Năm 2024, mặc dù ngành chăn nuôi thúy đã nỗ lực phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, nhưng bệnh dịch tả lợn châu Phi có số ổ dịch tăng gần 79%; bệnh lở mồm long móng có số ổ dịch tăng hơn 2 lần và bệnh viêm da nổi cục có số ổ dịch tăng hơn 26% so với năm trước…
Những ngày qua, nền nhiệt ở Hà Tĩnh duy trì rét đậm. Người chăn nuôi đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét nhằm đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của đàn gia súc, gia cầm.
Để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, thời gian qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Thông qua đó, giúp người dân tiếp cận được với quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, bảo quản các loại vật tư, phương pháp phòng chống dịch bệnh... chủ động áp dụng khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.
Nhằm bảo đảm an toàn cho đàn gia súc gia cầm, thủy hải sản trên địa bàn thành phố, nhất là vào thời điểm giao mùa rất dễ xảy ra dịch bệnh, Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản với phương châm phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.
Để phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ đông xuân 2024 - 2025, ngành chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; xử lý, khắc phục khi khoanh vùng, xử lý dứt điểm khi mới xuất hiện dịch bệnh.