Linh Hải phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 26/7/2019, xã Linh Hải (Gio Linh) đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM. Đây là thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Linh Hải qua nhiều năm nỗ lực, phấn đấu không ngừng trên tinh thần đoàn kết, đồng lòng đồng sức. Từ thành quả đó đã góp phần làm cho quê hương đổi thay và phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tạo thế và lực cho Linh Hải hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

 Người dân Linh Hải chỉnh trang tường rào và đường làng, ngõ xóm

Người dân Linh Hải chỉnh trang tường rào và đường làng, ngõ xóm

Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hải Nguyễn Văn Tài cho biết, Linh Hải là xã vùng gò đồi nằm ở phía Tây Gio Linh, có 12 thôn trải dài theo tỉnh lộ 73. Xuất phát điểm của xã khi triển khai xây dựng NTM là khá thấp và gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Lúc bấy giờ, khó khăn nhất của xã là kinh tế chưa phát triển, hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là đường đồi dốc, đất đỏ, lầy lội vào mùa mưa, bụi bay mịt mù vào mùa khô; hệ thống thủy lợi không đồng bộ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao… Do vậy, xã Linh Hải xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, việc làm cụ thể; phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia và đóng góp công sức, tiền của để xây dựng NTM. Theo thống kê, kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM của Linh Hải từ năm 2011 - 2018 là 15.138,2 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3.499,9 triệu đồng, chiếm 23,1%. Cuối năm 2018, Linh Hải hoàn thành 19/19 tiêu chí trở thành xã đạt chuẩn NTM.

Có nhiều nhân tố quan trọng tạo nên kết quả trên, đầu tiên đó là sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện xây dựng NTM gắn liền với tình hình thực tế địa phương. Vai trò chủ thể của người dân được thể hiện, nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt, ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và sự tự nguyện trong các hoạt động xây dựng NTM bằng việc hiến đất, hiến cây, mở rộng đường giao thông nông thôn và các công trình khác của địa phương. Bên cạnh đó, người dân còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận công tác lập quy hoạch, kế hoạch và phong trào xây dựng NTM; tích cực đóng góp tiền của, ngày công trong xây dựng NTM... Thực hiện xây dựng NTM với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và gắn liền các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng-an ninh và nhu cầu của người dân xã Linh Hải, nên kết quả đạt được là rất tích cực, sâu rộng trên nhiều phương diện. Năm 2018, thu nhập từ nông-lâm-thủy sản, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và các khoản khác trên địa bàn ước đạt trên 86,3 tỉ đồng.

Xác định công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM nên lãnh đạo xã Linh Hải đã chủ động chỉ đạo quyết liệt trong việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề và giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi… Từ đó, sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực. Từ năm 2011-2018, đã chuyển đổi được 167 ha rừng và các loại cây trồng khác sang trồng cao su, đưa tổng số diện tích cao su lên 328,38 ha; phát triển 18,8 ha hồ tiêu, 22,28 ha bơ, 39 ha cây dược liệu, góp phần nâng cao tỉ lệ cải tạo vườn tạp được định hình 73,19%. Trong chăn nuôi, đã thực hiện hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò (lai sind đạt 56%) và nạc hóa đàn lợn đạt 97%; mở rộng các trang trại, gia trại tổng hợp... Bên cạnh đó, xã Linh Hải còn khuyến khích, động viên nhân dân mở rộng các ngành nghề đa lĩnh vực, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hơn 7 năm thực hiện xây dựng NTM đang từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn; chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao…Trong đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo được xã quan tâm đúng mức, nổi bật là trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Sự nghiệp y tế phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2012. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức thực hiện hiệu quả; hiện có 12/12 thôn, 2/2 trường học được công nhận thôn, đơn vị văn hóa; số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 96%. Các công trình cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa các thôn, hệ thống đường giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng; mô hình “Ánh sáng đường quê” được triển khai tại các thôn cùng với việc triển khai việc làm đẹp đường làng, ngõ xóm, môi trường xanh, sạch đẹp đã làm cho bộ mặt nông thôn thêm tươi mới, bình yên. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,5 triệu đồng (năm 2015) lên đến 31,75 triệu đồng (năm 2018); tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,05%.

Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hải Nguyễn Văn Tài cho biết thêm: “Phát huy những kết quả trong xây dựng NTM, xã Linh Hải quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM… Tất cả hướng đến mục tiêu đưa xã Linh Hải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=141765