Loài 'ngựa trời' cực đẹp, quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất

Nhờ bộ lông ánh kim kèm tốc độ, sự dẻo dai và trí thông minh, Hãn Huyết Mã được coi là 'ngựa trời' đắt đỏ, quý hiếm.

Hãn Huyết Mã là một giống ngựa của Turkmenistan với cái tên Akhal-teke, nổi tiếng về tốc độ, sức bền, trí thông minh và bộ lông ánh kim rất đặc biệt

Không giống bất kỳ loại ngựa nào, Hãn Huyết Mã chỉ nhìn thôi đã thấy sự cao quý, nhẹ nhàng với nước kiệu uyển chuyển và nước đại dũng mãnh

Được cho là một trong những giống ngựa lâu đời nhất, Hãn Huyết Mã có thể thích nghi với mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Tuy có nguồn gốc từ quốc gia thuộc vùng Trung Á nhưng Hãn Huyết Mã lại trở thành loài ngựa huyền thoại ở Trung Quốc từ thời xa xưa

Chính vì thế, cái tên Hãn Huyết Mã cũng xuất phát từ thời ấy bởi tương truyền mỗi khi cất vó, loài ngựa này tiết ra một thứ mồ hôi có màu đỏ như màu máu phủ kín cơ thể

Theo tương truyền, dưới thời Hán Vũ Đế, Hãn Huyết Mã còn được gọi với tên là Thiên mã - nghĩa là ngựa trời

Cũng bởi vậy, một tỷ phú Trung Quốc đã bỏ ra 312 triệu USD để mua loài ngựa huyền thoại nổi tiếng này

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-ngua-troi-cuc-dep-quy-hiem-va-dat-do-bac-nhat-post570920.antd