hiện trường không có phòng học chức năng giảng dạy thí nghiệm, thực hành, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. “Nhà trường và phụ huynh đều rất mong mỏi sớm hoàn thiện công trình đưa vào phục vụ giảng dạy”, ông Sơn chia sẻ.

Cả ba công trình trường học nói trên đều do Ban Quản lý Dự án đô thị huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư và Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An (viết tắt Công ty Đại Bình An) thi công.

Ông Trương Công Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, hiện nay UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý Dự án đô thị huyện hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty Đại Bình An; kiểm tra, thanh toán khối lượng công trình công ty này đã làm được. Sau đó, sẽ tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu khác thi công phần còn lại. Hiện Ban Quản lý đang gấp rút hoàn tất các thủ tục, sớm hoàn thiện công trình bàn giao cho các trường sử dụng vào đầu năm học mới.

Công trình trụ sở HĐND - UBND huyện Quế Sơn (Quảng Nam) có tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2023. Tuy nhiên xây dựng được khoảng 80% khối lượng thì buộc phải tạm dừng do chủ thầu bị bắt.

Cụ thể, công trình do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng vận tải Xuân Thảo và Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An thi công. Trong đó, Công ty Xuân Thảo là nhà thầu chính, đã thực hiện cơ bản hoàn thiện phần việc. Nhà thầu phụ là Công ty Đại Bình An với khoảng 30% khối lượng được giao nhưng mới thi công được một ít khối lượng thì lãnh đạo công ty bị bắt khiến công trình buộc phải dừng thi công cho đến nay.

Đầu năm 2022, ông Tô Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đại Bình An và ông Trần Thanh Dũng - Phó Giám đốc công ty này bị điều tra vì bắt tay với ông Lê Hữu Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đô thị huyện Thăng Bình vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan công trình Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Ngày 31/5/2023, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án này,tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Dũng 27 tháng tù; bị cáo Tô Văn Thanh lĩnh 10 tháng 16 ngày tù; bị cáo Lê Hữu Vũ bị phạt 20 tháng tù.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/loat-cong-trinh-dang-do-vi-chu-thau-vuong-lao-ly-post1543552.tpo