Lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, các nước thành viên đã cung cấp cho Ukraine tất cả đạn dược có trong kho dự trữ nên đang phải chờ sản xuất thêm.
Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không dư đạn dược sẵn sàng cung cấp cho Ukraine mà phải phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất nội địa, lãnh đạo EU phụ trách đối ngoại cho biết.
Ngày 13-11, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về kế hoạch đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào các nhà cung ứng ở ngoài khối.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực cho việc đạt thỏa thuận nhằm cải cách quy định về chi ngân sách của khối, với cuộc họp dự kiến diễn ra cuối tháng để thảo luận về các chi tiết.
Giới chức Tây Ban Nha, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU cho biết, các nước thành viên EU đang nỗ lực đạt thỏa thuận về cải cách quy định chi tiêu của khối vào tháng 12 tới.
Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước ngày 10/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng, Liên minh châu Âu (EU) không được bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là 'lập trường rõ ràng' của Hungary về vấn đề này.
Liên minh châu Âu (EU) đang gia tăng sức ép lên các nền tảng TikTok và YouTube thông qua việc soi xét sự tuân thủ những quy định của khối về bảo vệ trẻ em sử dụng các dịch vụ này.
Các bộ trưởng tài chính EU sẽ tổ chức thêm một cuộc họp vào cuối tháng này để thảo luận các chi tiết và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trong cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 12.
Ngày 8/11, các nhà đàm phán từ Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên EU đã nhất trí về một dự luật đa dạng sinh học mang tính bước ngoặt sẽ yêu cầu các quốc gia trong khối khôi phục 20% môi trường sống trên đất liền và biển của Liên minh châu Âu vào năm 2030.
Theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), các công ty công nghệ lớn sẽ phải gắn nhãn nội dung quảng cáo chính trị trên các nền tảng, minh bạch thông tin về bên trả tiền và số tiền quảng cáo, cũng như các cuộc bầu cử nào được nhắm tới.
Theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), các công ty công nghệ lớn sẽ phải gắn nhãn nội dung quảng cáo chính trị trên các nền tảng, minh bạch thông tin về bên trả tiền và số tiền quảng cáo, cũng như các cuộc bầu cử nào được nhắm tới. Quy định mới được đưa ra trước khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến diễn ra vào năm 2024.