Trước nguy cơ nắng nóng gay gắt kéo dài, Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp chống nóng, phòng dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi mùa Hè 2026.
Sáng 14-5, Đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi Thủy sản Thú y Hà Nội làm việc với xã Minh Châu về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.
Những kết quả từ Tiểu ban Khoa học, công nghệ về thuốc, chế phẩm sinh học và vaccine thú y tại Hội nghị khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đã cho thấy bước tiến rõ rệt của nghiên cứu trong nước, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phát triển vaccine thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh sinh học quốc gia.
Thời tiết giao mùa với diễn biến thất thường đang làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại Hà Nội. Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô cùng các địa phương, người chăn nuôi chủ động theo phương châm 'phòng là chính'...
Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt là khả năng xuất hiện virus Lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT 1, xã Quốc Oai đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiêm phòng, giám sát dịch tễ đến kiểm soát nguồn giống, từng bước bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.
TP. Hồ Chí Minh đưa ra nhiều nhóm giải pháp để phát triển ngành chăn nuôi theo hướng mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh... là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, được công nghiệp hóa ở hầu hết các khâu.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh lở mồm long móng tại khu vực biên giới, tỉnh Sơn La đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nhằm bảo vệ đàn gia súc. Đến nay, chủng vi rút mới chưa xuất hiện tại Việt Nam, song nguy cơ xâm nhập vẫn ở mức cao, đòi hỏi các biện pháp phòng, chống phải được triển khai chặt chẽ, thường xuyên.
Thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ, thời tiết thường diễn biến thất thường, cũng là lúc nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi gia tăng. Trước thực tế đó, các hộ chăn nuôi và chính quyền địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, ổn định sản xuất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 779/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, giai đoạn 2026-2030.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, việc đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ sinh kế người dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, tỉ lệ và chất lượng tiêm phòng vẫn đang còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
Ngày 4/5/2026, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2817/UBND-VP3 về việc tập trung chỉ đạo khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi và chủ động ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phòng, chống 3 dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại...
Thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát sinh, lây lan trên đàn gia súc, gia cầm. Trước nguy cơ phát sinh dịch, các ngành và địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2026 – 2030.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 2/5 ban hành Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, giai đoạn 2026 – 2030.