Mùa đông năm nay, đã xuất hiện một số đợt rét đậm trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, nhất là các xã vùng cao. Chính quyền, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nhiều biện pháp chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
Việt Nam có đường biên giới dài và hoạt động trao đổi thương mại, đi lại giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh mới. Sản xuất vaccine thú y trong nước để đối phó với tình trạng dịch bệnh gia tăng trên động vật tại Việt Nam là hết sức cần thiết.
Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang bùng nổ cả về quy mô và số lượng, việc phòng ngừa dịch bệnh thông qua vaccine không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm sử dụng kháng sinh, đồng thời, ngăn ngừa nguy cơ kháng kháng sinh - một vấn đề cấp bách của ngành y tế và thú y toàn cầu.
Ngày 28-12, Cục Thú y, Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường (Bộ NN&PTNT), các đơn vị liên quan phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn 'Ứng dụng tiến bộ mới trong lĩnh vực vắc xin thú y tại Việt Nam'.
Sau khi bệnh lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò của một số hộ dân tại xã Nậm Xé, UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo xã và ngành chức năng nhanh chóng khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, kịp thời khống chế dịch bệnh.
Với 95 nghìn con trâu, bò; trên 600 nghìn con lợn và 17 triệu con gia cầm, chăn nuôi đang mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho nông dân Thái Nguyên. Theo đó, 1.255 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, vừa và nhỏ của tỉnh đang tập trung chăm sóc để cung cấp thịt gia súc, gia cầm cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Do đó, hơn lúc nào hết, công tác đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi cần được đặc biệt quan tâm.
Năm 2024, nhờ tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; ngành chăn nuôi tăng trưởng khá, cung cấp đủ thực phẩm an toàn cho người dân Thủ đô.
Huyện Mường Tè có tiềm năng, lợi thế về diện tích tự nhiên lớn, nhiều bãi chăn thả, đồng cỏ tự nhiên, người dân các xã, thị trấn tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.